Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
07:27 | 15/03/2024 GMT+7

Số hóa bảo tàng truyền tải sinh động vẻ đẹp Hà Giang đến du khách

aa
Ứng dụng công nghệ số vào hoạt động trưng bày, Bảo tàng Hà Giang đã đem đến những trải nghiệm sinh động cho du khách trong và ngoài nước, góp phần gìn giữ, bảo tồn, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Nhiều hoạt động nhân ái quan tâm đời sống bà con Hà Giang dịp Tết Nguyên đán
Trẻ em Hà Giang háo hức tìm hiểu Tết cổ truyền

Chiều 14/3, đoàn khách khoảng 20 người khởi hành từ Hà Nội đến thăm Bảo tàng Hà Giang (số 148 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Nơi đoàn dừng chân đầu tiên là khu vực khánh tiết với những tấm pano được sắp xếp theo thuật toán, phía trước là dòng chữ "Bảo tàng Hà Giang", phía sau là hình ảnh những địa danh, cảnh đẹp nổi tiếng của tỉnh. Màu sắc và họa tiết của các tấm pano gợi về sự hiện diện của các dân tộc trong một không gian chung, được lấy ý tưởng từ màu sắc trên trang phục của đồng bào các dân tộc Hà Giang.

Hướng dẫn viên Lê Thị Ngọc Anh hướng dẫn du khách trải nghiệm
Hướng dẫn viên Lê Thị Ngọc Anh hướng dẫn du khách trải nghiệm âm thanh của chuông chùa Bình Lâm, một bảo vật quốc gia, chỉ thông qua thao tác chạm màn hình. (Ảnh: Minh Thái)

Trong trang phục truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, chị Lê Thị Ngọc Anh, hướng dẫn viên của Bảo tàng Hà Giang lần lượt giới thiệu với các du khách các phần trưng bày tại bảo tàng. Với chủ đề "Hà Giang những dấu mốc lịch sử", tầng 1 trưng bày khoảng 50 hiện vật gốc, trong đó có nhiều mẫu sinh vật biển hóa thạch, trầm tích dạng đá vôi có niên đại cách đây từ 500 triệu năm đến 5 triệu năm; những dấu tích của người nguyên thủy. Nhiều hình ảnh, hiện vật về quá trình tụ cư của các dân tộc ở Hà Giang; những cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và an ninh biên giới từ thế kỷ X cho đến thời kỳ chống Pháp, Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc cũng được trưng bày tại đây.

Tầng 2 là không gian trưng bày với các chủ đề: Ba vùng sinh thái, Văn hóa đa dạng và Xây dựng cuộc sống mới. Với một màn hình cong lớn, du khách có cảm giác như đang hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên ở ba vùng sinh thái. Đặc biệt, du khách được tìm hiểu, khám phá, tương tác với các hệ động thực vật đa dạng, cảnh quan thiên nhiên phong phú và gợi mở các địa danh, điểm du lịch hấp dẫn để xây dựng kế hoạch tham quan, khám phá tiếp theo.

Kế tiếp là không gian trưng bày về văn hóa đa dạng, nơi tụ cư của 19 dân tộc. Từ hai màn hình cảm ứng và các hình ảnh, hiện vật, du khách có thể khám phá những nét văn hóa đặc trưng nhất của cộng đồng dân tộc như: lễ hội Gầu Tào, nghề trồng lanh dệt vải của người Mông; lễ hội Lồng Tồng, lễ Cầu trăng của người Tày; lễ cúng tổ tiên và tục thờ trống đồng của người Lô Lô; lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn... Bên cạnh đó, bảo tàng cũng trưng bày và giới thiệu một số nghề thủ công truyền thống, đặc trưng như nghề rèn, nghề chạm bạc, làm ngói máng, làm đồ mộc, làm giấy bản, đan lát… Thông qua hệ thống màn hình tương tác, các đĩa phim tư liệu, người xem có cái nhìn tổng quát về các di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Không gian cuối cùng của bảo tàng mang chủ đề: “Xây dựng cuộc sống mới”, bao gồm hình ảnh về các công trình xây dựng tiêu biểu, những tấm gương người tốt, việc tốt ở Hà Giang cho thấy sự phát triển từ một tỉnh nghèo nhất nước nay đã hội nhập với sự phát triển chung của cả nước.

