Những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội bàn nhiều nội dung quan trọng như cho ý kiến, xem xét thông qua các dự án luật, bàn về tình hình Biển Đông cũng như công tác đối ngoai, tình hình kinh tế xã hội...

Quốc hội biểu, thông qua quyết Luật chứng khoán, Luật hoà giải...

Quốc hội biểu, thông qua quyết Luật chứng khoán, Luật hoà giải...

Quốc hội dự kiến biểu quyết, thông qua 6 luật và nghị quyết trong ngày 26/11. Trong đó có: Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi)...
Từ 1/7/2020 sẽ không còn biên chế suốt đời

Từ 1/7/2020 sẽ không còn biên chế suốt đời

Chiều ngày 25/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 88,2% Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành.
Từ 1/7/2020, xem xét tạm hoãn xuất cảnh với 9 trường hợp

Từ 1/7/2020, xem xét tạm hoãn xuất cảnh với 9 trường hợp

Quốc hội đã thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó quy định rõ 9 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và 11 hành vi bị nghiêm cấm trong xuất, nhập cảnh.
Bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ từ 1/7/2020

Bổ sung thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ từ 1/7/2020

Theo dự thảo luật sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Thủ tướng sẽ được bổ sung thẩm quyền liên quan tới tổ chức Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương từ ngày 1/7/2020.
Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Với đa số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm gì mới?

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm gì mới?

Quốc hội vừa thông qua Luật Lao động sửa đổi, theo đó người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày hưởng nguyên lương trong dịp lễ Quốc khánh nhưng chưa được giảm giờ làm việc trong tuần từ 48 xuống 44 giờ.
Tuần này, Quốc hội tập trung công tác lập pháp và nhân sự

Tuần này, Quốc hội tập trung công tác lập pháp và nhân sự

Ngày 18/11, Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội bước vào ngày làm việc đầu tiên của tuần làm việc thứ năm. Theo chương trình nghị sự, trong tuần làm việc thứ năm này, Quốc hội dành nhiều thời gian vào công tác lập pháp và thực hiện công tác nhân sự.
Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Tiến

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Tiến

Từ ngày 18/11, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ 5. Trọng tâm trong tuần, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định.
ĐBQH đề xuất cần đề tài nghiên cứu quốc gia xem có cho phép kinh doanh mại dâm không

ĐBQH đề xuất cần đề tài nghiên cứu quốc gia xem có cho phép kinh doanh mại dâm không

ĐBQH chỉ ra nghề mại dâm dù bị cấm nhưng vẫn hoạt động phổ biến tại nhiều nơi, vì vậy đề nghị cần có đề tài nghiên cứu tầm quốc gia để đưa ra cơ chế phù hợp với ngành nghề này.
Ngân sách 2020: Quốc hội duyệt chi gần 5 tỷ USD trả nợ lãi

Ngân sách 2020: Quốc hội duyệt chi gần 5 tỷ USD trả nợ lãi

Với ngân sách năm 2020, Quốc hội vừa phê duyệt mức chi thường xuyên gần 480.000 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 220.000 tỷ, chi trả nợ lãi 115.400 tỷ (gần 5 tỷ USD) và các khoản chi khác 20.300 tỷ đồng. 
Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020

Chiều 12/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020.
Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Các đại biểu Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, theo đó đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP vào khoảng 6,8%.
"Tư lệnh" ngành nào đăng đàn trước Quốc hội tuần này?

"Tư lệnh" ngành nào đăng đàn trước Quốc hội tuần này?

Trong tuần làm việc thứ 4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể... tiếp tục giải trình ý kiến của ĐBQH trong các phiên thảo luận tại hội trường.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự phiên chất vấn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự phiên chất vấn

Chiều 8/11/2019, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Kiên quyết không nhân nhượng hành vi xâm phạm trên Biển Đông

Kiên quyết không nhân nhượng hành vi xâm phạm trên Biển Đông

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ kiên quyết không nhân nhượng với các hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.
Thủ tướng: Không để tái diễn thảm kịch 39 người chết ở Anh

Thủ tướng: Không để tái diễn thảm kịch 39 người chết ở Anh

Đề cập tới vụ 39 người Việt chết trên xe container ở Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh không được để thảm kịch này tái diễn.
Có quản lý được mạng xã hội như quản lý báo chí hay không?

Có quản lý được mạng xã hội như quản lý báo chí hay không?

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sáng 8/11, một đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi rất thú vị: Có quản lý mạng xã hội như quản lý báo chí được không?
Phát hiện, gỡ bỏ 46 trang web mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát hiện, gỡ bỏ 46 trang web mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, trong 2 tháng vừa qua, Bộ đã làm rất mạnh tay và gỡ, hạ 207 website mạo danh. Trong số này, 46 trang là có tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đọc một tin xấu là đang "nuôi" nó lan ra!

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đọc một tin xấu là đang "nuôi" nó lan ra!

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng "Nếu chúng ta đọc một tin xấu thì đã nuôi tin xấu đó và nó lan ra"...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Báo hoá" tạp chí điện tử là sai luật

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Báo hoá" tạp chí điện tử là sai luật

Trả lời chất vấn đại biểu quốc hội sáng 8/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Việc "báo hoá" tạp chí điện tử là hoạt động sai Luật Báo chí và thực tế này đòi hỏi trách nhiệm của cơ quan chủ quản.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động