Cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều Việt-Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hai Thủ tướng thống nhất cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều, trong đó có tận dụng hiệu quả FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên.
aa
Đại sứ Bezdetko: Thêm động lực để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga
Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15/01/2025.

Cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều Việt-Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 14/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin.

Tham dự hội đàm về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành khác.

Về phía Liên bang Nga, có Phó Thủ tướng Chính phủ Aleksei Overchuk, Phó Thủ tướng Chính phủ Dmitry Chernyshenko, Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Bộ Văn hóa, Bộ Phát triển kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Phát triển số, Thông tin liên lạc và Truyền thông đại chúng…, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, cùng nhiều quan chức cấp cao và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nga.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào mừng Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, khởi động cho năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm và tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là dịp quan trọng để Chính phủ hai nước rà soát các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua, triển khai những nhiệm vụ cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy, chân thành và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội mỗi nước; cùng điểm lại những kết quả đạt được trong hợp tác song phương và trao đổi ý kiến sâu rộng về thực trạng, triển vọng cũng như thống nhất các phương hướng thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Nga bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, góp phần quan trọng nâng cao đời sống của người dân, vị thế và uy tín của đất nước tại khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhấn mạnh Nga coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á, mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương cùng có lợi với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chúc mừng những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và sự điều hành của Chính phủ Nga, cũng như sự chỉ đạo của cá nhân Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin; khẳng định Việt Nam nhất quán triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu; mong muốn cùng Nga thúc đẩy bảo đảm an ninh, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, tạo cơ sở cho hợp tác song phương phát triển toàn diện, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng-dầu khí, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học-công nghệ và hợp tác địa phương...

Hai bên ghi nhận kim ngạch thương mại song phương đạt mức tăng trưởng tích cực thời gian qua, tuy nhiên, còn nhiều dư địa để khai thác; thống nhất cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều, trong đó có tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên; tiếp tục nghiên cứu tạo điều kiện mở cửa cho hàng hóa của nhau như nông sản, dược phẩm...

Cần có các giải pháp đột phá nhằm nâng cao giá trị thương mại hai chiều Việt-Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin khẳng định vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga, ghi nhận những đóng góp tích cực của các Bộ, ngành hai nước và đề nghị Ủy ban và các bộ, ngành tiếp tục tăng cường đề xuất các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, chủ trì triển khai các thỏa thuận, trong đó có Biên bản Khóa họp lần thứ 25 của Ủy ban.

Hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; mong muốn tiếp tục hợp tác trong triển khai xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin đánh giá cao các kết quả hợp tác nghiên cứu khoa học thời gian qua, khẳng định Nga hợp tác với nhiều nước trong phát triển điện hạt nhân và sẵn sàng tham gia xây dựng ngành công nghiệp điện hạt nhân của Việt Nam; đề nghị thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế, lao động, hoá dược.

Hai bên nhấn mạnh mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, tăng cường giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thông qua Mạng lưới các trường Đại học Kỹ thuật Việt Nam-Nga; Nga tiếp tục cấp học bổng đào tạo nhân lực cho Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nghệ thuật…

Hai bên hoan nghênh thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước nhằm giáo dục thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống; thống nhất tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật… đặc biệt là trong năm kỷ niệm 75 Năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng đã cùng trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Việc hai nước nối lại các chuyến bay thẳng thường xuyên và thuê chuyến đã góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch giữa hai nước. Hai bên cũng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kết nối giao thông, trong đó có hàng hải, đường sắt và giao thông đô thị.

Đối với các vấn đề còn tồn tại vướng mắc, hai Thủ tướng giao cho các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Nga trao đổi, nghiên cứu và tham mưu các biện pháp tháo gỡ trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phía Nga ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, nhất là UNCLOS 1982.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Lãnh đạo, Chính phủ Nga về những tình cảm và sự quan tâm dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga và mong tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi và có các bảm đảm an toàn về người, tài sản cho cộng đồng người Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và sẽ bảo đảm thuận lợi cho công dân Nga sinh sống, học tập tại Việt Nam.

Hai Thủ tướng tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ tạo thêm nhiều đột phá cho hợp tác Việt Nam-Nga phát triển toàn diện, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Sau hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin đã ký Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nga và cùng chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học, thông tin truyền thông, văn hóa...

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/can-co-cac-giai-phap-dot-pha-nham-nang-cao-gia-tri-thuong-mai-hai-chieu-viet-nga-post1007539.vnp

Tổ chức Chương trình tư vấn, tuyển sinh học bổng Liên bang Nga năm 2025 tại Nghệ An Tổ chức Chương trình tư vấn, tuyển sinh học bổng Liên bang Nga năm 2025 tại Nghệ An
Hợp tác Việt - Nga 2024: Đa lĩnh vực, nhiều kết quả tích cực Hợp tác Việt - Nga 2024: Đa lĩnh vực, nhiều kết quả tích cực

Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Nguyễn Hải Nam, chuyến thăm chính thức từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp một lần nữa khẳng định vị trí của Pháp như một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...