Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
17:51 | 22/03/2024 GMT+7

Plan International Việt Nam cùng thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo

aa
Thông qua những mô hình: chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng…, đời sống thanh niên dân tộc thiểu số đã được cải thiện đáng kể.
Số hóa bảo tàng truyền tải sinh động vẻ đẹp Hà Giang đến du khách
Hợp tác xã Lanh Trắng cùng phụ nữ Sà Phìn "dệt" cuộc sống ấm no

Trao sinh kế giúp thanh niên chủ động có thêm thu nhập

Người đồng hành giúp thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo
Mô hình nuôi dê nái sinh sản đã giúp bạn Cháng Thị Ngọc (ảnh phải) cải thiện đời sống, có thêm thu nhập.

Là một thành viên của dự án “Tăng cường trao quyền phát triển sinh kế cho thanh niên tại Hà Giang”, bạn Cháng Thị Ngọc, dân tộc Nùng cho biết từ khi tham gia dự án mô hình chăn nuôi dê đã mang lại lợi ích, đem lại thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình. "Vì ở quê mình chỉ quen trồng trọt, chăn nuôi nhưng không có vốn. Sau khi tiếp cận thông tin dự án tăng cường trao quyền phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số của tổ chức Plan International Việt Nam từ chính quyền xã và phòng nông nghiệp địa phương, mình được hỗ trợ tặng 1 con dê giống trị giá hơn 2 triệu đồng, rồi mình đi học hỏi các nhà xung quanh và bán hết đồ đạc trong nhà để mua thêm 2 con dê để nhân giống”, Ngọc tâm sự.

Sau hơn 1 năm, từ tháng 8/2022, mô hình nuôi dê nái sinh sản của Ngọc đã cho những “trái ngọt” đầu tiên. Từ 3 con dê ban đầu, Ngọc đã nhân giống đàn dê lên thành 9 con và bán với giá 3 triệu đồng/ con.

Mô hình nuôi dê nái sinh sản đã đem lại hiệu quả thiết thực giúp cho các hộ gia đình như bạn Cháng Thị Ngọc chuyển đổi con giống chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo thu nhập ổn định.

Dạy nghề để thanh niên gắn bó với địa phương

Nhờ tham gia dự án "Tăng cường phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số", bạn Cháng Thị Chẳm, dân tộc Nùng đã học nghề thành công với mô hình làm giò lụa từ thịt lợn đen bản địa. Sau khi được hỗ trợ trang thiết bị máy móc, các loại khuôn, Chẳm bắt đầu với nghề làm giò từ tháng 3/2022. Theo Chẳm, việc làm giò là một công việc khó và phải mất rất nhiều lần thử nghiệm mới có được thành phẩm như ý: “Em đã thử rất nhiều, thất bại rất nhiều, làm nhiều lần mới hoàn thiện. Em mất khoảng 3 tháng liên tiếp thất bại trong việc làm giò. Ban đầu những mẻ giò em làm giống như bã đậu vậy. Nhưng nhờ sự hướng dẫn từ các cán bộ dự án, em rút kinh nghiệm nhiều lần và tìm ra công thức và làm thành công. Em được mọi người biết đến, ủng hộ. Em bán giò tại nhà và thường đăng bài bán cả trên facebook và tiktok", Chẳm chia sẻ thêm.

Người đồng hành giúp thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo
Bạn Cháng Thị Chẳm thanh niên người Nùng thành công với mô hình Giò lụa lợn đen.

Chẳm còn tham gia tập huấn, phổ biến kiến thức về kĩ năng xanh, từng bước áp dụng các kĩ năng để trồng rau sạch không sử dụng hóa chất. Từ một mảnh đất bỏ hoang nhiều rác, nhiều cỏ gia đình Chẳm đã có một vườn rau tươi tốt, đủ chủng loại. Mô hình thử nghiệm đã mang lại sự thay đổi vừa đẹp cảnh quan vừa phục vụ cho nhu cầu gia đình, cải thiện đời sống và là điểm tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cho những hộ gia đình khác tại địa phương. Chẳm cho biết mình rất vui khi học được nghề để kiếm thêm thu nhập, biết tự trồng rau sạch, giúp Chẳm an tâm ở nhà, không phải lo tìm việc làm xa.

