Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:03 | 09/12/2022 GMT+7

Nỗ lực nâng tầm quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc

aa
Sáng 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc và Đoàn cán bộ cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam.
[Infpgraphics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp [Infpgraphics] Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo: Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - EU lên tầm cao mới Đại sứ Nguyễn Văn Thảo: Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - EU lên tầm cao mới
Nỗ lực nâng tầm quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam-Hàn Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án tối cao Hàn Quốc Kim Sang-Hwan. (Ảnh: TTXVN)

Chào mừng Bộ trưởng Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc Kim Sang-Hwan và Đoàn cán bộ cấp cao thăm Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước cho biết ấn tượng sâu sắc về Hàn Quốc sau chuyến thăm vừa qua, đặc biệt là sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng thống Yoon Suk Yeol và lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc, cùng với đó là việc quan hệ hai nước đã nâng lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về chặng đường 30 năm qua, quan hệ hai nước ngày càng phát triển với những bước tiến vững mạnh và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Hàn Quốc là đối tác đứng đầu về đầu tư FDI vào Việt Nam, kim ngạch thương mại năm 2022 dự kiến đạt 90 tỷ USD.

Quan hệ tin cậy chính trị hai nước được nâng lên, hợp tác an ninh, quốc phòng ngày càng gắn kết, hỗ trợ ODA, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong thành quả hợp tác đó có sự đóng góp hiệu quả, thiết thực của công tác tư pháp giữa Tòa án tối cao hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa Tòa án Việt Nam và Tòa án Hàn Quốc được triển khai từ năm 2002, Tòa án tối cao hai nước chính thức quan hệ hợp tác tư pháp 2012.

Thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), từ năm 2008 đến nay, nhiều dự án đã được Tòa án tối cao hai nước phối hợp thực hiện như hỗ trợ Việt Nam xây dựng văn bản quy pháp pháp luật, kế hoạch, chương trình giảng dạy, xây dựng sổ tay và giáo trình về hệ thống tư pháp, pháp luật; hỗ trợ về công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo tư pháp.

Cùng với đó, Hàn Quốc đã đón nhiều đoàn cán bộ, Thẩm phán Việt Nam sang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về hình sự, sở hữu trí tuệ, kinh doanh thương mại, phá sản, công nghệ thông tin...

Chủ tịch nước đánh giá cao dịp này, hai bên kích hoạt Hệ thống quản lý án tổng hợp, một hợp phần quan trọng của Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” do Hàn Quốc tài trợ, với tiềm lực công nghệ của Tòa án Hàn Quốc luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng của thế giới.

Chủ tịch nước tin tưởng, với sự hỗ trợ tích cực của Hàn Quốc cùng nỗ lực của Tòa án Việt Nam, Hệ thống quản lý án tổng hợp sẽ là một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại không chỉ hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án trong việc thực thi nhiệm vụ của mình, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục tại tòa án, góp phần tăng cường tiếp cận công lý.

Kế thừa những kết quả tích cực của Dự án trước đây về “Tăng cường năng lực Trường Cán bộ Tòa án” 2008-2016, Chủ tịch nước mong muốn Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” do KOICA tài trợ sẽ được hai bên nỗ lực hợp tác và đạt nhiều thành công hơn nữa.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước đã nâng lên tầm cao mới là Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Tòa án tối cao hai nước sẽ nỗ lực, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, để nâng tầm quan hệ hợp tác tư pháp, hướng tới nền tư pháp vì dân phục vụ.

Bày tỏ vui mừng thăm và làm việc tại Việt Nam đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án tối cao Hàn Quốc Kim Sang-Hwan trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp.

Bộ trưởng Kim Sang-Hwan bày tỏ ấn tượng khi nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ phía Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và chứng kiến các thành tựu của quá trình hợp tác giữa Toà án tối cao hai nước.

Chia sẻ niềm phấn khởi khi hai nước đã nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, Bộ trưởng mong muốn trên cơ sở kết quả hợp tác tích cực giữa hai Tòa án tối cao sẽ kết nối thêm những hoạt động hợp tác mà Tòa án tối cao Hàn Quốc và Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam đang và sắp tới sẽ triển khai; đồng thời, nỗ lực đóng góp, thúc đẩy hợp tác của Toà án tối cao hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, để mối quan hệ hợp tác tư pháp càng thêm bền chặt, hiệu quả.

Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Singapore Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Singapore
Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Triển khai hiệu quả mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Triển khai hiệu quả mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng nay 17/1, tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón chính thức với nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo nhất trí cho rằng: Để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, hai bên tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, coi đây là nền tảng để giải quyết các vấn đề song phương, quốc tế và khu vực thời gian tới.
Quy mô thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992

Quy mô thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tăng mạnh kể từ năm 1992

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc chỉ ra 5 lĩnh vực hợp tác kinh tế triển vọng giữa hai nước là thành phố thông minh, nông nghiệp và chăn nuôi, hạ tầng giao thông, năng lượng, văn hóa giải trí.
Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương

Cần nâng cao tầm trí tuệ người Việt Nam tại Hàn Quốc và đóng góp xây dựng quê hương

Ngay sau khi đến Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước, chiều 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động