Giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ người Việt tại Nhật Bản

Giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ người Việt tại Nhật Bản

Ngày 6/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2024 tại Nhật Bản. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) dự và phát biểu chỉ đạo.
Trẻ em trong các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có thêm cơ hội học tiếng Việt

Trẻ em trong các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc có thêm cơ hội học tiếng Việt

Học tiếng Việt không chỉ giúp các em nhỏ trong gia đình đa văn hóa Việt - Hàn gìn giữ được tiếng nói của ông cha mà còn góp phần gắn kết tình thân giữa các thành viên trong gia đình, giữa các gia đình Việt xa xứ. Đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc ngày một đoàn kết, vững mạnh và luôn hướng về quê hương, đất nước.
Những 'sứ giả' Tiếng Việt nơi xứ người

Những 'sứ giả' Tiếng Việt nơi xứ người

Đối với cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, Tiếng Việt là phương tiện trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta ở nước ngoài bảo tồn được bản sắc riêng. Tiếng Việt cũng là cầu nối đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới với Tổ quốc.
Sách "Chào tiếng Việt" (cấp độ 1 và 2) dành cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài đạt giải A

Sách "Chào tiếng Việt" (cấp độ 1 và 2) dành cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài đạt giải A

Ngày 29/12/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ sáu. Bộ sách Chào tiếng Việt Cấp độ 1 – Ra khơi, Cấp độ 2 – Khám phá (tác giả Nguyễn Thuỵ Anh) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vinh dự đoạt giải A.
Cần Thơ quảng bá Ngày tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Cần Thơ quảng bá Ngày tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

UBND TP Cần Thơ vừa triển khai Kế hoạch Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 trên địa bàn TP.
Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt tại Hungary

Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt tại Hungary

Ủy ban Nhà nước về NVNONN - Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt.
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ngày 24/4 tại Hà Nội.
Tình cảm ấm áp của người Việt ở Đài Loan sau trận động đất lịch sử

Tình cảm ấm áp của người Việt ở Đài Loan sau trận động đất lịch sử

Trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua tại Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương.
Chúc mừng người gốc Việt trúng cử hội đồng nhân dân cấp quận ở Ba Lan

Chúc mừng người gốc Việt trúng cử hội đồng nhân dân cấp quận ở Ba Lan

Tối ngày 20/4, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi thư chúc mừng tới bà Cao Hồng Vinh, kiều bào Ba Lan đã trúng cử vào Hội đồng quận Ochota, thủ đô Warsaw, Ba Lan trong cuộc bầu cử địa phương ngày 7/4/2024.
Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Kiều bào tại đất nước Triệu Voi ghi nhớ công ơn Vua Hùng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 18/4, Tổng hội Người Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.
Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Gần 70 đại biểu kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ.
Người Việt ở Lào vui mừng khi  được khám bệnh, tặng quà

Người Việt ở Lào vui mừng khi được khám bệnh, tặng quà

Đây là những chia sẻ của người gốc Việt Nam và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Savannakhet khi đoàn công tác do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Sở Y tế TP.HCM tổ chức đoàn công tác thăm, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà ngày 5/4/2024.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Nơi "xứ người" nhớ hương vị Tết Việt

Nơi "xứ người" nhớ hương vị Tết Việt

Chị Nguyễn Phương Thị Thảo, Việt kiều Mỹ, cho biết năm nay, cái Tết mang trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên khi gia đình chị đón bố đẻ chị từ Việt Nam sang và con cháu được về nhà vì Tết vào cuối tuần.
Những vần thơ xúc động về Gạc Ma của kiều bào New Zealand

Những vần thơ xúc động về Gạc Ma của kiều bào New Zealand

Xúc động ngay khi tới thăm khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, kiều bào Nguyễn Thị Minh Lan (New Zealand) đã viết ngay bài thơ “Về thăm chiến sĩ Gạc Ma” với những vần thơ mộc mạc, giản dị, chan chứa xúc động.
Gala “Tiếng Mẹ thân thương”: Câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu tiếng Việt

Gala “Tiếng Mẹ thân thương”: Câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu tiếng Việt

Với chủ đề “Tiếng Mẹ thân thương” đêm Đêm gala Tôn vinh tiếng Việt 2023 diễn ra tối ngày 8/9/2023 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã đưa khán giả kiều bào đi qua những cung bậc của cảm xúc. Đó là những câu chuyện cảm động và truyền cảm hứng về tình yêu, sự tâm huyết gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc Việt của cộng đồng người Việt ở khắp năm châu...
4 giải pháp gìn giữ, phát triển tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN

4 giải pháp gìn giữ, phát triển tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN

Tạo môi trường học tập hấp dẫn; Đa dạng hoá, đổi mới các giáo trình học tiếng Việt; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, hình thức giảng dạy, đào tạo; Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền... là 4 giải pháp chính nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong thời gian tới.
PGS.TS Dương Tuấn Anh: Vị thế tiếng Việt trên thế giới đã có những bước tiến lớn

PGS.TS Dương Tuấn Anh: Vị thế tiếng Việt trên thế giới đã có những bước tiến lớn

Đây là những chia sẻ của PGS.TS Dương Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với tạp chí Thời Đại nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (8/9).
Người Việt tại các tỉnh Bắc Lào hưởng ứng Ngày “Tôn vinh Tiếng Việt”

