Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.

30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc qua con mắt của các cựu đại sứ hai nước

30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc qua con mắt của các cựu đại sứ hai nước

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc phát triển nhanh chưa từng có trong 30 năm qua. Đây là đánh giá của các cựu đại sứ Việt Nam và Hàn Quốc qua các thời kỳ, những người đã góp phần đặt nền móng và vun đắp cho quan hệ hai nước.
Việt Nam - Hàn Quốc sẽ bổ sung thế mạnh cho nhau

Việt Nam - Hàn Quốc sẽ bổ sung thế mạnh cho nhau

"Việt Nam cần vốn, công nghệ, kinh nghiệm phát triển, những điều vốn là thế mạnh của Hàn Quốc. Hàn Quốc cần nhân lực, thị trường mà Việt Nam với 100 triệu dân sẽ cung cấp nguồn nhân lực phong phú và thị trường tiềm năng. Quá trình hợp tác, hai nước sẽ bổ sung thế mạnh cho nhau", ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ với Thời Đại.
Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc tại Seoul

Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc tại Seoul

Việc nâng cấp quan hệ song phương sẽ mang lại những hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước cũng như tạo đà cho việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, kỹ thuật số...
Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc

Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Việt Nam đã liên tục tăng kể từ mức 300 triệu USD vào năm 1992, dự kiến đạt 31,3 tỷ USD trong năm 2022.
Sức hút của phim Hàn Quốc trong mắt người Việt

Sức hút của phim Hàn Quốc trong mắt người Việt

Những ai từng là “fan cứng” của phim Hàn Quốc đều phải thừa nhận, đặc điểm nổi bật ở các bộ phim Hàn là kịch bản sáng tạo, đội ngũ sản xuất giỏi, khả năng truyền thông tốt, thu hút được sự chú ý từ dư luận. Bên cạnh đó, yếu tố chân thực và những tình tiết lãng mạn, ngọt ngào tạo “trend” cũng là điểm cộng lớn cho phim Hàn trong mắt khán giả Việt.
Nhà hàng nướng Hàn Quốc được yêu thích tại Hà Nội

Nhà hàng nướng Hàn Quốc được yêu thích tại Hà Nội

Cùng với làn sóng Hallyu lan tỏa rộng khắp, ẩm thực Hàn Quốc cũng trở nên phổ biến và trở thành hương vị yêu thích của giới trẻ Việt Nam.
Ông Lý Xương Căn: “Dòng máu Việt đã giúp tôi vượt qua những thách thức”

Ông Lý Xương Căn: “Dòng máu Việt đã giúp tôi vượt qua những thách thức”

“Năm 1994, chuyến trở về Đền Đô (Bắc Ninh) đầu tiên đã làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống gia đình tôi ở Hàn Quốc. Chúng tôi đã nhập quốc tịch Việt Nam, sinh sống và làm ăn yên ổn trên mảnh đất này tới nay. Tôi cũng vinh dự làm đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ thứ 2…”.
Việt - Hàn như anh em một nhà, cùng phát đạt cùng hưởng vinh hoa

Việt - Hàn như anh em một nhà, cùng phát đạt cùng hưởng vinh hoa

“Tôi hy vọng trong tương lai, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc như anh em một nhà, hợp tác tài nguyên, công nghệ và vốn đầu tư để phát triển công nghệ mới, cùng khai thác thị trường toàn cầu. Việt Nam và Hàn Quốc trở thành lực lượng chủ chốt cùng chung sức vì hòa bình thế giới và mở ra kỷ nguyên cộng tồn cộng vinh - cùng phát đạt cùng hưởng vinh hoa”. Đó là kỳ vọng của Giáo sư Ahn Kyong Hwan – vị Giáo sư dành phần lớn cuộc đời để giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân xứ sở Kim Chi trong bài trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời Đại nhân kỉ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022).
Một "Hàn Quốc thu nhỏ" trong lòng Hà Nội

Một "Hàn Quốc thu nhỏ" trong lòng Hà Nội

Theo số liệu mới nhất của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc, hơn 150 nghìn công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Số người Hàn Quốc tập trung tại Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng lên tới hàng chục ngàn người.
TP Hồ Chí Minh và thành phố Busan, Hàn Quốc tăng cường hợp tác

TP Hồ Chí Minh và thành phố Busan, Hàn Quốc tăng cường hợp tác

Ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Ahn Sung Min, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan, Hàn Quốc đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.
Hữu nghị nhân dân là cầu nối vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Hữu nghị nhân dân là cầu nối vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 20/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, các ý kiến đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.
Lạng Sơn tích cực, chủ động kết nối với các đối tác Hàn Quốc

Lạng Sơn tích cực, chủ động kết nối với các đối tác Hàn Quốc

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và các đối tác Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc trên mọi phương diện.
Quy mô thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992

Quy mô thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc chỉ ra 5 lĩnh vực hợp tác kinh tế triển vọng giữa hai nước là thành phố thông minh, nông nghiệp và chăn nuôi, hạ tầng giao thông, năng lượng, văn hóa giải trí.
Ông Park Hang Seo đã đưa bóng đá Việt Nam sang trang mới

Ông Park Hang Seo đã đưa bóng đá Việt Nam sang trang mới

Trò chuyện với Thời Đại, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu khẳng định, dù trước đó đã hợp tác với nhiều HLV nước ngoài nhưng với vị HLV người Hàn Quốc, bóng đã Việt Nam đã thực sự chuyển mình với những điều mới mẻ từ cách nghĩ cách làm...
Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022

Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022

Ngày 17-18/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội diễn ra “Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc-Việt Nam 2022”.
Khai trương phòng Hàn Quốc tại Việt Nam

Khai trương phòng Hàn Quốc tại Việt Nam

Với thông điệp "Cuộc gặp gỡ Việt Nam - Hàn Quốc", trưng bày "Phòng Hàn Quốc: Truyền thống và Hiện đại" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mang đến cho người tham quan những trải nghiệm trực quan về văn hóa Hàn Quốc, đóng góp cho giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số

Đây là nội dung nổi bật trong Biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024 vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Việt Nam ký kết ngày 16/12 tại Hà Nội.
Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc

UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).
Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới hợp tác chuyển đổi số, an ninh mạng, công nghệ sinh học

Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới hợp tác chuyển đổi số, an ninh mạng, công nghệ sinh học

“Tại Việt Nam, với hơn 9.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Hàn Quốc đã vượt lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 và là đối tác đầu tư trực tiếp lớn thứ nhất. Trong tương lai, cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam sẽ hướng về chuyển đổi số, an ninh mạng, công nghệ sinh học…”
Bến Tre: Khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Bến Tre: Khai mạc Ngày hội văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Học viện King Sejong Trà Vinh tổ chức tổ chức Ngày hội văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, hưởng ứng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động