eMAGAZINE

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Hãy cùng nhau đá bóng, xem phim, du lịch

Phát triển sâu rộng những hoạt động này, nhân dân Việt Nam và Brazil sẽ hiểu biết và gắn bó nhau hơn rất nhiều. Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam Pedro de Oliveira đã nói với tạp chí Thời Đại như vậy.

Một nội dung được ông nhấn mạnh là vai trò, sự đóng góp hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil trước đây cũng như sau này trong việc phát triển tình hữu nghị nhân dân hai nước. Nổi bật là “Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil đã biên soạn, xuất bản cuốn Từ điển chuyên đề Bồ Đào Nha - Việt đầu tiên với 17 chủ đề và khoảng 20.000 mục từ; đồng thời có kế hoạch số hóa để phục vụ miễn phí cho công chúng.

Từ điển chủ đề Bồ - Việt gồm 17 chủ đề, khoảng 20.000 mục từ, do Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil biên soạn, xuất bản. (Ảnh: Thu Hà)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng cùng các tổ chức hữu nghị hỗ trợ kết nối các đoàn doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ với các cơ quan lập pháp của Brazil, đồng thời tăng cường gắn kết với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Brazil.

Tôi đánh giá cao định hướng mở rộng hợp tác với thanh niên, phụ nữ và các trường đại học của hai nước”.

Trình bày những suy nghĩ của mình về quan hệ nhân dân hai nước trong thời gian tới, ông nói: “Quan hệ Việt Nam - Brazil đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong ba năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có 5 cuộc gặp quan trọng tại Việt Nam, Brazil và bên lề các hội nghị đa phương. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2024 đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Trong khuôn khổ Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030, giao lưu nhân dân được xác định là một trong sáu trụ cột của quan hệ song phương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục tận dụng động lực chính trị để thúc đẩy giao lưu và hợp tác địa phương; đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên giữa các tổ chức hữu nghị, tạo thêm nhiều cơ hội để người dân hai nước hiểu biết và gắn kết với nhau hơn. 

Cụ thể, trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta có thể tổ chức Liên hoan phim ở cả hai nước nhằm giới thiệu những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của mỗi quốc gia đến đông đảo công chúng. 

Thể thao là một lĩnh vực giàu tiềm năng, đặc biệt là bóng đá - môn thể thao được người dân cả hai nước yêu thích. Chúng ta có thể kết nối hợp tác giữa các câu lạc bộ bóng đá của Brazil và Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân một cách tự nhiên và hiệu quả. 

Tôi kỳ vọng hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác du lịch, đặc biệt là nghiên cứu mở các đường bay thẳng giữa Brazil và Việt Nam. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, thương mại và đầu tư, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Brazil phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới”. 

Ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)
Hội hữu nghị Brazil Việt Nam chụp ảnh bên biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, tại phố Santa Teresa, TP Rio de Janeiro vào tháng 5/2026. (Ảnh: NVCC)
Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác bóng đá giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Brazil tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/3/2025. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Ông Pedro Oliveira thăm bến tàu điện ngầm địa điểm Bác Hồ thường qua lại khi ở Brazil. (Ảnh: NVCC)

Xét từ góc độ lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Brazil thực sự có sợi dây liên kết lịch sử từ rất sớm. Năm 1912, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh - trong thời gian là thủy thủ trên tàu Latouche-Tréville đã lưu lại Rio de Janeiro khoảng sáu tháng để điều trị bệnh. Tại đây, Người vừa lao động vừa hòa mình vào đời sống của người dân Brazil, đặc biệt là công nhân và viên chức, qua đó tìm hiểu những cuộc đấu tranh của người lao động vì điều kiện sống và làm việc tốt hơn. Những nền tảng lịch sử đó góp phần tạo nên quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Những năm gần đây, giao lưu nhân dân Việt Nam - Brazil đã có bước phát triển đáng kể cả về nền tảng thể chế, kết quả hợp tác và định hướng chiến lược, trở thành một điểm sáng trong quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước. 

Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước. Đại hội toàn quốc của Hội vào tháng 7/2025 đã xác định nhiều định hướng mới như: tăng cường kết nối du lịch, văn hóa, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và các tổ chức hữu nghị, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại Brazil, Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán trong nhiều hoạt động về kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông Cho Eun Seung, Trưởng Đại diện Good Neighbors Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Tăng kết nối, đẩy mạnh số hóa các dự án phi chính phủ

Trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, nhờ sự hỗ trợ tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương, Good Neighbors đã có thể triển khai thành công nhiều dự án phát triển cộng đồng đa dạng. 

Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng sẽ có sự phát triển hơn nữa ở ba khía cạnh sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục tăng cường năng lực hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế không chỉ ở cấp trung ương mà cả cấp địa phương, nhằm nâng cao sự cân bằng trong mức độ hợp tác giữa các vùng miền. 

Thứ hai, cần ứng dụng các nền tảng số để tối ưu hóa quy trình phê duyệt dự án, chia sẻ thông tin và kết nối đối tác. Việc vận hành hiệu quả các nền tảng này sẽ giúp năng lực chuyên môn của các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhanh chóng được tiếp cận trực tiếp với thực địa.

Thứ ba, mở rộng các cơ hội học hỏi lẫn nhau và thiết lập các mạng lưới định kỳ để các tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như các dự án điển hình đã triển khai thành công. Tôi tin rằng điều này không chỉ nâng cao hiệu quả của từng dự án riêng lẻ, mà còn đóng góp to lớn vào thành tựu phát triển chung của Việt Nam. 

Good Neighbors Việt Nam bàn giao thư viện KB trị giá 1,9 tỷ đồng tại Trường THCS Đại Phú, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang, tháng 3/2026. (Ảnh: GNI)
Good Neighbors Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật vận hành hệ thống biogas cho 41 hộ gia đình tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 7/2026. (Ảnh: GNI)
Lễ công bố Văn kiện Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026-2027, ngày 12/8/2026. (Ảnh: GNI)

Thành lập các trung tâm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam không chỉ kết nối đúng đối tác mà còn góp phần thu hẹp khác biệt về văn hóa, môi trường kinh doanh và phương thức hợp tác, từ đó tạo dựng nền tảng vững chắc cho những quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và cùng phát triển.

Trong thời gian tới, giao lưu và hợp tác kinh tế là một trong những động lực quan trọng của đối ngoại nhân dân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có thể thành lập trung tâm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường các chương trình hợp tác theo ngành, địa phương và lĩnh vực ưu tiên, hướng đến hiệu quả thực chất. Đồng thời, phát huy vai trò của quan hệ hữu nghị giữa các địa phương, đưa hợp tác hữu nghị trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc kết nối các doanh nghiệp công nghệ cao, AI, robot, công nghệ xanh và sản xuất tiên tiến đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Việt Nam; phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và địa phương có nhu cầu mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất.

Nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, kính chúc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong ngoại giao nhân dân, lấy chữ Tín làm nền tảng, chữ Tình làm sợi dây gắn kết và lợi ích chung làm mục tiêu; để hữu nghị không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay, mà được hiện thực hóa bằng những dự án thiết thực, những công trình, nhà máy và việc làm cụ thể, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia và quan hệ hợp tác bền vững giữa các dân tộc. 

GS.TS Phan Thị Trà My, Đại học Sư phạm Sơn Đông, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: NVCC)
GS.TS Trà My khảo sát lĩnh vực kinh tế tầm thấp tại Triển lãm công nghiệp BRICS tại TP Hạ Môn (Trung Quốc). (Ảnh: NVCC)
Nội dung: Phạm Lý 

Thiết kế: Mai Anh