Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nghị quyết số 23-NQ/TW đặt ra yêu cầu mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài: không dừng ở vận động, tập hợp, chăm lo mà chú trọng tạo cơ chế để nguồn lực kiều bào được kết nối với những nhu cầu phát triển cụ thể của đất nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối Việt Nam với thế giới.
aa
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác đối ngoại và kết nối kiều bào

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Với hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, nguồn lực của cộng đồng ngày càng đa dạng, từ trí thức, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản trị, đầu tư, kinh doanh đến văn hóa và mạng lưới quan hệ quốc tế. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những nguồn lực đó gặp đúng nhu cầu trong nước và được chuyển hóa thành kết quả cụ thể.

Đúng nguồn lực, đúng nhu cầu

TTXVN dẫn lời bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Hội nhập quốc tế - Đối ngoại nhân dân và Kiều bào thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết điểm đáng chú ý của Nghị quyết 23 là chuyển mạnh sang tư duy đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào phát triển đất nước.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Hội nhập Quốc tế - Đối ngoại nhân dân và Kiều bào thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Hội nhập Quốc tế - Đối ngoại nhân dân và Kiều bào thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Từ nhu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, y tế, giáo dục, thương mại, đầu tư, bà cho rằng cần chuyển từ cách kết nối chủ yếu theo sự kiện sang kết nối theo nhu cầu, lĩnh vực và kết quả cụ thể. Chuyên gia có thể tham gia tư vấn, chuyển giao tri thức, công nghệ; doanh nhân có thể kết nối đầu tư, kinh doanh, mở rộng thị trường; cộng đồng người Việt ở nước ngoài còn có thể góp phần quảng bá hình ảnh và mở rộng quan hệ hợp tác.

Theo luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh, muốn nguồn lực gặp đúng nhu cầu, trước hết phải biết chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào mạnh ở lĩnh vực nào, đồng thời xác định rõ những dự án, vấn đề trong nước đang cần nguồn lực và trí tuệ tham gia giải quyết.

Theo ông, cần xây dựng mạng lưới, cơ sở dữ liệu chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài theo từng lĩnh vực; qua đó kết nối họ với cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các chương trình phát triển phù hợp. Nguồn lực kiều bào, vì vậy, không chỉ là vốn mà còn là tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
TS Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên. (Ảnh: VOV)

Thực tế tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho thấy những nguồn lực đó đang hiện hữu trong cộng đồng. VOV dẫn lời TS Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, cho biết Hội hiện có gần 5.000 thành viên, gồm kiều bào, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và du học sinh. Nhiều người đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp của người Việt hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, văn hóa và công nghệ cao.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, bên cạnh khả năng đóng góp trực tiếp cho phát triển trong nước, cộng đồng còn có thể phát huy mạng lưới tại sở tại để quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy giao lưu và mở rộng hợp tác.

Kết nối phải đi tới kết quả

Các ý kiến đều nhấn mạnh, kết nối với kiều bào phải đi vào việc cụ thể, có đầu mối tiếp nhận và có cơ chế để các đề xuất được triển khai thành chương trình, dự án.

Luật sư Lâm Quang Quý cho rằng cần chuyển từ việc chủ yếu mời gọi kiều bào đóng góp sang chủ động tạo không gian để họ tham gia giải quyết những vấn đề phát triển. Khi nhu cầu trong nước được xác định rõ và nguồn lực kiều bào được nhận diện theo lĩnh vực, các kết nối mới có điều kiện chuyển thành những chương trình, dự án cụ thể.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, cho rằng nguồn lực văn hóa cũng cần được tổ chức theo cách tương tự.

Theo ông, các hoạt động văn hóa cộng đồng cần chuyển từ những hoạt động đơn lẻ sang những chương trình có tính hệ thống hơn, tăng kết nối giữa cơ quan trong nước với hội đoàn, trường học, trung tâm tiếng Việt và cộng đồng ở nước ngoài. Thực tế của Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu cho thấy khi giáo viên, tình nguyện viên, trường tiếng Việt và hội đoàn được kết nối, hoạt động giữ gìn tiếng Việt, văn hóa không chỉ phục vụ cộng đồng mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với xã hội sở tại.

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Minh Thái (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Nơi "xứ người" nhớ hương vị Tết Việt

Nơi "xứ người" nhớ hương vị Tết Việt

Chị Nguyễn Phương Thị Thảo, Việt kiều Mỹ, cho biết năm nay, cái Tết mang trọn vẹn ý nghĩa đoàn viên khi gia đình chị đón bố đẻ chị từ Việt Nam sang và con cháu được về nhà vì Tết vào cuối tuần.
Những vần thơ xúc động về Gạc Ma của kiều bào New Zealand

Những vần thơ xúc động về Gạc Ma của kiều bào New Zealand

Xúc động ngay khi tới thăm khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, kiều bào Nguyễn Thị Minh Lan (New Zealand) đã viết ngay bài thơ “Về thăm chiến sĩ Gạc Ma” với những vần thơ mộc mạc, giản dị, chan chứa xúc động.
Xúc động những vần thơ về Trường Sa của kiều bào Đức

Xúc động những vần thơ về Trường Sa của kiều bào Đức

Xúc động ngay khi đến Trường Sa trong những ngày đầu hè 2023, nhìn biển trời bao la, niềm cảm xúc trào dâng, anh Trần Văn Minh kiều bào Đức đã viết ngay bài thơ “Trường Sa xa mà gần” trên boong tàu với những vần thơ mộc mạc, giản dị hòa lẫn trong tiếng sóng, gió biển khơi.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...