Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO: Sẽ nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Chỉ thị 38

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI kết thúc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã phát biểu như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.
aa
ba nguyen phuong nga chu tich vufo se nhanh chong trien khai nghi quyet dai hoi vi va chi thi 38 Người Việt Nam ở nước ngoài đặt niềm tin ở VUFO trong nhiệm kỳ mới
ba nguyen phuong nga chu tich vufo se nhanh chong trien khai nghi quyet dai hoi vi va chi thi 38 Video: Các chức danh chủ chốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khoá VI
ba nguyen phuong nga chu tich vufo se nhanh chong trien khai nghi quyet dai hoi vi va chi thi 38 VUFO cần đẩy mạnh nghiên cứu quan hệ giữa các nước lớn và tác động tới Việt Nam
ba nguyen phuong nga chu tich vufo se nhanh chong trien khai nghi quyet dai hoi vi va chi thi 38 VIDEO: Đổi mới mạnh mẽ trong công tác đối ngoại nhân dân
ba nguyen phuong nga chu tich vufo se nhanh chong trien khai nghi quyet dai hoi vi va chi thi 38
Bà Nguyễn Phương Nga tái cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thưa bà, bà đánh giá thế nào về kết quả của Đại hội lần này?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp, thể hiện trên nhiều phương diện.

Thứ nhất về nội dung. Đại hội đã xác định nhiệm vụ trong nhiệm kì mới 2019 – 2024 và được thể hiện đầy đủ trong chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND), góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội hàm công tác trong nhiệm kì mới được tóm lược ngắn gọn trong chủ đề này.

Với yêu cầu của tình hình mới hiện nay rất khác so với giai đoạn trước. Hệ thống Liên hiệp hữu nghị từ Trung ương đến địa phương cần đổi mới về tư duy, hành động, cách tiếp cận để làm tốt công tác ĐNND với mục tiêu cao nhất là huy động sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VUFO với tư cách là cơ quan chuyên trách, lực lượng nòng cốt trong công tác ĐNND sẽ phải vừa hoàn thành tốt nhất chức trách của mình, vừa hỗ trợ hiệu quả nhất cho công tác ĐNND của các tổ chức nhân dân khác. Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, để tạo thành sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam, qua đó nâng cao uy tín của Việt Nam trên thế giới và góp phần hữu hiệu nhất vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tất cả công tác chuẩn bị về nội dung của Đại hội, từ báo cáo chính trị, báo cáo công tác trong nhiệm kỳ 2013-2018 cũng như phương hướng trong nhiệm kì 2019 – 2024 đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định mục tiêu tổng quát và 10 mục tiêu cụ thể cũng như 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Nội dung quan trọng thứ hai là Điều lệ của VUFO. Điều lệ lần này có nhiều điểm đổi mới, với mục tiêu cao nhất là xác định rõ hơn vai trò, vị trí của VUFO trong hệ thống chính trị, cũng như sự gắn kết của Trung ương và địa phương để phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống.

Đặc biệt, Đại hội lần này nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã dành thời gian lắng nghe các ý kiến tham luận cũng như có chỉ đạo sâu sát cho công tác của VUFO trong nhiệm kì tới.

Thành công tiếp theo của Đại hội là có sự tham gia đông đảo của các đại biểu trong toàn hệ thống VUFO. Và ngoài ra còn có sự tham gia của đại biểu quốc tế, với hơn 40 đại diện các Đại sứ quán tại Hà Nội và gần 40 tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Điều này cho thấy bạn bè quốc tế cũng rất quan tâm đến công tác ĐNND và thể hiện sự hợp tác tốt giữa VUFO và cơ quan đại diện quốc tế. Đây là một trong những định hướng quan trọng của Liên hiệp trong thời gian tới.

"Về công tác tổ chức, nhìn chung Đại hội thực hiện được chương trình đề ra theo hướng gọn gàng, hiệu quả; huy động được sự tham gia đầy đủ của toàn thể cán bộ nhân viên trong VUFO. Đây là thành công lớn, một sự khích lệ, động viên đối với cán bộ trong VUFO. Qua đó để toàn thể cơ quan VUFO cùng các tổ chức thành viên có động lực mới, sinh khí mới để bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ mới trong giai đoạn khó khăn, thử thách sắp tới" - Chủ tịch VUFO, bà Nguyễn Phương Nga cho biết.
ba nguyen phuong nga chu tich vufo se nhanh chong trien khai nghi quyet dai hoi vi va chi thi 38 Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã phát biểu như trên khi trả lời phỏng ...

ba nguyen phuong nga chu tich vufo se nhanh chong trien khai nghi quyet dai hoi vi va chi thi 38
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Thưa bà, Nghị quyết của Đại hội VI sẽ được quán triệt và triển khai như thế nào trong thời gian tới?

Ngay sau đại hội, VUFO sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Cùng với đó sẽ kết hợp với việc quán triệt Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong tình hình mới”. Các địa phương, các tổ chức thành viên sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hành động, từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chung cho toàn VUFO. Ngoài ra, VUFO sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị 38 của Ban Bí thư để có định hướng cho toàn hệ thống và xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức sẽ phải làm để thực hiện được chủ đề mà Đại hội đã đề ra.

VUFO cũng đang nỗ lực để hoàn thành chương trình công tác của năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết của Đại hội. Đặc biệt trong năm tới, chúng ta có rất nhiều sự kiện, hoạt động hoạt động đối ngoại lớn của đất nước mà trong đó, ĐNND đóng vai trò, trách nhiệm rất lớn.

Một trọng tâm rất lớn của năm sau, cũng là năm mà VUFO phải tập trung vào việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Như trong phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng tại Đại hội đã nêu một nhiệm vụ quan trọng đó là kiện toàn, xây dựng đội ngũ của VUFO thật sự đoàn kết, có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ mới đề ra.

Xin cảm ơn bà!

*VIDEO: ĐẠI HỘI VI CỦA VUFO THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

*XEM THÔNG TIN TOÀN CẢNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC VIỆT NAM LẦN THỨ VI TẠI ĐÂY

Thuỳ Linh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Việt Nam - Bỉ chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ di sản và phát triển công nghiệp văn hóa

Từ ngày 15-19/9, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Việt Nam làm việc tại Bỉ, tập trung trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, đồng thời tìm hiểu các cơ chế hỗ trợ công nghiệp văn hóa và cộng đồng người Việt Nam tại sở tại.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...