Trang chủ Hữu nghị
18:17 | 04/12/2019 GMT+7

Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

aa
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã phát biểu như trên khi trả lời phỏng vấn báo Thời Đại về nhiệm vụ trọng tâm của VUFO trong nhiệm kỳ VI.
tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua Hội nghị Ban Thường vụ VUFO khóa V lần thứ XII thông qua nhiều tài liệu quan trọng
tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua [Infographic] Các kỳ Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua Hợp tác Việt - Séc đi vào chiều sâu, hiệu quả hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Xin bà cho biết, với mục tiêu “đổi mới mạnh mẽ” của nhiệm kỳ VI, trong hoạt động chuyên môn, VUFO sẽ đổi mới những gì và như thế nào?

- Chúng ta sẽ nỗ lực đổi mới nhiều mặt. Trước hết là về nội dung. Các hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) hiện nay có thể triển khai trên nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục... Đổi mới, tức là chúng ta phải gắn kết các hoạt động này với những mục tiêu cụ thể có thể mang lại những hiệu quả thiết thực cho phát triển đất nước hoặc mỗi địa phương. Nghĩa là trong mỗi hoạt động đoàn kết, hữu nghị luôn cần có mục tiêu tranh thủ sự hỗ trợ phát triển, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân, thu hút nguồn lực, công nghệ... để đáp ứng lợi ích của nhân dân ta cũng như nhân dân các nước bạn. Đổi mới trong phương thức hoạt động được hiểu là chúng ta cần mở rộng, thúc đẩy công tác ĐNND đến nhiều tầng lớp, nhiều lực lượng xã hội có thể cùng tham gia sao cho hoạt động này trở nên rộng khắp, sôi động và thiết thực... Kèm theo đó là nhiều quan niệm, phương pháp, kỹ năng... tác nghiệp cũng cần được cập nhật, đổi mới.

tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua
Bạn bè quốc tế tham gia giải Chạy vì Hoà bình 2018 tại Hà Nội

Theo bà, thách thức lớn nhất của VUFO trong nhiệm kỳ tới là gì?

- Đó là nguồn nhân lực. Hiện nay, trong ĐNND, nhiều cán bộ tâm huyết, tích cực và hiệu quả đã thuộc thế hệ lớn tuổi hoặc nghỉ hưu... Yêu cầu về bộ máy, con người trong công tác ĐNND đòi hỏi rất cao. Đó là nhiệt huyết, kiến thức về đối ngoại, quốc tế, ngoại ngữ và nhiều kỹ năng hiện đại. Hiện bộ máy của chúng ta chưa đáp ứng được. Thách thức này cũng chính là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nhân lực của chúng ta trong nhiệm kỳ tới.

Hiện nay sự gắn kết giữa Liên hiệp của Trung ương với địa phương vẫn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Do đó chúng ta cần thực hiện đồng thời vừa tinh gọn bộ máy vừa tăng cường sự gắn kết, phối hợp các tổ chức thành viên với cơ quan Trung ương để phát huy sức mạnh toàn diện của cả hệ thống.

tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua
Công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế biểu tình tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, bảo vệ công lý trên Biển Đông. Ảnh: Hoàng Thị Vinh
Hiện nay sự gắn kết giữa Liên hiệp của Trung ương với địa phương vẫn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Do đó chúng ta cần thực hiện đồng thời vừa tinh gọn bộ máy vừa tăng cường sự gắn kết, phối hợp các tổ chức thành viên với cơ quan Trung ương để phát huy sức mạnh toàn diện của cả hệ thống.

Xin bà cho biết một số nhiệm vụ quan trọng nhất của VUFO trong nhiệm kì tới?

- Kế hoạch phát triển có nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ở đây, tôi có thể nói đến hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là đối với nghiệp vụ đối ngoại và hai là đối với xây dựng tổ chức, bộ máy. Nhiệm vụ thứ nhất là chúng ta phải xây dựng được mạng lưới bạn bè quốc tế có chiều sâu và bề rộng, thiết thực và hiệu quả. Ưu tiên nhất là các nước chung biên giới, các nước cùng khu vực. Tiếp đến là các đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống. Song hành với việc đó là các chương trình mở rộng hệ thống đối tác khác; đa dạng hóa các lực lượng xã hội trong hệ thống bạn bè của mình... Nhiệm vụ thứ hai là sắp xếp lại bộ máy trong cơ quan thường trực; rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành những quy định, quy chế nội bộ để đảm bảo những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, đào tạo con người sẽ công khai, minh bạch và hiệu quả.

tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua
Đưa hài cốt lính Mỹ tử trận tại Việt Nam về nước

Thưa bà, giải pháp đột phá và trọng tâm nhất sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ này là gì?

