Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 23/8, bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Các địa phương khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở, úng ngập và điều chỉnh một số hoạt động du lịch.
aa
Bộ Giáo dục & Đào tạo lưu ý 17 tỉnh thành cân nhắc cho nghỉ học tránh bão số 4 Thời tiết hôm nay (24/7): Bão số 4 trên Biển Đông giật cấp 11

Bão cách Hải Phòng khoảng 120 km

Theo bản tin lúc 8 giờ ngày 23/8 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 4 không thay đổi về cường độ và hướng di chuyển.

Hồi 7 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng; cách Quảng Ninh khoảng 110 km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông và cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tương đương 62-74 km/giờ, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 3-5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa từ đêm 21/8 đến 7 giờ ngày 23/8 phổ biến từ 60-130 mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Lượng mưa tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đạt 452 mm; Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn, 399 mm; Khe Mai, tỉnh Quảng Ninh, 334 mm và Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, 331 mm.

Dự báo đến 7 giờ ngày 24/8, bão ở trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam; di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km/giờ, duy trì sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7 giờ ngày 25/8, bão có thể mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Một ngày sau, bão được dự báo đi vào đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trên vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, cùng vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể làm lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; ảnh hưởng đến lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, có thể gây tốc mái, làm hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo và ảnh hưởng đến hệ thống điện, giao thông.

Từ ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa được dự báo có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh có lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Lực lượng Công an đặc khu Bạch Long Vĩ kiểm tra khu vực âu tàu tránh trú bão. Ảnh: TTXVN phát.
Lực lượng Công an đặc khu Bạch Long Vĩ kiểm tra khu vực âu tàu tránh trú bão. (Ảnh: TTXVN phát).

Các địa phương triển khai phương án ứng phó

Tại Quảng Ninh, tính đến 8 giờ ngày 23/8, toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Các địa phương đã chủ động di dời 184 người dân và công nhân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trong đêm 22 và sáng 23/8, khu vực Móng Cái ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; vùng biển đặc khu Cô Tô có gió cấp 6, giật cấp 9.

Sáng 23/8, đoàn công tác của Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân khu 3, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực địa công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực Cẩm Phả và Quảng Yên.

Dự báo trong ngày 23 và 24/8, Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 400 mm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát, kiên quyết di dời những hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, chân đồi, sườn dốc và kè yếu.

Các địa phương được yêu cầu bảo đảm lương thực, thực phẩm và an ninh trật tự tại các điểm sơ tán; khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, dọn đất đá sạt trượt; duy trì lực lượng, phương tiện tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Tại Bắc Ninh, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Lục Nam và sông Thương lên nhanh. Lúc 3 giờ 30 phút ngày 23/8, mực nước sông Lục Nam tại Trạm thủy văn Lục Nam đạt 6,3 m, vượt báo động III. Tại Trạm thủy văn Chũ, mực nước lúc 21 giờ ngày 22/8 đạt 13 m, cũng trên báo động III.

Trên sông Thương, lúc 22 giờ 30 phút ngày 22/8, mực nước tại Trạm thủy văn Cầu Sơn đạt 16 m, vượt báo động III. Đến 4 giờ 10 phút ngày 23/8, mực nước tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương đạt 5,3 m, vượt báo động II và tiếp tục lên.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động III trên sông Lục Nam tại các trạm Lục Nam, Chũ và trên sông Thương tại Trạm thủy văn Cầu Sơn; phát lệnh báo động II trên sông Thương tại Trạm thủy văn Phủ Lạng Thương.

Các địa phương ven sông được yêu cầu thông báo tình hình lũ đến người dân và chủ phương tiện vận tải thủy; rà soát khu dân cư ngoài bãi sông, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động di dời khi cần thiết. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại các ngầm, tràn, không để người và phương tiện qua khu vực mất an toàn.

Mưa lớn đã gây sạt lở tại ba vị trí trên các tuyến đường giao thông. Chính quyền các xã Sơn Động, Biên Sơn và Tuấn Đạo đã di dời 17 hộ dân đến nơi an toàn. Một số khu vực trũng thấp và khu công nghiệp xảy ra ngập úng cục bộ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tập trung tại Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tây Yên Tử, Dương Hưu, An Lạc, Trường Sơn, Lục Nam, Nghĩa Phương, Lạng Giang, Yên Thế, Xuân Lương, Đồng Kỳ, Bố Hạ và một số địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 1.

Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Hoàn lưu bão có khả năng gây mưa lớn, gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ úng ngập, cây xanh gãy, đổ và gây ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP Hà Nội. (Ảnh minh: Nguyễn Cúc/TTXVN).

Tại Hà Nội, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó nguy cơ úng ngập, cây xanh gãy đổ và sự cố hạ tầng kỹ thuật.

