Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:16 | 08/10/2019 GMT+7

Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhận bà Ái Sa vào làm vì "không để ý bằng cấp"?

aa
Theo nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2004-2010, cơ quan "không để ý tới bằng cấp" khi tiếp nhận bà Trần Thị Ái Sa - người tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo nhưng đã mượn tên chị gái để xin việc và thăng tiến.
Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin chính thức về vụ việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk Bạch Văn Mạnh nói gì về tin đồn "nâng đỡ" nữ trưởng phòng? Cô gái gội đầu thành trưởng phòng Đắk Lắk: 20 năm luôn lo sợ bị phát hiện dùng bằng giả

Vụ việc bà Trần Thị Ngọc Thảo dùng bằng cấp 3 của chị gái và mạo danh Trần Thị Ái Sa để xin việc và thăng tiến vẫn đang gây xôn xao dư luận. Thậm chí, có ý kiến cho rằng bà này đã được "nâng đỡ" trong suốt quá trình làm việc trước khi bị phát hiện dùng bằng mang tên chị gái.

Đáng nói, bà Thảo được nhận vào làm kế toán Nhà khách Tỉnh uỷ Đắk Lắk từ năm 2005, rồi được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk từ năm 2007 mà không hề bị phát hiện việc làm gian dối nói trên.

Mới đây, chia sẻ trên Zing.vn, ông Trần Phú - nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk (giai đoạn 2004-2010) đã chia sẻ thông tin liên quan tới việc tiếp nhận người phụ nữ này vào làm việc tại Nhà khách Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

tinh uy dak lak nhan ba ai sa vao lam vi khong de y bang cap
Bà Trần Thị Ngọc Thảo đã mượn bằng cấp 3 của chị gái là Trần Thị Ái Sa để thăng tiến

Ông Phú cho biết tại thời điểm tháng 6/2004, Nhà khách Tỉnh uỷ xây dựng lại nên thiếu người. Ông Trần Văn Bảy, Trưởng phòng Quản trị (hiện là Giám đốc Nhà khách Tỉnh ủy) và lãnh đạo nhà khách được Văn phòng Tỉnh uỷ chỉ đạo tuyển thêm nhân sự, trong đó có bà Ái Sa.

Ông Phú cho hay: "Có thể anh em quen biết với chồng chị ấy (khi đó đang làm ở Công ty Xuất nhập khẩu 2/9) nên đã nhận người này vào làm chứ không có chuyện nâng đỡ".

Theo ông này, thời điểm vào làm, diện mạo của bà Ái Sa (bà Thảo) bình thường, không có gì nổi bật. "Chị này hoàn thành tốt các công việc được giao. Còn về bằng cấp, anh em lúc đó không để ý", ông Phú giải thích.

Cũng theo ông Phú, cùng giai đoạn ông làm Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, ông Bùi Văn Bang làm Phó Chánh văn phòng kiêm Bí thư Đảng ủy văn phòng Tỉnh ủy. Khi bà Ái Sa được kết nạp Đảng (2013), ông Bang giữ chức Chánh văn phòng kiêm Bí thư Đảng ủy văn phòng Tỉnh ủy.

Khi được liên hệ tìm hiểu sự việc, ông Bùi Văn Bang - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đề nghị liên hệ với Văn phòng Tỉnh uỷ.

tinh uy dak lak nhan ba ai sa vao lam vi khong de y bang cap
Vụ việc bà Trần Thị Ngọc Thảo dùng bằng mang tên chị gái đang gây xôn xao dư luận

Theo tìm hiểu, bà Trần Thị Ngọc Thảo từ Lâm Đồng về TP. Buôn Ma Thuột sống vào năm 1997. Sau đó, bà Thảo dùng bằng cấp 3 của chị gái mang tên Trần Thị Ái Sa để xin đi làm, rồi tiếp tục học Trung cấp Kế toán.

Giai đoạn 2005-2009, bà Thảo làm kế toán tại Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại đây, bà Thảo học đại học từ xa (thuộc Đại học Đà Nẵng) và lấy bằng cử nhân kế toán. Năm 2007, bà Thảo được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Tháng 10/2009, bà Thảo được điều động về làm kế toán tại Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Năm 2015, bà được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản trị, rồi tiếp đó là Trưởng phòng.

Mới đây, nữ Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk bị một người làm đơn tố cáo sử dụng bằng cấp không đúng. Bà Thảo đã thừa nhận sai phạm và xin nghỉ việc. Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk đang làm các quy trình khai trừ Đảng, cách chức và buộc thôi việc đối với bà Thảo.

Xem thêm:

tinh uy dak lak nhan ba ai sa vao lam vi khong de y bang cap Sẽ khai trừ Đảng, buộc thôi việc nữ trưởng phòng xinh đẹp dùng bằng giả ở Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sau khi bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) thừa nhận hành vi đánh tráo nhân thân, dùng bằng ...

tinh uy dak lak nhan ba ai sa vao lam vi khong de y bang cap “Quan lộ” của cô gái gội đầu thành Trưởng phòng ở Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Bà Ngọc Thảo (Ái Sa) giải trình khi vào làm việc tại Công ty CP Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, bà đã khai sơ ...

tinh uy dak lak nhan ba ai sa vao lam vi khong de y bang cap Nữ “trưởng phòng” Ái Sa xin nghỉ việc, tổ chức chưa đồng ý

Bản thân bà Ái Sa - Tên thật là Thảo, xuất thân từ nghề thợ cắt tóc gội đầu, sau đó "mượn" bằng tốt nghiệp ...

tinh uy dak lak nhan ba ai sa vao lam vi khong de y bang cap Nữ trưởng phòng Trần Thị Ngọc Ái Sa ở Tỉnh ủy Đắk Lắk là ai, tên thật là gì?

Sau khi nhận đơn nặc danh bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973), Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xác minh vụ việc. ...

tinh uy dak lak nhan ba ai sa vao lam vi khong de y bang cap Sự thật vụ cô gái gội đầu thành Trưởng phòng ở Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Sau khi vụ việc bị bại lộ, "hot girl" gội đầu đã có tờ trình gửi Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khả năng đầu tư tại Đắk Lắk

Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm khả năng đầu tư tại Đắk Lắk

Ngày 28/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai bên.
Đắk Lắk: Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các tuyến biên giới

Đắk Lắk: Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các tuyến biên giới

Ngày 15-10, đoàn công tác của Bộ Tham mưu BĐBP đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk.
Khai trừ Đảng nữ "trưởng phòng" ở Đắk Lắk

Khai trừ Đảng nữ "trưởng phòng" ở Đắk Lắk

Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (giả) bị khai trừ đảng và kết luận này đã được chuyển tới Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Các tin bài khác

Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Trung ương.
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 7/4 (tức 10/3 năm Ất Tỵ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Chủ tịch nước Lương Cường tới dự và dâng hương.
Thủ tướng: Những gì đúng, có lợi cho doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam thì dứt khoát thực hiện

Thủ tướng: Những gì đúng, có lợi cho doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam thì dứt khoát thực hiện

Tiếp tục chương trình làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, chiều 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư, cùng Việt Nam tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, đạt 2 mục tiêu 100 năm, đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.
Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 27/2 tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga (30/1/1950-30/1/2025).

Đọc nhiều

Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, sáng 10/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ và phát biểu tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (viết tắt RANEPA), còn gọi là Học viện Tổng thống.
Tzu Chi hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

Tzu Chi hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Dương

Trong hai ngày 10 và 11/5 tại tỉnh Hải Dương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Tổ chức Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức chương trình trao viện trợ "Hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2024 - 2025".
Tri ân dịch giả Lê Đức Mẫn - Người kết nối văn hóa Việt - Nga qua âm nhạc

Tri ân dịch giả Lê Đức Mẫn - Người kết nối văn hóa Việt - Nga qua âm nhạc

Ngày 10/5 tại Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Ca khúc Việt lời Nga” thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Khoa Tiếng Nga nhiều thế hệ đến tham dự. Chương trình là lời tri ân sâu sắc dành cho nhà giáo - dịch giả Lê Đức Mẫn, nguyên giảng viên Khoa Tiếng Nga, người đã dành trọn tâm huyết dịch hơn 60 ca khúc Việt Nam sang tiếng Nga trong suốt hơn ba thập kỷ qua.
Hiệu sách Việt giữa lòng Nhật Bản

Hiệu sách Việt giữa lòng Nhật Bản

Chia sẻ với phóng viên Đài NHK (Nhật Bản) trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh Ngô Ngọc Khánh, chủ hiệu sách Macaw tại thành phố Sakado (tỉnh Saitama) cho biết, việc mở hiệu sách tiếng Việt ở Nhật Bản không chỉ xuất phát từ đam mê đọc sách mà còn từ mong muốn gìn giữ và lan tỏa văn hóa quê hương nơi xứ người.
Vùng 5 Hải quân khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Vùng 5 Hải quân khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 12/5, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Đảng ủy Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tàu Hải quân Nga thăm hữu nghị và huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng

Tàu Hải quân Nga thăm hữu nghị và huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng

Từ ngày 10 - 14/5, biên đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2025).
Bệnh xá Đảo Song Tử Tây điều trị cho ngư dân Bình Thuận bị giảm áp khi lặn

Bệnh xá Đảo Song Tử Tây điều trị cho ngư dân Bình Thuận bị giảm áp khi lặn

Ngày 9/5/2025, Bệnh xá Đảo Song Tử Tây, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận và điều trị cho ngư dân tỉnh Bình Thuận bị giảm áp cấp tính mức độ nặng khi khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.
hon 2700 dai bieu du dai le phat dan vesak lien hop quoc 2025 tai viet nam
infographics ngay quoc te phong chong tieng on 2542025 bien phap giam thieu tac dong cua tieng on
infographics pha lau thang co vao danh sach mon ham ngon nhat dong nam a
thi diem thuc hien du an nha o thuong mai tu 142025
infographic 9 dai hoc viet nam vao bang xep hang the gioi theo nhom nganh nam 2025
infographics lua dao lam cong tac vien chot don hang online
4 noi dung va 3 muc tieu chinh cua dai hoi dang cac cap nhiem ky 2025 2030
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động