Ông Moises Perez Mokk ấn tượng với không gian văn hóa thu nhỏ của các dân tộc tỉnh Hà Giang
Ông Moises Perez Mokk ấn tượng với các di tích lịch sử - văn hóa tại Hà Giang. (Ảnh: Minh Thái)

Theo ông Moises Perez Mokk, phóng viên Văn phòng thông tấn Mỹ La tinh Prensa Latin Cuba, chuyến tham quan bảo tàng mang lại cho ông những trải nghiệm thú vị, hiểu thêm về lịch sử Việt Nam nói chung và mảnh đất Hà Giang nói riêng. Ông rất ấn tượng với việc ứng dụng số hóa của bảo tàng với màn hình 3D maping, màn hình Panorama khổ lớn, màn hình tương tác hiện vật... giúp ông được trải nghiệm và kết nối giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Hà Giang một cách chân thực nhất.

Chị Thanh Nga, thành viên trong đoàn khách Hà Nội cũng bày tỏ sự thích thú với việc trải nghiệm hiện vật thông qua thiết bị kỹ thuật số. "Chỉ cần chạm tay vào hình ảnh chiếc chuông đồng trên màn hình tôi có thể nghe được âm thanh ngân vang của chuông và xem các thông tin cụ thể về hiện vật”, chị nói.

Hướng dẫn viên Lê Thị Ngọc Anh cho biết: ý tưởng trưng bày tại bảo tàng được chuyên gia Pháp và nhóm cộng sự am hiểu về phong tục tập quán, xã hội của vùng đất Hà Giang thiết kế. Thay vì trưng bày hiện vật với số lượng lớn, dày đặc, theo dòng thời gian, Bảo tàng lựa chọn các hiện vật tiêu biểu, tạo điểm nhấn về những dấu mốc lịch sử, giúp khách tham quan có cái nhìn tổng thể, kết hợp với màu sắc, ánh sáng, âm thanh sinh động. Tại các gian trưng bày, thông điệp tổng quan về mảnh đất, con người Hà Giang được khám phá thông qua các chủ đề được phân cấp và được bổ trợ của các thiết bị công nghệ cùng các kí hiệu biểu thị logic, khoa học và màu sắc ấn tượng.

"Chúng tôi còn phối hợp với các trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại bảo tàng gồm các trò chơi dân gian, đu bập bênh, đánh quay, cà kheo, nhảy sạp, giã gạo cối chân, vẽ tranh... Qua đó góp phần giáo dục các cháu học sinh về truyền thống, gìn giữ giá trị lịch sử. Nhờ có nhiều cải tiến trong công nghệ trưng bày, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nên bảo tàng thu hút ngày càng nhiều du khách thuộc đủ lứa tuổi đến tìm hiểu, tham quan, trải nghiệm", chị Ngọc Anh cho biết.

Bảo tàng Hà Giang mở cửa từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 17h.

Mức phí cụ thể như sau: Đối với trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi là 10.000 đồng/người/lượt; học sinh từ 16 tuổi trở lên, sinh viên là 15.000 đồng/người/lượt; người lớn là 30.000 đồng/người/lượt.

Hà Giang: Chia sẻ thông tin nhân quyền từ tỉnh đến cấp huyện và xã, phường, thị trấn Hà Giang: Chia sẻ thông tin nhân quyền từ tỉnh đến cấp huyện và xã, phường, thị trấn
Cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị và Hà Giang Cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị và Hà Giang
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Du khách Việt Nam, Trung Quốc có thể đạp xe qua cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ - Thiên Bảo

Du khách Việt Nam, Trung Quốc có thể đạp xe qua cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ - Thiên Bảo

Chương trình du lịch bằng xe đạp “Một hành trình - Hai quốc gia” bắt đầu từ cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc) sang cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) đến thành phố Hà Giang.
Bảo tồn nét văn hóa độc đáo dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Hà Nhì

Bảo tồn nét văn hóa độc đáo dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Hà Nhì

Dân tộc Hà Nhì chiếm khoảng 20% dân số toàn huyện với nhiều nét văn hóa đặc sắc, độc đáo được bà con gìn giữ cho tới ngày nay.
Những món ăn gây thương nhớ khi đến Hà Giang

Những món ăn gây thương nhớ khi đến Hà Giang

Nhắc đến Hà Giang người ta không chỉ nhắc đến một tỉnh miền núi nơi địa đầu tổ quốc với cảnh sắc ấn tượng của cao nguyên đá, của ruộng bậc thang, của những phong tục tập quán, lễ hội độc đáo, mà ở đây còn có rất nhiều đặc sản ẩm thực hấp dẫn, làm say lòng du khách.

Các tin bài khác

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động