Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
15:22 | 18/03/2024 GMT+7

Mèo Vạc: Xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa bản địa nhờ phát triển du lịch cộng đồng

aa
Những nếp nhà cột kèo gỗ, bố cục ba gian hai chái cùng mái lợp ngói âm dương hai tầng, xung quanh là hàng rào bằng đá kiên cố... gây ấn tượng với du khách khi đến Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây là không gian mang đậm bản sắc văn hóa Mông, đồng thời là mô hình giúp bà con dân tộc thiểu số nơi đây xóa đói giảm nghèo.
Trẻ em Hà Giang háo hức tìm hiểu Tết cổ truyền
Số hóa bảo tàng truyền tải sinh động vẻ đẹp Hà Giang đến du khách

Sáng sớm, trời đất còn mờ sương, Sùng Mí Pó (28 tuổi, ở xã Pả Vi) đã sửa soạn đi làm. Nơi anh làm việc là homestay Pả Vi thuộc Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ. Homestay cách nhà chừng 600m nên anh thường đi bộ, thi thoảng mới dùng đến xe máy. Ngày cuối tuần, khách du lịch ghé homestay đông hơn nên thời gian làm việc của Sùng Mí Pó bắt đầu từ 6h30 đến 23h với các công việc: đón khách, dọn phòng, nấu ăn.

"Trước đây tôi làm đủ nghề: thợ xây, bốc vác, bán hàng... song thu nhập phập phù, tháng có tháng không. Vợ tôi bán hàng ngoài chợ, mỗi tháng được chừng 3-4 triệu đồng, nhà có ba đứa con nên rất vất vả. May mắn là sau khi tham gia sửa chữa homestay Pả Vi, tôi được anh chị chủ nhận vào làm việc. Đến nay tôi đã làm ở đây được 4 tháng, vừa có thu nhập ổn định (7 triệu đồng/tháng) vừa được làm việc gần nhà, giúp tôi có điều kiện chăm sóc con cái, bố mẹ", anh Sùng Mí Pó cho biết.

Ngoài Sùng Mí Pó, còn có 2 người dân địa phương khác làm việc tại homestay Pả Vi với thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

Mèo Vạc: Xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa bản địa nhờ phát triển du lịch cộng đồng
Chị Hoàng Thị Hiên (áo đỏ), chủ homestay Pả Vi làm thủ tục cho khách. (Ảnh: Thành Luân)

Theo chị Hoàng Thị Hiên (36 tuổi), chủ homestay Pả Vi, homestay của gia đình chị được xây dựng theo kiến trúc của người Mông, kiểu nhà có cột kèo bằng gỗ gỗ, bố cục ba gian hai chái cùng mái lợp ngói âm dương hai tầng, xung quanh là hàng rào bằng đá kiên cố, trong nhà có trang trí thêm các vật dụng của người Mông, trồng hoa ngoài sân…

Kể lại những ngày đầu cùng 27 hộ gia đình khác tham gia đầu tư, kinh doanh homestay tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông cách đây 8 năm, chị Hiên cho biết: vợ chồng chị vốn chỉ quen làm nông nghiệp, nay chuyển sang hoạt động dịch vụ du lịch, vốn đầu tư lớn nên vợ chồng chị rất lo lắng, lưỡng lự. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ, vợ chồng chị quyết định đầu tư. Theo đó, gia đình chị và các hộ dân khác tham gia kinh doanh dịch vụ tại Làng được chính quyền hỗ trợ mặt bằng 50 năm không lấy phí; hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ kinh doanh; được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất.

Chính quyền địa phương cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ đón khách du lịch cho các chủ hộ, kỹ năng phục vụ buồng phòng, lễ tân, đầu bếp, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mở các lớp đào tạo cấp tốc tiếng Anh... Chị Hiên và nhiều hộ gia đình khác được tạo điều kiện tham quan, học hỏi các mô hình phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả tại Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên...

