Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
| Cán bộ trẻ góp sức vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia Vun đắp tình hữu nghị từ giảng đường Học viện Hậu cần |
Tại chương trình, lực lượng công an các bên trao đổi về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác phối hợp trên khu vực biên giới. Các bên đánh giá, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới cơ bản được giữ vững, song vẫn tiềm ẩn một số vấn đề cần quan tâm như xuất, nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật...
![]() |
| Chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom và Công an xã Pó Nhày. (Ảnh: Báo Gia Lai) |
Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, các bên thống nhất duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, nhất là những vụ việc liên quan đến địa bàn hai bên biên giới; kịp thời thông báo, phối hợp xử lý ngay từ cơ sở, không để vụ việc phức tạp kéo dài. Đồng thời, tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật qua khu vực biên giới; chú trọng công tác quản lý người, phương tiện qua lại biên giới, phòng ngừa xuất, nhập cảnh trái phép.
Lực lượng công an hai bên thống nhất duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin; chủ động phối hợp khi phát sinh vụ việc liên quan đến công dân của mỗi bên trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau và tuân thủ pháp luật của mỗi nước.
Bên cạnh đó, các bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; không tiếp tay, bao che cho tội phạm. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, an toàn; củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng chức năng hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia.
Trước đó, ngày 29/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới hai bên cơ bản ổn định. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 duy trì tốt công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời nắm tình hình liên quan đến biên giới, cửa khẩu và hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước.
Cùng với đó, hai đơn vị tổ chức 2 đoàn gặp gỡ, giao lưu; tăng cường trao đổi thông tin, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Tại hội đàm, hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm Quy chế biên giới.
Thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và hành vi vi phạm Quy chế biên giới. Đồng thời, duy trì các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tin bài khác
Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên
Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn





