Trang chủ Chuyện ngoại giao Chơi với người
22:40 | 13/11/2023 GMT+7

Nghệ thuật ngoại giao sầu riêng của Malaysia

aa
Hình ảnh Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida thưởng thức sầu riêng hôm 5/11, trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia của nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.
“Miền di sản diệu kỳ” hứa hẹn thu hút du khách Malaysia “Miền di sản diệu kỳ” hứa hẹn thu hút du khách Malaysia
“Miền di sản diệu kỳ” sẽ mở ra cơ hội để chia sẻ những thông tin cập nhật quan trọng về sự phục hồi của các điểm du lịch miền Trung Việt Nam, đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.
Doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam có thêm kênh kết nối cơ hội hợp tác, đầu tư Doanh nghiệp Malaysia và Việt Nam có thêm kênh kết nối cơ hội hợp tác, đầu tư
Thông qua việc ký kết bản ghi nhớ với đơn vị tổ chức Hội nghị và Triển lãm thương mại xuất khẩu Malaysia ASEAN, Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao thương.

Thủ tướng Nhật Bản "phải lòng" sầu riêng Malaysia

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mỉm cười, cổ vũ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ăn thử sầu riêng khi cả hai đang đi dạo trong khuôn khổ chuyến thăm. Ông Kishida khéo léo cắt một phần nhỏ và đưa nó trước ống kính trước khi cho vào miệng. "Rất ngon", ông Kishida nói sau khi nếm thử hương vị loại trái cây nổi tiếng này trong tiếng cười và tiếng vỗ tay của ông Anwar và những vị khách khác.

Sự việc chỉ là một khoảnh khắc nhẹ nhàng, vui vẻ trong chương trình nghị sự với nhiều cuộc thảo luận về thương mại, an ninh và yêu sách lãnh thổ. Nhưng các nhà ngoại giao cho rằng những cuộc trao đổi bên lề như vậy có thể rất quan trọng trong việc xây dựng quan hệ bền chặt.

Nghệ thuật ngoại giao sầu riêng của người Malaysia 1

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida thưởng thức sầu riêng

“Đây là ngoại giao sầu riêng!”, Đại sứ Nhật Bản tại Malayasia Takahashi Katsuhiko đã chia sẻ thông tin về sự kiện. Sầu riêng đã xuất hiện trên bàn ăn của các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai quốc gia, thể hiện được vai trò của mình trong việc thúc đẩy quan hệ nồng ấm hơn giữa các quốc gia.

Cựu Ngoại trưởng Malaysia Tan Sri Syed Hamid Albar (từ năm 1999 đến 2008) cho biết: “Bất cứ điều gì tạo ra sự ấm áp giữa các nhà lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận, đối thoại và gắn kết để mọi việc không trở nên căng thẳng đều được khuyến khích. Chính những điều này có thể dẫn đến tình bạn sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo thế giới”.

Là một trong những quê hương của sầu riêng, Malaysia có giống Musang King nổi tiếng. Sầu riêng là loại hoa quả chiếm sản lượng cao nhất tại Malaysia từ năm 2018 đến 2022. Ông Syed Hamid đã có công trong việc giới thiệu cho các quan chức nước ngoài về loại trái cây có gai này, loại trái cây có danh tiếng lớn hơn nhiều so với những gì hầu hết người Malaysia nhận ra. “Một lần, chúng tôi tiếp đón Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki tại Malaysia và ông ấy cùng đoàn tùy tùng đã yêu cầu dùng thử sầu riêng vì họ đã nghe rất nhiều về nó. Vì vậy, chúng tôi đã có một buổi nếm thử sầu riêng”, ông kể.

Ông Syed Hamid cho biết, giống như nhiều người lần đầu tiên thử sầu riêng, các quan chức Nam Phi yêu thích kết cấu ngọt ngào nhưng không thích mùi của nó. “Ngày trước, ăn thử sầu riêng là việc chúng tôi mời tất cả các quan chức nước ngoài làm nhưng chúng tôi sẽ không phục vụ họ nếu họ không yêu cầu”, ông chia sẻ.

Ông nói thêm rằng các quan chức từ các nước ASEAN đã quen thuộc với loại trái cây này nhưng nó có thể xa lạ, thậm chí gây khó chịu đối với những người đến từ những nơi xa xôi hơn trên thế giới. Ông Syed Hamid cho biết: “Khi chúng tôi cung cấp những sản phẩm độc đáo của mình, điều đó phản ánh văn hóa của chúng tôi và nó có thể phá bang bầu không khí lạnh nhạt để việc nói về những điều khó khăn hơn trở nên dễ dàng hơn”.

“Sức mạnh mềm” của sầu riêng

Một quan chức Bộ Ngoại giao, người tham gia vào việc thiết lập những cuộc trao đổi độc đáo như nếm sầu riêng, đồng tình với đánh giá của Syed Hamid, nói rằng những trải nghiệm này là cách các quốc gia thể hiện “sức mạnh mềm”. Quan chức này cho biết Malaysia có chính sách ngoại giao sầu riêng, tương tự như việc Trung Quốc cho mượn gấu trúc, Thái Lan chia sẻ ẩm thực trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc xuất khẩu phim và nhạc pop. Theo quan chức này, những sản phẩm văn hóa có vẻ nhỏ bé so với các hiệp định thương mại và hiệp ước quốc phòng, nhưng chúng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và mối quan hệ giữa các quốc gia khác nhau.