Người Việt tại các tỉnh Bắc Lào hưởng ứng Ngày “Tôn vinh Tiếng Việt”

Ngày 4/9/2023, tại trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh U-đôm-xay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang đã phối hợp với Hội người Việt Nam tỉnh U-đôm-xay tổ chức ngày “Tôn vinh tiếng Việt”.
Những điều "đặc biệt" ở Khóa tập huấn dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt ở nước ngoài năm 2023

Những điều "đặc biệt" ở Khóa tập huấn dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt ở nước ngoài năm 2023

Sự tham gia của cô giáo 73 tuổi, làm thơ, độc tấu đàn tranh, cùng nhau múa Việt Nam ơi… Đây là điều đặc biệt trong trong Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên NVNONN năm 2023. Có lẽ khi chia tay về nước, đó là những kỉ niệm không bao giờ quên và cũng là động lực để thầy cô gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt ở nước ngoài.
Phát triển hệ sinh thái sản phẩm hỗ trợ công tác dạy và học tiếng Việt tại nước ngoài

Phát triển hệ sinh thái sản phẩm hỗ trợ công tác dạy và học tiếng Việt tại nước ngoài

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển một hệ sinh thái các sản phẩm có thể hỗ trợ cho công tác dạy, học tiếng Việt tại nước ngoài và một số phương án dạy tiếng Việt cho học sinh Việt Nam cũng như học sinh nước ngoài có mong muốn học tiếng Việt ở một số địa bàn đặc thù. Đây là những chia sẻ của ông Phạm Văn Thắng, Phụ trách Hội đồng thành viên NXBGDVN với phóng viên tạp chí Thời Đại.
Ra mắt Tủ sách tiếng Việt tại Fukuoka (Nhật Bản)

Ra mắt Tủ sách tiếng Việt tại Fukuoka (Nhật Bản)

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách tiếng Việt trực tuyến với Fukuoka (Nhật Bản) và Hội nghị tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài.
Khai giảng khoá tập huấn tiếng Việt cho 60 giáo viên đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ

Khai giảng khoá tập huấn tiếng Việt cho 60 giáo viên đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người nước ngoài ở Việt Nam (Bộ Ngoại giao) và Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã phối hợp khai mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) năm 2023.
Trại hè “Vui cùng Tiếng Việt” năm 2023 tại Ba Lan

Trại hè “Vui cùng Tiếng Việt” năm 2023 tại Ba Lan

Trường tiếng Việt Lạc Long Quân vừa thông báo về chương trình Trại hè “Vui cùng Tiếng Việt” lần thứ 9 năm 2023.
Mở lớp dạy tiếng Việt miễn phí tại Osaka, Nhật Bản

Mở lớp dạy tiếng Việt miễn phí tại Osaka, Nhật Bản

Ngày 23/7, tại Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt (Osaka, Nhật Bản) đã diễn ra Lễ khai giảng lớp học tiếng Việt miễn phí cho trẻ em thế hệ thứ 2,3 tại Nhật Bản.
Phát động Cuộc thi thuyết trình tiếng Việt "Tôi yêu Việt Nam" tại Đài Loan (Trung Quốc)

Phát động Cuộc thi thuyết trình tiếng Việt "Tôi yêu Việt Nam" tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ngày 22/7, tại Đài Loan (Trung Quốc), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Đài (VTBA) đã phối hợp với Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (OVIAT), Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV), Hiệp Hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) phát động Cuộc thi Thuyết trình tiếng Việt "Tôi yêu Việt Nam" lần thứ nhất.
Gần 100 giáo viên tiếng Việt chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tại nước ngoài

Gần 100 giáo viên tiếng Việt chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tại nước ngoài

Đây là nội dung của buổi tọa đàm trực tuyến “Tình hình dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài” diễn ra vào ngày 15/7 với sự tham gia của gần 100 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tiếng Việt tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Trao tặng học bổng, thiết bị học tập cho trường Đại học Souphanouvong, Luang Prabang (Lào)

Trao tặng học bổng, thiết bị học tập cho trường Đại học Souphanouvong, Luang Prabang (Lào)

Ngày 14/7, tại trường Đại học Souphanouvong, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tỉnh Luang Prabang (Lào) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Lào đã trao tặng học bổng, trang thiết bị hỗ ở trợ công tác giảng dậy và học tập cho thầy cô, sinh viên Bộ môn tiếng Việt, Khoa ngôn ngữ, trường Đại học Souphanouvong.
Giải pháp để trẻ em Việt ở nước ngoài học tiếng Việt hiệu quả

Giải pháp để trẻ em Việt ở nước ngoài học tiếng Việt hiệu quả

Nhiều gia đình người Việt định cư ở nước ngoài băn khoăn tìm lời giải để giữ tiếng Việt cho con, để con hiểu hơn về quê hương nơi ba mẹ chúng sinh ra, hiểu và giữ gìn bản sắc dân tộc Việt không mai một dù sống xa xứ.
Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài năm 2023

Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài năm 2023.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động