Bắc Giang đồng hành với doanh nghiệp FDI "vượt khó" và phục hồi sản xuất
Tỉnh Bắc Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo cũng như một số tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp FDI phục hồi, duy trì sản xuất công nghiệp từ khâu phòng chống dịch COVID-19 đến tuyển dụng lao động, tổ chức sản xuất... Để bố trí cho công nhân ở tập trung bảo đảm bảo an toàn, giúp người lao động, DN yên tâm, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương rà soát nhà trọ, giới thiệu cho DN thuê.
Trong giai đoạn các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì hoạt động sản xuất bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn dẫn tới doanh thu giảm sút, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã rà soát, hoãn thời gian nộp thuế, miễn tiền chậm nộp đối với nhiều DN FDI bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhờ vậy, trong thời gian đầu khôi phục sản xuất, nhiều công ty có thêm vốn quay vòng đầu tư sản xuất, tăng doanh thu.
Hiện nay, Bắc Giang đang đang tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu thời gian thành lập DN, chi phí gia nhập thị trường.
![]() |
| Công nhân tại Công ty TNHH ICH Cube Việt Nam, KCN Đình Trám đảm bảo giãn cách |
Thời gian tới, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng liên kết vùng; tăng cường thông tin công khai, chính xác, đầy đủ về quy hoạch phát triển công nghiệp, các cơ chế khuyến khích đầu tư cho các DN FDI; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của DN; hoàn thiện cơ chế về đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư… nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư lớn.
Về phía các DN FDI cũng chủ động khắc phục khó khăn, tuyển dụng lao động, nâng cấp dây chuyền để sớm ổn định sản xuất trở lại. Nhiều DN đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch: Lắp camera cảm biến để đo nhiệt độ người lao động; lấy mẫu xét nghiệm cho 100% công nhân; đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định; hạn chế tập trung đông người; đẩy mạnh tuyên truyền...
Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời, phối hợp tốt với các DN, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song từ đầu năm đến nay, các DN FDI tại Bắc Giang vẫn đảm bảo nộp vào ngân sách 854 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là thuế thu nhập DN và thuế GTGT. Nhiều DN có số nộp ngân sách cao như Công ty TNHH: Vina Solar Technology, KCN Vân Trung (gần 118 tỷ đồng, tăng hơn 63 tỷ đồng); Nichirin Việt Nam, KCN Quang Châu (hơn 36,6 tỷ đồng, tăng hơn 15 tỷ đồng).
![]() |
| Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam, KCN Quang Châu |
Công ty TNHH Fuhong Precision Component thuộc Tập đoàn Hồng Hải, KCN Đình Trám là một trong số những minh chứng cho thấy sự hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ DN. Nhờ làm tốt khâu phòng dịch, tăng giờ làm phù hợp nên hoạt động sản xuất, kinh doanh khá ổn định, sản phẩm làm ra tăng cao so với những tháng đầu năm. Trong 9 tháng qua, Công ty đã nộp vào ngân sách tỉnh hơn 65,6 tỷ đồng, tăng gần 22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trước đó, công ty chuyên sản xuất sản phẩm, linh kiện điện tử này đã phải tạm dừng hoạt động trong tháng 5 để phòng chống dịch. Từ cuối tháng 5, đơn vị mới khôi phục sản xuất. Để đạt doanh thu theo kế hoạch đề ra, công ty vừa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch vừa tuyển thêm công nhân để tăng ca, tăng lượng sản phẩm, bảo đảm đơn hàng đã ký với đối tác. Hiện, DN có gần 11 nghìn công nhân, tăng hơn 1 nghìn lao động so với thời điểm trước khi dịch bùng phát.
Tương tự, Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam (KCN Quang Châu) chuyên sản xuất linh kiện điện tử đã tập trung tăng ca và nâng cấp một số dây chuyền để nâng công suất sản phẩm, bảo đảm đơn hàng theo chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ doanh thu tăng cao, mà đóng góp của DN vào ngân sách cũng được cải thiện: Tổng số thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập DN của Công ty nộp ngân sách 9 tháng qua đạt khoảng 88,5 tỷ đồng, tăng hơn 88 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
| Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI tại địa phương đã chủ động đưa ra giải pháp ứng phó, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh. |
| Trong giai đoạn phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu nguồn lao động của các doanh nghiệp FDI là rất lớn. Hiểu được điều này, chính quyền và các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai đã có nhiều giải pháp hỗ trợ đón công nhân trở lại làm việc cũng như thu hút lực lượng lao động từ các địa phương khác. |
| Tiêm chủng nhanh chóng và kiểm soát dịch một cách linh hoạt là giải pháp hữu hiệu để cuộc sống trở lại bình thường, từ đó khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19. |
Tin cùng chủ đề: Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19
Tin bài liên quan
Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước nguồn vốn FDI
Những điểm mới của Nghị định 200/2026/NĐ-CP doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần chú ý
Tăng trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ
Các tin bài khác
Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng
Bệnh nhân người Anh tránh nguy cơ mất chức năng cánh tay nhờ kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược tại Vinmec Hải Phòng
LPF Fund – Nền tảng kết nối dòng vốn ESG quốc tế cho nông nghiệp bền vững Việt Nam
Tháng 5/2026: EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Đà Nẵng: SAP-VN trao tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Phú
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