Mèo Vạc: Xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa bản địa nhờ phát triển du lịch cộng đồng
Homestay Pả Vi nhìn từ trên cao. (Ảnh: Homestay Pả Vi)

"Đến nay, lượng khách đến với Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông khá đông và ổn định. Riêng homestay Pả Vi, trung bình mỗi ngày chúng tôi đón 20 lượt khách, cao điểm vào các ngày lễ, tết, cuối tuần, homestay kín phòng", chị Hiên cho biết.

Để du khách biết đến Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông nói chung và homestay nói riêng, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, chị Hiên cũng chủ động lập fanpage của homestay Pả Vi trên Facebook, Zalo, kết nối với các công ty lữ hành, các trang du lịch... để quảng bá. Homestay Pả Vi luôn có sẵn các loại bánh, kẹo làm từ hạt tam giác mạch, một loại cây đặc của Hà Giang, do chính chị Hiên và các thành viên trong Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Pả Vi làm để giới thiệu đến du khách.

Mèo Vạc: Xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa bản địa nhờ phát triển du lịch cộng đồng
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Thành Luân)

Tương tự homestay Pả Vi, các homestay khác tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông đều mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông từ thiết kế đến cách trang trí, các món ăn truyền thống. Đến Làng, du khách được trải nghiệm nhiều nét văn hóa trong đời sống của bà con địa phương như đan quẩy tấu, se sợi, dệt vải, các trò chơi dân gian... Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ tắm, ngâm chân bằng lá thuốc dân tộc; thưởng thức các chương trình văn hóa, văn nghệ đậm sắc văn hóa Mông vào các tối cuối tuần.

Theo ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, huyện xác định bảo tồn, giữ gìn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay huyện có 5 làng văn hóa du lịch cộng đồng gồm: Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ (xã Pả Vi); Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Lô Lô thôn Sảng Pả A (thị trấn Mèo Vạc); Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Giáy thôn Tát Ngà (xã Tát Ngà), Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Tày thôn Bản Tồng (xã Niêm Sơn) và Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Nùng thôn Khâu Vai (xã Khâu Vai). Việc triển khai các mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng đã mang lại giá trị kinh tế, tạo công văn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo bền vững cho huyện Mèo Vạc. Huyện đang nghiên cứu và đề xuất với tỉnh tiếp tục xây dựng làng văn hóa du lịch đậm đà bản sắc của dân tộc Lô Lô, một trong 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.

Trẻ em huyện Quản Bạ được hỗ trợ máy sưởi, máy lọc nước Trẻ em huyện Quản Bạ được hỗ trợ máy sưởi, máy lọc nước
Hà Giang: Chia sẻ thông tin nhân quyền từ tỉnh đến cấp huyện và xã, phường, thị trấn Hà Giang: Chia sẻ thông tin nhân quyền từ tỉnh đến cấp huyện và xã, phường, thị trấn

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chuyện về hành trình "nhập gia tuỳ tục" đất Hà thành của chàng rể người Nga

Chuyện về hành trình "nhập gia tuỳ tục" đất Hà thành của chàng rể người Nga

Cặp đôi Việt - Nga Hoàng Hải Yến và Nikita Kostritsov đang miệt mài lan toả những năng lượng tích cực từ những Clip về văn hoá, ẩm thực ở Việt Nam trên mạng xã hội. Bằng phong cách thể hiện gần gũi và hóm hỉnh, Clip của cặp đôi thu hút đã thu hút sự quan tâm của hàng chục triệu lượt xem trên TikTok.
Cận cảnh Nà Sự - mô hình du lịch xanh ở vùng biên giới Điện Biên

Cận cảnh Nà Sự - mô hình du lịch xanh ở vùng biên giới Điện Biên

Đến với Nà Sự - bản du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, du khách sẽ được khám phá trải nghiệm thực tế đời sống, văn hóa của bà con dân tộc Thái trắng.
Action on Poverty: phát triển du lịch bền vững ở Đà Bắc (Hòa Bình)

Action on Poverty: phát triển du lịch bền vững ở Đà Bắc (Hòa Bình)

Tổ chức Action on Poverty (AOP) vừa cùng chính quyền và người dân huyện Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình) tổ chức hội thảo thông qua Đề án Phát triển Không gian Du lịch cho các xóm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

Các tin bài khác

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động