Hình ảnh Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida thưởng thức sầu riêng đã làm ấm lòng nhiều người.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách “Chuyện “đi sứ” thời hội nhập” (Hồi ức của các đại sứ) do Đại sứ Ngô Quang Xuân chủ biên. Cuốn sách ghi lại những câu chuyện, tình huống tiêu biểu trong các nhiệm kỳ công tác ngoại giao ở nước ngoài, đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động thực tiễn của các đại sứ, những nhà ngoại giao chuyên nghiệp.
"Chiếc áo ấm của cô Josef Svejkovský đến với tôi trong ngày đông rét, nhiệt độ xuống dưới âm độ C giúp tôi cảm nhận được hơi ấm và nghĩa tình của người dân Tiệp Khắc (cũ) với lưu học sinh Việt Nam ", NSƯT Hà Đình Cường (71 tuổi, Trưởng bộ môn kèn đồng - Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam) kể với phóng viên tạp chí Thời Đại.
Ngày 26/10/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mông Cổ đã trao tặng ngựa quý cho Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ. Đây là món quà và nghi lễ truyền thống Mông Cổ dành đối đãi khách quý.
Từ chính sách trọng dụng nhân tài các nước của Mỹ, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã có những chia sẻ kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tặng các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 chiếc khăn dệt tay khadi nhằm phát đi thông điệp về phong trào giành độc lập của quốc gia Nam Á hơn 70 năm trước.
Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng là cảm xúc của Lê Thanh Hồng (19 tuổi, sinh viên chuyên ngành Kỹ sư Hóa, trường Singapore Polytechnic, Singapore) khi đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế logo nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.
70 năm trước, ông Hồ Sĩ Tá (ở quận Ba Đình, Hà Nội) lúc đó là học sinh khối lớp 1 và vỡ lòng (năm học 1954) của trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn - Quế Lâm (Trung Quốc) gặp tai nạn thập tử nhất sinh. Ông Tá đã nhận được sự chăm sóc, tận tình cứu chữa của bác sĩ Trung Quốc Đặng Hải Đường và hồi sinh diệu kỳ.
Quan tâm thói quen ăn uống của từng vị khách, biến tấu món ăn Việt phù hợp với khẩu vị, tôn giáo nước bạn. Đó là cách thức bà Vũ Thị Nguyệt, phu nhân ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Đại sứ tại Algeria, Pháp và Vương quốc Campuchia áp dụng trong những lần Đại sứ quán mời cơm khách hay các dịp lễ, Tết.
"Những năm tháng gắn bó với Singapore đã trở thành một phần không thể nào quên trong cuộc đời ngoại giao của tôi", nguyên Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương chia sẻ.
Du khách ngoại quốc sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ cũng rất tinh tế trong cách phản ánh về chất lượng dịch vụ. Đó là kinh nghiệm chị Tường Vân, người quản lý homestay Maro (xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đúc rút được trong quá trình phục vụ du khách nước ngoài đến nghỉ dưỡng.
Tháng 5/2023, một vị khách người Hà Lan đến quán C.K coffee (lô 4 KDC Tam Thanh, Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Người khách gọi một ly Espresso, yêu cầu trực tiếp quan sát nhân viên pha chế. Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, người khách yêu cầu làm lại… Sự “khó tính” của vị khách đã giúp những người phục vụ hiểu được vai trò của việc tuân thủ nguyên tắc trong pha chế cà phê.
Lòng thương cảm, sự giúp đỡ của người Campuchia khi thấy người khác trong cơn hoạn nạn đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với nhiều người lính Việt Nam từng làm nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia.
Văn hóa ứng xử được người Đức coi như một thước đo để đánh giá. Cùng tìm hiểu văn hoá giao tiếp đặc trưng của người Đức để cư xử cho đúng mực.
Văn hóa ứng xử của người Đức như một thước đo để đánh giá về chuẩn mực. Cùng tìm hiểu văn hoá giao tiếp đặc trưng của người Đức để cư xử cho đúng.