- Chúng ta có 7 nhóm giải pháp đã trình bày trong báo cáo chính trị và đã được Đoàn chủ tịch thông qua. Tôi chỉ nhấn mạnh: các giải pháp đều tập trung cao nhất cho việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Triển khai trong công tác chuyên môn, việc trước hết sẽ là rà soát lại mạng lưới đối tác, bạn bè của VUFO trong từng địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời phân tích, đánh giá và có kế hoạch cụ thể từng nhóm để tiếp cận, vận động, thu hút, hợp tác... Tương tự như vậy, chúng ta cũng áp dụng với các tổ chức thành viên là các hội hữu nghị để có thể củng cố, hỗ trợ họ hoạt động hiệu quả hơn.Tiếp theo, chúng ta phải xây dựng những kế hoạch tìm kiếm, mở rộng mạng lưới bạn bè mới. Đồng thời, với vai trò nòng cốt trong công tác ĐNND, chúng ta phải chủ động tập hợp các lực lượng xã hội khác tham gia vào công tác này. Tập trung quan tâm phát huy giới trẻ và đối tác trẻ. Chúng ta kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới, VUFO sẽ là một tổ chức thực sự hiệu quả và xứng tầm làm nòng cốt cho công tác ĐNND của cả nước.

tap trung xay dung mang luoi doi tac ban be sau rong thiet thuc va hieu qua
Cô gái cầm hoa đứng trước hàng rào lính mang súng trong cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam diễn ra ở thủ đô Washington, D.C của Mỹ năm 1967. Đây là bức ảnh danh tiếng của nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud.
Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác của VUFO:

Một là: Tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng. Hai là: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PCPNN. Ba là: nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại. Bốn là: Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp Hữu nghị vững mạnh.

- Xin cảm ơn bà!

Trâm Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"

Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"

Ngày 31/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam" nhằm phân tích kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới. Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"

Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"

Ngày 31/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia

5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia

Ngày 28/3 tại Sơn La, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026, thống nhất các định hướng trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Các tin bài khác

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.
Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc

Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 21/04 tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo, đánh giá chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhấn mạnh, chuyến thăm mở ra động lực mới, thúc đẩy hợp tác thực chất và kết nối chiến lược giữa hai nước.
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên

Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên

Từ ngày 16-21/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên năm 2026” tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Đọc nhiều

Tái hiện cuộc đời Lênin -  một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Tái hiện cuộc đời Lênin - một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật

Nhân kỷ niệm 156 năm Ngày sinh của V. I. Lênin, trưng bày chuyên đề “156 hình tượng Lênin từ bộ sưu tập của Khu lưu niệm Lênin ở Ulyanovsk” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tái hiện cuộc đời một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật. Trưng bày là minh chứng sinh động cho sức sống của một di sản tư tưởng vượt thời gian, đồng thời là biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, được vun đắp từ lịch sử và được nối dài qua những hoạt động hợp tác văn hóa.
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội

Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội

Tối 22/4, tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á năm 2026 đã diễn ra trong không khí đầm ấm, góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và các nước trong khu vực.
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 năm triển khai thí điểm, việc áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá xa bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá, nâng cao tính minh bạch dữ liệu và kiểm soát hoạt động khai thác theo quy định.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Ngày 20/4, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã rời bến thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ nhất năm 2026.
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chính thức chấm dứt nắng nóng nhờ đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa dông diện rộng.
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C. Tuy nhiên, từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông, chấm dứt chuỗi ngày oi bức.
Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (14/4): Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối và đêm, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực

Ngày 8/4, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nắng nóng duy trì trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ các hình thái mưa dông vào chiều tối và đêm.
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 02/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/3.
Phiên bản di động