Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
| Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk |
Chương trình giao lưu là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quy mô lớn, thu hút nhiều quốc gia tham gia được Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức trong những năm qua.
Trước khi Tàu 286-Lê Quý Đôn rời bến, các học viên được cán bộ, kíp tàu phổ biến những quy định bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động trên biển. Trong suốt quá trình thực hành, trải nghiệm trên Tàu 286-Lê Quý Đôn, cán bộ phụ trách và đội mẫu trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa động tác cho học viên.
![]() |
| Đại tá Nguyễn Đình Giảng - Phó GĐ HV Hải quân phát biểu khai mạc tiêu chiêu đãi trên tàu 286-Lê Quý Đôn. (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp). |
Ngay sau khi tàu rời bến, các học viên được chia thành 3 nhóm bố trí về vị trí cabin, khu vực cột lái và khu vực cột giữa để tham gia các nội dung huấn luyện, trải nghiệm. Các học viên được xoay vòng tham gia nghe giới thiệu về hệ thống điều khiển tàu; hướng dẫn thao tác giữ hướng, chuyển hướng và lái tàu theo khẩu lệnh của thuyền trưởng; thực hành xác định vị trí tàu bằng định vị vệ tinh, máy 1/6 và la bàn.
![]() |
| Giao lưu văn nghệ sôi nổi kết nối tình hữu nghị. (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp). |
Các học viên cũng được trải nghiệm một số thao tác cơ bản với hệ thống buồm dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách và kíp tàu, bao gồm các nội dung: kéo dây, chằng buộc, khóa dây, cuộn dây; căng, hạ buồm tam giác mũi; căng, hạ buồm vuông cột trước.
Hoạt động trải nghiệm trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn giúp các học viên sĩ quan hải quân quốc tế có thêm trải nghiệm thực tế về hoạt động trên tàu buồm; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa học viên sĩ quan Quân đội, Hải quân Việt Nam với học viên quân đội, hải quân các nước.
Tối qua, tiệc chiêu đãi trên tàu 286 – Lê Quý Đôn với ẩm thực đặc trưng của Việt Nam đã kết nối tình hữu nghị trong lời ca tiếng hát sôi nổi của các học viên trẻ đến từ nhiều quốc gia.
Tham dự có đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân; cán bộ, sĩ quan, học viên Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Thông tin cùng các sĩ quan trẻ, học viên sĩ quan quân đội, hải quân 12 nước: Australia, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Singapore, Thái Lan.
![]() |
| Học viên được hướng dẫn và sử dụng máy 16. (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp). |
Phát biểu tại buổi tiệc, thay mặt Ban Giám đốc Học viện Hải quân, Đại tá Nguyễn Đình Giảng cảm ơn các sĩ quan trẻ, học viên sĩ quan quân đội, hải quân các nước đã tích cực tham gia các hoạt động của chương trình giao lưu với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và hợp tác.
Đại tá Nguyễn Đình Giảng bày tỏ vui mừng khi các sĩ quan trẻ, học viên đến từ nhiều quốc gia đã cùng trải nghiệm, hỗ trợ, trao đổi kiến thức và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trên biển. Những hoạt động đó, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa học viên các nước; đồng thời giúp các đại biểu có thêm những trải nghiệm bổ ích, những người bạn mới và hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.
![]() |
| Sĩ quan Tàu 286-Lê Quý Đôn hướng dẫn học viên thao tác hệ thống dây buồm. (Ảnh: Học viện Hải quân cung cấp). |
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia đã tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn kết và để lại những ấn tượng tốt đẹp, vun đắp tình hữu nghị, xây dựng mối quan hệ hợp tác, tin cậy giữa quân đội, hải quân các nước.
Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu. |
Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp). |
Tin bài khác
Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực
Hơn 100 tư liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa








