Sà Phìn có bể trữ nước sạch: cộng đồng chung tay giải bài toán "khát"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 1/7/2024, trường Mầm non xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lần đầu tiên có bể trữ nước sạch sau bao nhiêu năm "khát", phụ thuộc vào nước mưa. Có được công trình nhân văn, thiết thực đó là nhờ sự chung tay của tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Seroto Foundation, các phụ huynh trong Group "Dạy con trong Hạnh phúc", các mạnh thường quân trên khắp nơi đất nước.
aa
Số hóa bảo tàng truyền tải sinh động vẻ đẹp Hà Giang đến du khách
Hợp tác xã Lanh Trắng cùng phụ nữ Sà Phìn "dệt" cuộc sống ấm no

Bể nước có chiều cao 3 mét, dung tích 200 m3, nằm trong khuôn viên trường Mầm non xã Sà Phìn. Bể nước được khởi công xây dựng từ sau Tết Nguyên Đán 2024 và hoàn thành vào tháng 5/2024. Đầu tháng 7, đại diện đơn vị hỗ trợ và Ủy ban nhân dân xã Sà Phìn đã khánh thành công trình xây dựng bể nước và đưa vào sử dụng.

Lễ khánh thành và bàn giao bể nước tại trường Mầm non xã Sà Phìn. (Ảnh: Seroto Foundation)
Lễ khánh thành và bàn giao bể nước tại trường Mầm non xã Sà Phìn. (Ảnh: Seroto Foundation)

Theo thông tin từ đại diện xã Sà Phìn cho biết: Sà Phìn là một xã biên giới nghèo, nằm ở độ cao trung bình 1.200 mét so với mực nước biển. Xã có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh với độ dốc lớn và núi đá chiếm hơn 80% tổng diện tích tự nhiên khiến đời sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, phụ thuộc vào nguồn nước mưa.

Các em học sinh không cần phải leo núi để lấy nước sinh hoạt. (Ảnh: Seroto Foundation)
Có bể nước, các em học sinh không cần phải leo núi để lấy nước sinh hoạt. (Ảnh: Seroto Foundation)

Toàn xã Sà Phìn có 11 thôn với hơn 600 hộ dân, tất cả đều là người dân tộc Mông, trong đó 71% là hộ nghèo. Trường Mầm non xã Sà Phìn có gần 300 em, trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở có hơn 400 em, phần lớn đều ăn bán trú tại trường và là con em hộ nghèo, cận nghèo.

Việc thiếu nước ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân và duy trì học tập của các trường bán trú. Nhu cầu có những bể chứa nước mưa lớn trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Các cô giáo trường mầm non xã Sà Phìn cho biết: "Sà Phìn không có nguồn nước nào khác ngoài nước mưa. Mỗi năm có từ 4 tới 6 tháng, cả trường phải vật lộn với vấn đề tiết kiệm nước vì lượng nước mưa trong các bể chứa không đủ dùng. Để có nước, cô trò trường mầm non xã Sà Phìn ngày ngày phải leo núi đá dựng cheo leo, rất khó đi để lấy nước".

Trước đây, nhiều trẻ nhỏ ở Sà Phìn phải phụ cha mẹ
Trước đây, nhiều trẻ nhỏ ở Sà Phìn phải vượt đường xa, cõng nước phụ cha mẹ để có nước sinh hoạt. (Ảnh: Seroto Foundation)

Trước khó khăn trên, ngày 30/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sà Phìn Hầu Mí Say đã viết thư kêu gọi các nhà tài trợ chung tay hỗ trợ xây bể chứa nước để phục vụ nhu cầu cấp thiết của các gia đình thôn Thành Ma Tủng và học sinh trường Mầm non xã Sà Phìn.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, tháng 6/2023 tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Seroto Foundation đã đứng ra kêu gọi các thành viên của cộng đồng "Dạy con trong Hạnh phúc" chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng cao. Đến tháng 7/2024, tổ chức nhận được số tiền tài trợ gần 300 triệu đồng.

Sà Phìn có nước sạch: Hành trình từ tâm huyết cộng đồng
Công trình bể nước ở trường Mầm non xã Sà Phìn khi đang xây dựng. (Ảnh: Seroto Foundation)

Tổ chức Seroto Foundation và đại diện Group "Dạy con trong Hạnh phúc" đã trực tiếp lên Sà Phìn tìm hiểu, khảo sát việc hỗ trợ xây dựng bể chứa nước. Tổng số tiền Seroto Foundation đã chuyển cho xã Sà Phìn thực hiện xây bể nước trong hai đợt là 320 triệu đồng, trong đó số tiền từ cộng đồng "Dạy con trong Hạnh phúc" ủng hộ là 294,8 triệu đồng. Phần còn lại hơn 25 triệu đồng là đóng góp của Seroto Foundation.

Trường Mầm non xã Sà Phìn có bể nước mới, những ngày sắp tới, nhiều em nhỏ sẽ không phải nghỉ học để đi kiếm nước ở các khe núi xa mang về cho gia đình sinh hoạt, nhà trường và các hộ dân xung quanh cũng có thêm một nguồn nước chia sẻ để đi qua mùa hạn.

Trong thư cảm ơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hầu Mí Say bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ: "Những đóng góp của các cá nhân và tổ chức không chỉ giúp cải thiện đời sống của bà con mà còn tạo động lực lớn cho cộng đồng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo”.

Mèo Vạc: Xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa bản địa nhờ phát triển du lịch cộng đồng Mèo Vạc: Xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa bản địa nhờ phát triển du lịch cộng đồng
Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo
Phan Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...