Tạo môi trường để thanh niên chủ động tiếp cận kiến thức

Trung tâm học tập cộng đồng xã Nàn Ma là công trình đặc biệt có ý nghĩa nhất là với các bạn thanh niên nơi đây. Sau hai tháng thi công, tháng 2/2024 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Người đồng hành giúp thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo
Từ khi có Trung tâm học tập cộng đồng, thanh niên xã có không gian để học tập, sinh hoạt với nhiều hoạt động phong phú.

Bạn Ma Thị Chợ, dân tộc Nùng cho biết: “Khi có trung tâm học tập cộng đồng em cảm thấy rất vui, từ nay chúng em có chỗ để anh chị em thanh niên được trau dồi kiến thức cho bản thân và học hỏi lẫn nhau. Em thường tới đây mỗi tuần vào chủ nhật. Ở đây có máy tính giúp mọi người có thể học tập nhiều kĩ năng, tìm kiếm thông tin, rèn luyện cách đánh máy tính… Em tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích về nuôi dạy con, phát triển bản thân… Nhà sinh hoạt cộng đồng mới khánh thành nên em mong muốn có thêm nhiều sách, tư liệu hơn nữa để phục vụ cho anh chị em thanh niên cùng nhau học tập.

Người đồng hành giúp thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo
Bạn Ma Thị Chợ cho biết, trung tâm học tập cộng đồng có nhiều sách hay, giúp nâng cao kiến thức, áp dụng vàp cuộc sống, vào chủ nhật hàng tuần tuần Chợ đều tới để sinh hoạt cùng các anh chị em.

Bạn Giàng Xuân Dủng chia sẻ: Từ khi có công trình này, bọn em có không gian để kết nối thanh niên với nhau, giúp nhau cùng phát triển. Nơi đây có đầy đủ các trang thiết bị để tổ chức nhiều sự kiện, nhiều hoạt động như đọc sách, tìm hiểu kỹ năng sống giúp thanh niên nâng cao bản thân. Thêm nữa, chúng em dự định sẽ quảng bá các sản phẩm của địa phương như tinh dầu gừng để giúp các bạn phát triển kinh tế.

Người đồng hành giúp thanh niên dân tộc thiểu số Hà Giang thoát nghèo
Giàng Xuân Dủng mong muốn trung tâm học tập cộng đồng sẽ là nơi giúp giới thiệu và quảng bá các sản phẩm địa phương cho thanh niên cải thiện thu nhập.

Việc phát triển các mô hình chăn nuôi dê nái sinh sản, làm giò lụa lợn đen, vườn sinh thái hữu cơ, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng… một cách hiệu quả là hướng đi mang tính lâu dài được Plan International Việt Nam triển khai giúp người dân ở vùng cao Hà Giang thoát nghèo bền vững.

Container củ cải muối đầu tiên của năm 2024 sang Nhật Bản

Container củ cải muối đầu tiên của năm 2024 sang Nhật Bản

Ngày 19/2, UBND huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) đã phối hợp tổ chức lễ xuất khẩu container củ cải muối đầu tiên của năm 2024 sang thị trường Nhật Bản.

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
Vân Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Đưa thổ cẩm Xí Thoại tới gần hơn với người dân Thủ đô

Đưa thổ cẩm Xí Thoại tới gần hơn với người dân Thủ đô

Với nguồn hỗ trợ từ Dự án “Nâng cao thu nhập và điều kiện làm việc cho phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn” do MCNV thực hiện, nghề dệt thổ cẩm tại thôn Xí Thoại đã và đang được bảo tồn và phát huy, thông qua các hoạt động truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, đầu tư vào trang thiết bị, marketing, quảng bá sản phẩm.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.

Các tin bài khác

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

GCS hỗ trợ phụ nữ khó khăn của tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập

100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn của huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) sẽ được Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) hỗ trợ 2 tỷ đồng thông qua hoạt động chăn nuôi bò sinh sản để cải thiện thu nhập.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động