Đại hội VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đại hội VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- Các bài viết liên quan tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- Thông tin về Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tản mạn về đối ngoại nhân dân

Tản mạn về đối ngoại nhân dân

Ở Việt Nam, đối ngoại nhân dân – hay còn gọi là ngoại giao nhân dân, ngoại giao kênh hai - thường được hiểu là những hoạt động đối ngoại không phải của Đảng hoặc Nhà nước, mà là của người dân, hoặc trực tiếp của các cá nhân và cộng đồng cư dân hoặc thông qua các tổ chức nhân dân.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng tổng kết hoạt động một năm với nhiều thành tựu

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Đà Nẵng tổng kết hoạt động một năm với nhiều thành tựu

Liên hiệp hữu nghị Đà Nẵng và các Hội thành viên trong năm 2019 đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân đạt hiệu quả thiết thực.
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO: Sẽ nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Chỉ thị 38

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO: Sẽ nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Chỉ thị 38

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI kết thúc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã phát biểu như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.
VUFO cần đẩy mạnh nghiên cứu quan hệ giữa các nước lớn và tác động tới Việt Nam

VUFO cần đẩy mạnh nghiên cứu quan hệ giữa các nước lớn và tác động tới Việt Nam

Chọn vấn đề nghiên cứu dựa trên thế mạnh của VUFO; nghiên cứu nước lớn và quan hệ nước lớn với nước lớn để phân tích những ảnh hưởng tới Việt Nam; chủ động chuyển tải thông tin tới bạn bè… là ý kiến của các đại biểu khi về Hà Nội tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của VUFO.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở 5 nhiệm vụ của VUFO

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở 5 nhiệm vụ của VUFO

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của VUFO trong nhiệm kỳ tới. Báo Thời Đại xin trích toàn văn bài phát biểu.  
7 vấn đề chúng tôi cần hỗ trợ

7 vấn đề chúng tôi cần hỗ trợ

Đến năm 2021, Plan International Việt Nam sẽ hành động để 2 triệu trẻ em gái tại Việt Nam được học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển. Để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, Plan International Việt Nam mong muốn VUFO - PACCOM đồng hành, hỗ trợ ở 7 vấn đề khác nhau.
VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt

VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt

Trước hết, mọi hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phải đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc. Thứ hai là đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ ba là thực hiện tốt vai trò quản lý của Nhà nước. Thứ tư - phải là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt.
4 việc cần làm của VUFO

4 việc cần làm của VUFO

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu 4 công việc để VUFO nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI

Sáng 5/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Đoàn Chủ tịch VUFO khóa VI đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Phương Nga là Chủ tịch VUFO khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Bạch Ngọc Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUFO và ông Phan Anh Sơn là Phó Chủ tịch VUFO kiêm Trưởng ban Kiểm tra.
Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI

Sáng nay (5/12/2019), Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của gần 700 đại biểu và khách mời trong ngoài nước. Độc giả có thể theo dõi trực tiếp sự kiện được báo Thời Đại - Vietnam Times thực hiện Tại đây.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão: Quan tâm từ người dân, triển khai từ cơ sở

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão: Quan tâm từ người dân, triển khai từ cơ sở

Tại Đại hội VI, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ông Vũ Mão cho rằng cần đưa ra phương hướng mới để gắn kết với nhau tốt hơn, không chỉ của Liên hiệp mà còn của các đoàn thể, bộ ngành. 
Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã phát biểu như trên khi trả lời phỏng vấn báo Thời Đại về nhiệm vụ trọng tâm của VUFO trong nhiệm kỳ VI.
Muốn VUFO mãi là cầu nối thế hệ trẻ hai nước

Muốn VUFO mãi là cầu nối thế hệ trẻ hai nước

“VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ là cầu nối cho thế hệ trẻ nhận thức rõ về sự hình thành và phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào”. Đó là mong muốn của ngài Thongsavanh Phomvihane, nguyên Đại sứ Lào tại Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2019 khi trao đổi với Báo Thời Đại nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Video: Thống nhất các nội dung tại Đại hội đại biểu toàn quốc VUFO lần thứ VI

Video: Thống nhất các nội dung tại Đại hội đại biểu toàn quốc VUFO lần thứ VI

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch khoá V (2013-2018) lần thứ IX, các đại biểu đã thống nhất thông qua một số nội dung trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đoàn Chủ tịch VUFO thống nhất công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Đoàn Chủ tịch VUFO thống nhất công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị/VUFO) đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch khoá V (2013-2018) lần thứ IX.
Đoàn đại biểu VUFO viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ trước Đại hội VI

Đoàn đại biểu VUFO viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ trước Đại hội VI

Sáng 4/12, trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI, Đoàn đại biểu VUFO do bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn.
Mỗi người dân là một đại sứ

Mỗi người dân là một đại sứ

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh rằng, hiện nay, một người dân đi du lịch nước ngoài cũng là đại diện cho Việt Nam, là đại sứ cho Việt Nam. Nếu người ta hành xử tốt thì hình ảnh Việt Nam tốt. Người ta xử lý tồi thì cũng ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam. Vì vậy, nếu người dân có ý thức tham gia vào công tác này thì đóng góp rất quan trọng.
Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải

Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải

Đối ngoại nhân dân (ĐNND) tiếp tục cần làm những gì tốt nhất để góp phần cho nhân dân thế giới hiểu đúng và kịp thời về đất nước, con người Việt Nam đương đại. Đó là một Việt Nam không ngừng phát triển sau chiến tranh, tiến bộ về mọi mặt. Nhân dân đoàn kết và yêu chuộng hòa bình. Đối ngoại mở cửa. Sẵn sàng hợp tác tích cực với bạn bè, đối tác. Có trách nhiệm và hiệu quả trong việc tham gia các vấn đề quốc tế và khu vực…
Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam với công tác bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam với công tác bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) là một tổ chức phi chính phủ, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động ĐNND, tổ chức hoặc tham gia các hoạt động nghiên cứu, thông tin đối ngoại và các hoạt động khác về kinh tế, xã hội và văn hóa liên quan đến hòa bình và phát triển.
Không chỉ chung nhau lời nói

Không chỉ chung nhau lời nói

Ngày 26/4/2019, Đại hội Quốc tế ngữ (Esperanto) Châu Á - châu Đại Dương lần thứ 9 - AK9 do Ủy ban phong trào Quốc tế ngữ châu Á - châu Đại Dương phối hợp với Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, (thành viên VUFO) chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của gần 300 nhà Quốc tế ngữ (QTN) đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Trong đó, nhiều người nước ngoài chưa từng đến Việt Nam.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động