e magazine
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

07:20 | 27/04/2024

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.

------------------------------

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO), Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Đại sứ quán Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka tổ chức.

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện Đại sứ quán 14 nước tại Việt Nam cùng hơn 250 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, lưu học sinh các nước đang học tập tại Việt Nam…

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tết cổ truyền của một số nước châu Á là lễ hội truyền thống đã có từ lâu đời, được tổ chức vào giữa tháng 4 hàng năm. Tại mỗi nước, Tết cổ truyền lại có tên gọi khác nhau như: Lào - “Bun Pi May”, Campuchia - “Chol Chnam Thmey”, Thái Lan - “Songkran”, Myanmar - “Thing Yan”…

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng tham gia các nghi lễ truyền thống như: lễ tắm tượng phật…

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

…lễ buộc chỉ cổ tay…

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

…té nước cầu may…

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

…lễ hội sắc màu (holi)…

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Ngoài ra, các đại biểu cũng thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ Việt Nam cùng cán bộ các đại sứ quán và lưu học sinh của các nước biểu diễn.

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, đây là lần thứ 20 chương trình được tổ chức, nhận được sự hưởng ứng không chỉ của các quốc gia châu Á mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới như Cuba, Venezuela… Lễ hội chưa được tổ chức ở bất kỳ quốc gia nào khác cho thấy Hà Nội cũng như Việt Nam là một địa chỉ đáng tin cậy, yêu chuộng hòa bình.

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến bạn bè quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Kỳ hy vọng, những nghi lễ, tiết mục mang đậm màu sắc văn hoá cổ truyền của mỗi nước trong chương trình sẽ giúp các bạn được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền trên quê hương mình.

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Theo Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao, chương trình đã tạo cơ hội cho người dân Việt Nam, người dân thủ đô Hà Nội và bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về lễ hội truyền thống, văn hóa lâu đời của các nước châu Á. Nhân dịp này, Đại sứ đã giới thiệu về lễ hội Bunpimay truyền thống của Lào với ý nghĩa xua đi những điều không tốt không lành và chúc tụng, cầu mong cho nhau một năm mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đâm chồi, nảy lộc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cầu mong cho đất nước thanh bình, thịnh vượng.

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Bạn Khin Kant Kaw (Myanmar), sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà. Dù vậy, tôi cảm thấy rất gần gũi bởi văn hóa Việt Nam và Myanmar có nhiều điểm tương đồng. Đối với người Myanmar, Tết cũng là ngày lễ lớn nhất trong năm, là dịp đoàn tụ gia đình. Trẻ em cũng được nhận tiền lì xì và được dạy làm nhiều điều tốt vào những ngày đầu năm mới. Dù có đôi chút nhớ nhà nhưng đón Tết tại Việt Nam vẫn khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Với 4 lần đón Tết tại Việt Nam, bạn Paphonesouk Mounsurisack (Lào), sinh viên Trường đại học giao thông vận tải cho biết đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Bạn cũng thấy hào hứng khi được hát và múa các ca khúc quê hương, giới thiệu đến các đại biểu và bạn bè các nước văn hoá và phong tục Lào.

Thực hiện: Mai Anh

Ảnh: Đinh Hòa

Mai Anh

Tin bài liên quan

Vui Tết cổ truyền nước bạn, Hà Nội gắn kết tình hữu nghị bốn phương

Vui Tết cổ truyền nước bạn, Hà Nội gắn kết tình hữu nghị bốn phương

Ngày 26/4 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình “Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á 2025”. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka tổ chức, là dịp để bạn bè quốc tế cùng chia sẻ niềm vui ngày Tết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.
Đồng bào dân tộc Khmer đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố Cần Thơ

Đồng bào dân tộc Khmer đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố Cần Thơ

Ngày 11/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer.
Những mùa xuân của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam

Những mùa xuân của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam

Xa quê hương, các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam có dịp trải nghiệm cả Tết Nguyên đán của người Việt và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đất nước mình. Với họ, đây là khoảng thời gian đong đầy cảm xúc mà còn là dịp giao lưu văn hóa đáng nhớ, giúp thêm hiểu biết và gắn kết với bạn bè quốc tế.

Tin mới

Giao lưu hữu nghị thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Slovakia

Giao lưu hữu nghị thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Slovakia

Tối 13/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam – Slovakia nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác, gắn kết cộng đồng

50 năm quan hệ Việt Nam - Đức: Bắc Ninh đẩy mạnh hợp tác, gắn kết cộng đồng

Ngày 13/9, Hội hữu nghị Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức. Tham dự có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện Viện FNF (Đức) tại Việt Nam.

Tin khác

Lãnh tụ Fidel Castro ở Quảng Trị: Vòng tay Cuba giữa khói lửa chiến tranh

Lãnh tụ Fidel Castro ở Quảng Trị: Vòng tay Cuba giữa khói lửa chiến tranh

52 năm trước, tháng 9/1973, khi mảnh đất Quảng Trị vẫn ngùn ngụt khói lửa chiến tranh, Fidel Castro - lãnh tụ Cách mạng Cuba - đã trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên vào vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Chuyến thăm ấy không chỉ ghi dấu tình đoàn kết mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần quốc tế giữa hai dân tộc.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng tăng cường kết nối với Champasak, Bolykhamxay

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng tăng cường kết nối với Champasak, Bolykhamxay

Tại buổi tiếp đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao vai trò cầu nối của Hội trong thúc đẩy hợp tác giữa Lâm Đồng với Champasak và Bolykhamxay, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư Trung Quốc

TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư Trung Quốc

Ngày 12/9, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng 76 năm Quốc khánh Trung Quốc (01/10/1949 - 01/10/2025). Lãnh đạo TP.HCM và Tổng lãnh sự Trung Quốc khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Trung ngày càng bền chặt.
Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành bức tranh tường hữu nghị Việt Nam - Cuba

Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành bức tranh tường hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 06/9, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.HCM tổ chức lễ khánh thành bức tranh tường do các sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM thực hiện, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Phiên bản di động