“Khi các nhà ngoại giao có những phiên họp nghiêm túc xen kẽ với những trải nghiệm nhỏ, độc đáo như nếm sầu riêng sẽ tạo ra những quan hệ đáng nhớ”, ông nói.

Nghệ thuật ngoại giao sầu riêng của người Malaysia 3
Malaysia có giống sầu riêng Musang King nổi tiếng

Đại sứ Áo tại Malaysia Andreas Launer chứng thực sầu riêng có thể có tác dụng này như thế nào. “Tôi tin rằng tình yêu dành cho sầu riêng là minh chứng cho sự hội nhập thành công của người nước ngoài vào xã hội và văn hóa Malaysia. Phải mất một thời gian nhưng quả thật sầu riêng rất ngon”, ông Launer nhận xét.

Đại sứ Ai Cập tại Malaysia Ragai Nasr cũng cho biết nếm thử sầu riêng là một chiến lược ngoại giao tuyệt vời và hiệu quả để giới thiệu một sản phẩm độc đáo của Malaysia. “Ăn loại trái cây tuyệt vời này sẽ tạo ra bầu không khí thân thiện cho việc trao đổi ý kiến ngoại giao giữa các nhà lãnh đạo. Bây giờ tôi là người yêu thích và thường xuyên ăn loại sầu riêng ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời”, ông Nasr chia sẻ.

Còn nhiều dư địa để phát triển giao lưu nhân dân Việt Nam - Malaysia Còn nhiều dư địa để phát triển giao lưu nhân dân Việt Nam - Malaysia
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO Phan Anh Sơn tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Malaysia diễn ra tối 8/9, tại Hà Nội. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia và Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tổ chức.
Quan hệ Việt Nam - Malaysia phát triển vượt bậc về mọi mặt trong những năm qua Quan hệ Việt Nam - Malaysia phát triển vượt bậc về mọi mặt trong những năm qua
Tối 12/10, tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945 - 2023) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malaysia (1973 - 2023).
Khôi Nguyên (Theo Star, SCMP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế cũng phải chân thành, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao kinh tế cũng phải chân thành, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ

Tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Việt Nam phối hợp ASEAN thúc đẩy giải quyết hòa bình căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Việt Nam phối hợp ASEAN thúc đẩy giải quyết hòa bình căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Trước những diễn biến căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, lãnh đạo Việt Nam đã liên tiếp trao đổi với các đối tác trong ASEAN, bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đồng thời phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình

[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình

Ngày 18/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà đối với phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Các tin bài khác

Angola xem Việt Nam như một điểm đến để học hỏi và hợp tác

Angola xem Việt Nam như một điểm đến để học hỏi và hợp tác

Ông Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA), đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Angola. Ông cho rằng, Việt Nam là một điểm đến quan trọng để học hỏi và hợp tác.
Singapore đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển và hợp tác thịnh vượng

Singapore đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển và hợp tác thịnh vượng

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore (Đảng PAP) đã đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Chuyên gia Việt và những mùa lúa Cuba: Từ cánh đồng vàng dệt tình hữu nghị

Chuyên gia Việt và những mùa lúa Cuba: Từ cánh đồng vàng dệt tình hữu nghị

Hành trình của các chuyên gia Việt Nam tại Cuba không chỉ mang lại những cánh đồng lúa trĩu hạt, mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện hữu nghị giữa hai dân tộc.
Cảm xúc và suy ngẫm về 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Cảm xúc và suy ngẫm về 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

Ngày 28/7/1995, tại Bandar Seri Begawan, thủ đô của Brunei Darussalam, đã diễn ra một sự kiện quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn với toàn khu vực Đông Nam Á: Lễ thượng cờ đánh dấu việc Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, trở thành thành viên thứ bảy của tổ chức. Tôi vinh dự và may mắn là một trong những người trực tiếp tham gia chuẩn bị và chứng kiến thời khắc lịch sử ấy.

Đọc nhiều

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Anh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh (UKAV) tổ chức chương trình Gặp mặt Cựu du học sinh Anh cấp cao, với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh: Cơ hội và Khát vọng”. Sự kiện quy tụ đông đảo cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Vương quốc Anh từ thập niên 1970 đến những năm 2000, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức hai nước.
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Theo TS. Thanyathip Sripana (chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn, cố vấn Hội hữu nghị Thái Lan -Việt Nam), quá trình phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã tạo nên một mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc, họp báo, tọa đàm và trao đổi với báo chí, giới nghiên cứu, các chính đảng và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung và tầm vóc của Đại hội XIV.
Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại, ông Ha Dong Hwan, giảng viên Khoa Việt Nam - Indonesia, Trường Đại học Ngoại ngữ Cyber Hankuk (Hàn Quốc), cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chỉ số tăng trưởng mà còn từ sự ổn định chính trị, nguồn nhân lực năng động và định hướng phát triển đặt con người ở vị trí trung tâm.
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Chiều 16/01, tại Phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi trên tàu 638 thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có Âu tàu, Làng chài của Hải đoàn tại Đặc khu Trường Sa. Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn công tác.
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/01, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.
Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 12/01, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo phân luồng giao thông tạm thời.
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Phiên bản di động