1.500 người dân ở hai xã biên giới của Quảng Bình được hưởng lợi từ dự án do OIF tài trợ
Theo đó, Dự án “Cải thiện khả năng tiếp cận đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trao quyền kinh tế, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ, nữ học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) Bru-Vân Kiều, xã Lâm Thủy, Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” được triển khai từ ngày 01/4/2024-30/9/2025.
![]() |
| Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Dự án Pháp ngữ thuộc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh và Hội LHPN tỉnh Quảng Bình với cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn - (Ảnh: Minh Huyền/quangbinh.gov.vn). |
Đối tượng thụ hưởng từ Dự án là 1.500 người, trong đó có 300 nam giới; 1.200 phụ nữ có nhu cầu học nghề và nữ học sinh không có khả năng tiếp tục học lên THCS/THPT tại 2 xã biên giới Lâm Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy). Đối tượng hưởng lợi gián tiếp là các thành viên gia đình của những người tham gia Dự án, cộng đồng cư dân đã nhận được thông tin hữu ích về Dự án; chính quyền địa phương và tổ chức đối tác.
Cũng thông qua dự án này nhằm góp phần cải thiện khả năng tiếp cận đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và học sinh nữ DTTS, trong đó, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tất cả giai đoạn của Dự án.
Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề được xây dựng dựa trên cơ sở cung cấp kỹ năng phù hợp với bối cảnh địa phương; đồng thời đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Quan trọng hơn, từ các hoạt động của Dự án sẽ khuyến khích phụ nữ DTTS áp dụng kiến thức vào công việc hàng ngày, tạo thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế cho phụ nữ DTTS.
Chủ tịch LHPN tỉnh Quảng Bình Diệp Thị Minh Quyết tin tưởng, với sự tham gia, kết nối của các cơ quan, đơn vị đối tác, chính quyền địa phương và đồng tình ủng hộ tích cực của người dân trên địa bàn hưởng lợi, Dự án sẽ thành công, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều của 2 xã biên giới Lâm Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy).
![]() |
| Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Quản lý Dự án Pháp ngữ thuộc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh và Hội LHPN tỉnh Quảng Bình với 2 xã biên giới Lâm Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) - (Ảnh: Minh Huyền/quangbinh.gov.vn). |
Theo ông Edgar Doerig, Trưởng Văn phòng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Tổ chức quốc tế Pháp ngữ) chia sẻ: Dự án được xây dựng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận đào tạo nghề, góp phần tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thuộc dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều. Đồng thời, tin tưởng mỗi người sẽ tham gia tích cực vào hoạt động của Dự án, qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi để trao quyền cho phụ nữ, nơi họ có thể phát triển, có được sự tự tin, giúp nhau cùng phát triển.
Tin bài liên quan
Tây Ninh triển khai dạy học tiếng Khmer tại các xã biên giới
12.000 hộ dân ở Đắk Lắk sẽ được hưởng lợi từ dự án do UNDP tài trợ
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Các tin bài khác
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