Các đơn vị quản lý cây xanh phải huy động 100% nhân lực, phương tiện, máy móc và thiết bị; bố trí tổ phản ứng nhanh theo từng khu vực để xử lý, giải tỏa cây gãy đổ, bảo đảm an toàn giao thông. Những cây có khả năng phục hồi sẽ được dựng lại và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn.

Các đơn vị thoát nước chuẩn bị nhiên liệu, máy phát điện dự phòng, bao cát; bảo vệ các trạm bơm, duy trì hoạt động liên tục của hệ thống thoát nước và hạ mực nước hồ theo kịch bản ứng phó ở mức cao nhất.

Tính đến 6 giờ ngày 23/8, lượng mưa và mực nước tại hệ thống sông, kênh, hồ điều hòa ở các phường đều dưới 100 mm; chưa ghi nhận điểm ngập trên địa bàn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội quản lý.

Từ 5 giờ sáng, lực lượng thoát nước đã ứng trực, thu gom rác tại các ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước. Đến 8 giờ cùng ngày, các lực lượng và phương tiện tiếp tục ứng trực, vận hành hệ thống, khơi thông dòng chảy và theo dõi diễn biến thời tiết.

Tại Ninh Bình, một số khu, điểm du lịch đã tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động để bảo đảm an toàn cho du khách và người lao động. Khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng toàn bộ hoạt động; Khu du lịch sinh thái Thung Nham dừng đón khách tham quan Hang Bụt và Động Tiên Cá; Vườn quốc gia Xuân Thủy tạm dừng hoạt động du thuyền cửa sông.

Các khu du lịch ven biển gồm Thịnh Long, Hải Tiến và Giao Ninh cũng tạm dừng hoạt động do thực hiện lệnh cấm biển. Việc tạm dừng kéo dài đến khi có thông báo mới.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình yêu cầu các khu, điểm du lịch tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn, điều chỉnh hoặc dừng đón khách khi điều kiện thực tế không bảo đảm. Những khu, điểm và dịch vụ đáp ứng điều kiện an toàn vẫn hoạt động theo thông báo của đơn vị quản lý.

Bão số 4 trên Biển Đông, Bắc Bộ có mưa rào và dông Bão số 4 trên Biển Đông, Bắc Bộ có mưa rào và dông
Sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Bão số 4 cách Đà Nẵng 160km, cảnh báo 4 tỉnh, thành có mưa rất lớn Bão số 4 cách Đà Nẵng 160km, cảnh báo 4 tỉnh, thành có mưa rất lớn
Dự báo hôm nay, bão số 4 hướng vào ven biển Quảng Trị - Quảng Nam rồi đi vào đất liền các tỉnh miền Trung. Cơ quan khí tượng cảnh báo tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có mưa rất lớn trong sáng nay.
Minh Phương (TH)
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy triển khai cửa khẩu thông minh

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy triển khai cửa khẩu thông minh

Ngày 13/10, Cục Hải quan Việt Nam và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm thống nhất quy trình nghiệp vụ, kết nối dữ liệu và phối hợp triển khai mô hình cửa khẩu thông minh tại các tỉnh biên giới, hướng tới tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước.
Tăng cường phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào

Tăng cường phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 9/10, Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Đại đội Biên phòng 213, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới phụ trách.
Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu ở biên giới Việt Nam - Lào

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu ở biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 8/10/2026, tại tỉnh Savannakhet, Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam, Lào đã phối hợp tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2”.
Tháp cổ gần 500 năm tuổi: Dấu ấn tình Việt - Lào

Tháp cổ gần 500 năm tuổi: Dấu ấn tình Việt - Lào

Tháng 4 hàng năm, tại Mường Luân (tỉnh Điện Biên), những nghi thức tắm Phật, buộc chỉ cổ tay, té nước lại diễn ra trong Tết Bun Huột Nặm của cộng đồng dân tộc Lào. Cũng trên vùng đất bên dòng Nậm Ma ấy, tháp Mường Luân - công trình kiến trúc nghệ thuật có niên đại từ thế kỷ XVI - vẫn lưu giữ câu chuyện nghĩa tình sâu nặng giữa hai dân tộc Việt - Lào qua bao thế hệ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Chính sách và những hỗ trợ thiết thực

[Infographic] Chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin: Chính sách và những hỗ trợ thiết thực

Công tác chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đạt nhiều kết quả thiết thực trong chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở và tạo sinh kế. Nhiệm kỳ 2026-2031, các ...
[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

[Infographic] Chính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán

Ngày 18/10/2026, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội ...
Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] Điều gì giúp những nạn nhân da cam tự viết tiếp cuộc đời?

[Video] Điều gì giúp những nạn nhân da cam tự viết tiếp cuộc đời?

Từ khoản vốn vay sinh kế, học bổng đến cơ hội biểu diễn nghệ thuật, những hỗ trợ thiết thực đang giúp nhiều nạn nhân chất độc da cam từng bước tự lập, phát huy ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...