ĐẠI HỘI XXII HỘI ĐỒNG HOÀ BÌNH THẾ GIỚI        (Hà Nội - Quảng Ninh, từ 21-27/11/2022)

ĐẠI HỘI XXII HỘI ĐỒNG HOÀ BÌNH THẾ GIỚI (Hà Nội - Quảng Ninh, từ 21-27/11/2022)

Từ 21-17/11/2022, Đại hội lần thứ XXII Hội đồng hoà bình thế giới sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh (Việt Nam).

Dấu mốc mới trong lịch sử Hội đồng Hòa bình thế giới

Dấu mốc mới trong lịch sử Hội đồng Hòa bình thế giới

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng hoà bình thế giới (Hội đồng) đã thành công tốt đẹp. Qua đó định hướng chiến lược và chương trình hành động thiết thực cho Hội đồng trong thời gian tới. Với vai trò chủ nhà của sự kiện, Việt Nam đã thể hiện rõ nét vai trò thành viên có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội đồng nói riêng và phong trào hoà bình thế giới nói chung.
Bạn bè quốc tế "phải lòng" vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, Việt Nam

Bạn bè quốc tế "phải lòng" vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, Việt Nam

Đến thăm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam), đại biểu Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã bày tỏ ấn tượng, sự yêu thích trước vẻ đẹp tự nhiên, độc đáo của cảnh quan cũng như tình cảm thân thiện, mến khách của người dân nơi đây; đồng thời hiến kế một số giải pháp để bảo tồn vẻ đẹp của vịnh Hạ Long.
“Hành trang trở về là sứ mạng hòa bình từ Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng”

“Hành trang trở về là sứ mạng hòa bình từ Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng”

“Hành trang trở về của các đại biểu sẽ có sứ mạng hòa bình từ Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới cùng những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam”, ông Uông Chu Lưu - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với đoàn đại biểu dự Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tối 26/11 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Pallab Sengupta: "Đến Việt Nam tôi cảm thấy như về nhà"

Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Pallab Sengupta: "Đến Việt Nam tôi cảm thấy như về nhà"

"Đối với tôi, mỗi lần đến Việt Nam không phải là chuyến thăm mà giống như trở về nhà. Bên cạnh sự bình yên vốn có của một thành phố hoà bình, tôi có thể thấy nhiều đổi thay của Việt Nam khi từ sân bay vào trong thành phố, những tòa nhà chọc trời, giống như lạc vào một đất nước châu Âu", ông Pallab Sengupta - tân Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới bày tỏ.
Lực lượng gìn giữ hòa bình: Lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Lực lượng gìn giữ hòa bình: Lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, Việt Nam mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, vì cộng đồng nhân loại thịnh vượng và phát triển.
Ngày hội của tình đoàn kết quốc tế và yêu chuộng hòa bình

Ngày hội của tình đoàn kết quốc tế và yêu chuộng hòa bình

Trả lời báo chí về kết quả Hội nghị Hòa bình Hà Nội và Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới (Đại hội), bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã khẳng định những thành công rất tốt đẹp của sự kiện này cũng như quan điểm, phương hướng của Việt Nam trong xây dựng phong trào hòa bình thế giới.
Tuyên truyền về Việt Nam và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Venezuela

Tuyên truyền về Việt Nam và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Venezuela

Dạy tiếng Việt, dạy múa, võ Vovinam, ra mắt bản tin tuyên truyền về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh... là những hoạt động nổi bật của Ngôi nhà hữu nghị Venezuela - Việt Nam trong thời gian qua.
Khai mạc Hội nghị Hòa bình Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Hòa bình Hà Nội

Sáng ngày 25/11/2022, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội đồng Hòa bình thế giới khai mạc Hội nghị Hòa bình Hà Nội.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Hòa bình thế giới cần tăng cường hợp tác vì hòa bình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Hòa bình thế giới cần tăng cường hợp tác vì hòa bình

Đây là nội dung được nhiều đại biểu đề xuất tại cuộc gặp của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến với đoàn Đại biểu Hội đồng Hòa bình thế giới tối ngày 24/11 nhân dịp Đại hội lần thứ 22 tổ chức tại Việt Nam.
Ra mắt Ban chấp hành mới Hội đồng Hòa bình thế giới

Ra mắt Ban chấp hành mới Hội đồng Hòa bình thế giới

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều 24/11/2022 tại Hà Nội, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 40 thành viên.
Hà Nội - thành phố vì hoà bình

Hà Nội - thành phố vì hoà bình

Năm 1996, ông Federico Mayor, Tổng Giám đốc UNESCO, đã đề nghị thành lập Giải thưởng Thành phố vì hòa bình. 3 năm sau đó, thành phố Hà Nội đã vinh dự được nhận giải thưởng này.
Lãnh đạo Hà Nội gặp mặt đại biểu quốc tế tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Lãnh đạo Hà Nội gặp mặt đại biểu quốc tế tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Tối 23/11, trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã gặp gỡ gần 100 đại biểu quốc tế tham dự Đại hội.
Nhân dân Việt Nam luôn trân quý giá trị của hòa bình, độc lập và tự do

Nhân dân Việt Nam luôn trân quý giá trị của hòa bình, độc lập và tự do

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ các đại biểu quốc tế dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới.
Cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác của VUFO với Venezuela

Cần khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác của VUFO với Venezuela

Ngày 23/11, tại Hà Nội, trong cuộc làm việc với ông Carlos Julio Ron Martínez - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela phụ trách khu vực Bắc Mỹ kiêm Chủ tịch Viện Simón Bolívar vì hòa bình và đoàn kết giữa các dân tộc (Viện Simón Bolívar) nhân dịp ông sang Việt Nam dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cho rằng: tiềm năng hợp tác, giao lưu nhân dân của Việt Nam và Venezuela còn nhiều hứa hẹn.
Thắm tình hữu nghị Đêm đoàn kết

Thắm tình hữu nghị Đêm đoàn kết

Tối 22/11 tại Hà Nội, trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị, các đại biểu Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã tham dự Đêm đoàn kết.
Đại biểu quốc tế bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu quốc tế bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 22/11, trong chuyến viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu của Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã bày tỏ tình cảm yêu mến, kính trọng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ vì hòa bình, độc lập, tự do, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.
Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Chiều ngày 22/11/2022, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội đồng Hòa bình thế giới (Hội đồng) đã tổ chức trọng thể lễ khai mạc Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng.
Gặp gỡ Việt Nam: Nơi hội ngộ, vun đắp tình hữu nghị bạn bè quốc tế

Gặp gỡ Việt Nam: Nơi hội ngộ, vun đắp tình hữu nghị bạn bè quốc tế

Ngày 22/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" nhằm cung cấp cho các đại biểu tham dự Đại hội một số thông tin khái quát tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ do bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Iraklis Tsavdaridis - Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình thế giới đồng chủ trì.
“Thật tuyệt vời khi tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tại Việt Nam”

“Thật tuyệt vời khi tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới tại Việt Nam”

Đây là chia sẻ của các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra tại Hà Nội và Quảng Ninh (Việt Nam, từ 21-26/11/2022).
Đại biểu Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 22/11 tại Hà Nội, đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động