Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
aa
Kiều bào giữ gìn và phát triển tiếng Việt: Những sáng tạo từ tình yêu tiếng mẹ đẻ
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt

Ngành học của xu thế hội nhập

Bước vào mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục triển khai chiến lược nâng cao chất lượng đầu vào và đa dạng hóa cơ hội học tập cho thí sinh. Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 2.750 chỉ tiêu cho 16 ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy. Trong đó, ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam được xem là điểm nhấn mới, bắt nhịp xu thế hội nhập và nhu cầu học tiếng Việt ngày càng gia tăng trên thế giới.

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Gian tư vấn của khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026.

Theo TS. Trần Hữu Trí, Trưởng khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á cho biết chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ thuộc ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam có Mã ngành: 7220101. Chương trình ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập, thu hút sinh viên quốc tế và lan tỏa tiếng Việt ra thế giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế từ chuyên gia nước ngoài, kiều bào và doanh nghiệp quốc tế.

Năm học 2026, ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam dự kiến tuyển 50 chỉ tiêu, dành cho người Việt Nam, người nước ngoài và kiều bào. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp A01, D01, D07, D08, D14 và D15.

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Học sinh nghe tư vấn tuyển sinh ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

Các điểm nổi bật của chương trình đào tạo cho sinh viên: Cơ hội sở hữu 02 bằng đại học chính quy; Được lựa chọn 1 trong 4 ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn) với 33 tín chỉ (hơn 500 giờ) để học tập; 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với trên 10 năm kinh nghiệm; Được thực hành giảng dạy Tiếng Việt ngay tại các lớp Tiếng Việt ngắn hạn của trường; Được giao lưu, kết nối với sinh viên quốc tế ngay trong lớp học; Sĩ số khoảng 25 sinh viên/ lớp học; 100% phòng học có điều hòa, máy chiếu, toàn trường phủ sóng wifi miễn phí; Hơn 30 câu lạc bộ học thuật, sở thích, kĩ năng và tình nguyện, đặc biệt là câu lạc bộ trao đổi ngôn ngữ ULIS VIETNAMESE và câu lạc bộ bóng đá cùng sinh viên nước ngoài của khoa.

Sinh viên Việt Nam theo học ngành này không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, mà còn được học thêm một trong bốn ngoại ngữ phổ biến gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Sự kết hợp này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp với học viên quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong môi trường đa ngôn ngữ.

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Học sinh nghe tư vấn tuyển sinh ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

Cơ hội việc làm rộng mở

Theo TS. Trần Hữu Trí, dù mới ra mắt nhưng chương trình đào tạo này đã nhận được sự quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh ngay tại ngày hội tuyển sinh. Điều này xuất phát từ nhiều yếu tố gắn với bối cảnh phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Trước hết, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, văn hóa, du lịch và hợp tác quốc tế đã kéo theo nhu cầu học tiếng Việt của người nước ngoài ngày càng tăng. Việt Nam hiện thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, chuyên gia và người lao động quốc tế đến sinh sống và làm việc. Để thuận lợi trong giao tiếp và hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục địa phương, nhiều người lựa chọn học tiếng Việt.

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Sinh viên quốc tế tại khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á tới tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026.

Bên cạnh đó, nhu cầu dạy tiếng Việt ở nước ngoài cũng ngày càng lớn, đặc biệt tại các quốc gia có cộng đồng người Việt đông đảo hoặc có mối quan hệ kinh tế, văn hóa và ngoại giao chặt chẽ với Việt Nam. Ở nhiều nước, các trường đại học và trung tâm ngôn ngữ đã mở các lớp tiếng Việt nhằm phục vụ sinh viên, doanh nhân hoặc những người quan tâm tới văn hóa Việt Nam.

Không ít doanh nghiệp và nhà đầu tư tại các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước châu Âu cũng mong muốn học tiếng Việt để giao tiếp hiệu quả hơn với đối tác và thị trường Việt Nam. Đồng thời, sự đa dạng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài – từ du học sinh, lao động xuất khẩu đến các gia đình đa quốc tịch – cũng góp phần làm tăng nhu cầu học và giảng dạy tiếng Việt.

