Fukuoka sẽ có “Làng Việt Nam” trong Ngày hội Đại đoàn kết 2026
| Rộn ràng Tết Việt tại Fukuoka (Nhật Bản) Fukuoka trao đổi định hướng hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản |
Ngày 18/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức chương trình ra mắt, họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản - năm 2026 & Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”.
Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu - Nhật Bản tổ chức.
Với chủ đề “Đại đoàn kết - Hội nhập - Gìn giữ văn hóa Việt - Hướng về đất nước”, Ngày hội dự kiến thu hút hàng nghìn người tham dự, gồm cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu - Okinawa, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình Việt - Nhật cùng bạn bè Nhật Bản và quốc tế.
![]() |
| Fukuoka sẽ có “Làng Việt Nam” trong Ngày hội Đại đoàn kết 2026 |
Phát biểu tại họp báo, Lãnh sự Nguyễn Thành Trung, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đánh giá cao sự phối hợp của các hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt trong việc tiếp nối Ngày hội Đại đoàn kết. Theo ông, đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tinh thần đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp bà con gắn bó, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa, hướng về quê hương, đồng thời hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.
Ngày hội Đại đoàn kết lần đầu tiên được tổ chức tại Fukuoka năm 2025, tạo không gian gặp gỡ giữa các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Từ nền tảng đó, chương trình năm 2026 được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác và giao lưu văn hóa với xã hội sở tại. Người tham dự không chỉ gặp gỡ mà còn trực tiếp tham gia giới thiệu, thực hành và trao truyền những giá trị văn hóa Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka”, được xây dựng như một không gian văn hóa Việt Nam thu nhỏ. Các trại văn hóa dự kiến được tổ chức theo tỉnh, vùng hoặc chủ đề, giới thiệu phong tục, trang phục truyền thống, ẩm thực, sản vật địa phương, nghệ thuật dân gian, tiếng Việt và những câu chuyện gắn với quê hương.
Không gian của ngày hội sẽ tái hiện những sắc màu văn hóa từ vùng Đất Tổ Hùng Vương, Hà Nội, miền quan họ Bắc Ninh đến miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, qua đó giới thiệu sự đa dạng trong văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Một hoạt động đáng chú ý là “Hộ chiếu Làng Việt Nam”. Trẻ em và khách tham quan sẽ khám phá từng trại văn hóa, tham gia trò chơi, tìm hiểu tiếng Việt và nhận các dấu ấn lưu niệm trong hành trình trải nghiệm.
Theo Ban Tổ chức, mô hình này không chỉ phục vụ giới thiệu văn hóa mà còn khuyến khích các hội đoàn, gia đình và cá nhân trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản. Đặc biệt, chương trình chú trọng sự tham gia của thế hệ trẻ và các gia đình đa văn hóa Việt - Nhật, qua đó tạo điều kiện để trẻ em gốc Việt có thêm cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt và văn hóa quê hương.
![]() |
| Ban Tổ chức tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026”. (Ảnh: TTXVN) |
Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, cho rằng chương trình năm nay không nhằm lặp lại mô hình của năm trước mà hướng tới bước phát triển mới, trong đó tinh thần đại đoàn kết gắn với trách nhiệm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và bản sắc dân tộc qua các thế hệ. Theo ông, tinh thần xuyên suốt của chương trình năm nay được thể hiện qua thông điệp: “Mỗi người góp một nét quê hương”.
Bên cạnh “Làng Việt Nam”, Ngày hội còn có các hoạt động thể thao, giao lưu cộng đồng, trong đó Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” là một trong những nội dung trọng tâm. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu song ngữ và giao lưu trực tiếp, Ban Tổ chức kỳ vọng người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi hơn. Đây cũng là bước phát triển từ mục tiêu gắn kết nội bộ cộng đồng sang tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản.
Trong hai ngày 31/1 và 1/2, tại Công viên trung tâm Tenjin – Kihinkan, thành phố Fukuoka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu đã tổ chức chương trình Xuân Quê Hương 2026 – Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 7. |
Ngày 19/5, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương đã tiếp và làm việc với Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Chi hội Fukuoka do Chi hội trưởng Murakami Takahide dẫn đầu, trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. |
Tin bài khác
Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) chú trọng kết nối, gìn giữ bản sắc dân tộc
Việt Nam mở Lãnh sự quán danh dự đầu tiên tại Ba Lan






