Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
15:01 | 14/12/2022 GMT+7

Triển lãm ảnh “30 năm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc”

aa
Sáng 14/12, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam phối hợp Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc tổ chức triển lãm ảnh “30 năm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc”, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.
Nỗ lực nâng tầm quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc Nỗ lực nâng tầm quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc
Sáng 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc và Đoàn cán bộ cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam.
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trong lĩnh vực hành chính công Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trong lĩnh vực hành chính công
Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Hành chính công Hàn Quốc-Việt Nam” tại Hà Nội vào ngày 14/12.
Triển lãm ảnh “30 năm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc”
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Dự triển lãm có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam...

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong 30 năm qua đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục..., trở thành đối tác chiến lược của nhau.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hàn Quốc là điểm sáng trong bức tranh tổng thể về quan hệ hợp tác song phương, trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam - đứng trong tốp đầu về đầu tư trực tiếp, hợp tác phát triển (ODA), lao động, du lịch và hợp tác thương mại.

Các cơ quan báo chí của cả hai nước, nhất là Thông tấn xã Việt Nam và Hãng Thông tấn Yonhap, tự hào góp phần tích cực trong thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Triển lãm ảnh “30 năm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc” ảnh 1
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm gồm 60 tấm ảnh cỡ lớn với 90 bức ảnh tiêu biểu, được lựa chọn từ kho tư liệu quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam và Yonhap, giới thiệu tới công chúng những dấu mốc quan trọng trong 30 năm hợp tác và trao đổi song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân trong bối cảnh hai nước nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Triển lãm lần này thể hiện niềm tin mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục được mở rộng, củng cố và phát triển dựa trên tính tương đồng về địa lý, lịch sử, văn hóa của hai nước cũng như sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh, triển lãm là một không gian thu nhỏ phản ánh toàn diện những kết quả hợp tác đó: bao gồm những dấu mốc quan trọng, những khoảnh khắc lịch sử của mối quan hệ giữa hai nước và hoạt động giao lưu nhân dân hết sức phong phú trong 30 năm qua. Ngoài ra, triển lãm ảnh “30 năm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc” là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ hết sức hiệu quả giữa hai hãng thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam và Yonhap.

Sự hợp tác giữa hai hãng đã góp phần hết sức thiết thực, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn trên nền tảng những lợi ích chung, những nét văn hóa truyền thống tương đồng.

Chủ tịch, Giám đốc điều hành Yonhap Seong Ghi-Hong nhận định, triển lãm ảnh lần này là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa Thông tấn xã Việt Nam-Hàn Quốc. Những dấu ấn được điểm lại qua những bức ảnh trưng bày tại triển lãm có thể coi là động lực để hai bên tiếp tục xây dựng quan hệ song phương gắn kết bền chặt, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong tương lai.

Triển lãm mở từ ngày 14 đến ngày 21/12.

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác toàn diện về đào tạo thể dục thể thao Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác toàn diện về đào tạo thể dục thể thao
Ra mắt hai tập thơ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc Ra mắt hai tập thơ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Theo Thanh Hà/ Báo Nhân Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Các tin bài khác

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.
Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Độc đáo phòng trưng bày cổ vật Việt Nam tại bảo tàng Bỉ

Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Hoàng gia Bỉ (MRAH) là một điểm đến văn hóa hấp dẫn tại thủ đô Brussels. Nơi đây không chỉ lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử phong phú của Bỉ mà còn trưng bày các hiện vật từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động