Từ thực tế đó, nhu cầu về đội ngũ giáo viên dạy tiếng Việt được đào tạo bài bản ngày càng trở nên cấp thiết. Đây cũng chính là lý do chương trình đào tạo Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ được xây dựng và triển khai tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2025.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ và văn hóa, sinh viên còn được trang bị năng lực sư phạm, hiểu biết liên văn hóa và khả năng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy – những kỹ năng quan trọng trong bối cảnh giáo dục ngôn ngữ ngày càng gắn với môi trường quốc tế và nền tảng số.

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS
Sinh viên quốc tế tại khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á tới tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ có hiểu biết sâu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, mà còn sử dụng thành thạo một trong bốn ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn). Nhờ đó, họ có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc như giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài trong và ngoài nước, biên – phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ – văn hóa, làm việc tại các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Với tính ứng dụng cao cùng triển vọng nghề nghiệp rộng mở, chương trình đào tạo Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, thuộc ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều học sinh trong mùa tuyển sinh năm 2026, đồng thời góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đưa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nếu bạn yêu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, hãy đến với ULIS. Nếu bạn đam mê ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, ULIS cũng là nơi dành cho bạn. Và nếu bạn mong muốn kết hợp cả hai – vừa hiểu sâu về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, vừa có khả năng sử dụng ngoại ngữ – thì ngành “Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam” tại ULIS VIETNAMESE chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Mọi thông tin tư vấn, thí sinh có thể liên hệ:

SĐT: 0971424683 / 0989477781 / 0946615996

Địa chỉ Email: ulis.vietnamese2025@gmail.com.

Fanpage trên facebook: ULIS VIETNAMESE

Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Những “mẹo nhỏ” khi giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Tiếng Việt Tiếng Việt "nở hoa" ở xứ sở Tulip
Hải Doan
Nguồn:

Tin bài khác

Người trẻ gốc Việt tại Canada giữ gìn tiếng mẹ đẻ từ những điều gần gũi

Người trẻ gốc Việt tại Canada giữ gìn tiếng mẹ đẻ từ những điều gần gũi

Với những bạn trẻ gốc Việt sinh ra, lớn lên tại Canada và học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập xa nhà, tiếng Việt vừa là sợi dây kết nối với gia đình, quê hương, vừa là một phần của bản sắc và hành trang hội nhập. Nhân Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8/9, Nhóm Tuổi trẻ Việt tại Toronto lựa chọn cách đưa tiếng mẹ đẻ vào chính những hoạt động thường ngày của giới trẻ.
Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan

Tổ chức học tiếng Việt tại nhiều địa điểm cho trẻ em Việt ở Ba Lan

Năm học 2026-2027, Trường tiếng Việt Lạc Long Quân tại Ba Lan dự kiến tổ chức 14 lớp học trực tiếp tại 3 cơ sở và duy trì 2 lớp trực tuyến, tạo điều kiện để trẻ em người Việt sinh sống tại nhiều khu vực tiếp tục học và sử dụng tiếng Việt.
VK Connect 2026: Kết nối trí thức, tiếp tục khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

VK Connect 2026: Kết nối trí thức, tiếp tục khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 5/9, tại thành phố Daegu (Hàn Quốc), Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Nam – Hàn Quốc (VK Connect 2026) được tổ chức với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”, quy tụ hơn 300 đại biểu là giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, doanh nghiệp và du học sinh Việt Nam - Hàn Quốc.
Gần 1.000 học sinh Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet bước vào năm học mới

Gần 1.000 học sinh Trường Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet bước vào năm học mới

Ngày 5/9, gần 1.000 học sinh Trường Phổ thông Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Savannakhet (Lào) bước vào năm học 2026-2027. Nhà trường tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục của Lào, đồng thời duy trì giảng dạy tiếng Việt và các hoạt động tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...