Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
| TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần 376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo |
Cuộc thi do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì tổ chức. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự và động viên các đội thi.
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức trong hơn một thập kỷ, trở thành sân chơi dành cho học sinh tìm hiểu kiến thức, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào đối với biển, đảo quê hương.
![]() |
| Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Thực hiện Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo (Đề án 3934), trong năm học 2025-2026, cuộc thi được triển khai tại các trường trung học cơ sở thuộc những tỉnh, thành phố ven biển và một số địa bàn trọng điểm trên cả nước; đồng thời gắn với các chương trình an sinh xã hội và hoạt động hướng về biển, đảo.
Sau các vòng thi cấp xã, phường, cấp tỉnh, thành phố và cấp khu vực, sáu đội tuyển xuất sắc đại diện cho thành phố Hải Phòng, các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc.
Mỗi đội gồm năm học sinh, nâng tổng số thí sinh tranh tài tại vòng chung kết lên 30 em. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đã vượt qua các vòng thi trước đó để góp mặt tại vòng thi cao nhất.
Vòng chung kết được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia, trải nghiệm và tiếp cận kiến thức biển, đảo một cách sinh động, gần gũi.
Các thí sinh lần lượt trải qua bốn phần thi gồm “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Nội dung thi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam, truyền thống dân tộc và các quy định của pháp luật liên quan đến biển, đảo.
Trong đó, “Vượt sóng” là phần thi yêu cầu các đội bốc thăm chủ đề và trình bày nội dung. Bên cạnh kiến thức, thí sinh cần thể hiện khả năng thuyết trình, tư duy nhanh, sự tự tin, kỹ năng xử lý tình huống và bản lĩnh sân khấu. Qua mỗi phần trình bày, các em thể hiện cách nhìn và cảm nhận về biển, đảo quê hương, truyền thống dân tộc cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.
Các đội đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, liên tục bám đuổi về điểm số. Từ những câu trả lời đến các phần thuyết trình, thí sinh thể hiện kiến thức, tình yêu, niềm tự hào và mong muốn đóng góp cho quê hương, đất nước.
Kết thúc cuộc thi, đội Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng giành giải Nhất với 476 điểm. Năm thành viên của đội là học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Hải 2 và Trường THCS Hưng Đạo.
Tại chương trình, 10 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Giám đốc Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, đại diện Quỹ nhận Bằng khen.
![]() |
| Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi. (Ảnh: Báo Thiếu niên). |
Các thí sinh tham dự vòng chung kết toàn quốc cũng được nhận Bằng khen của Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng 28 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998-28/8/2026).
Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động dành cho các đội tuyển, giáo viên, phụ huynh và đại biểu tham dự.
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2026, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên biển, đảo. |
Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy. |
Tin bài khác
Việt Nam lần đầu có Thẩm phán tại Tòa án quốc tế về Luật Biển
Cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia hoàn thành tập huấn đo đạc, lập hải đồ






