Việt Nam đón hơn 17,7 triệu khách quốc tế trong 9 tháng
| Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc 2026: Đưa văn hóa đến gần hơn với mỗi cộng đồng Sắc màu văn hóa Việt - Hàn hội tụ tại Phú Quốc |
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, riêng tháng 9/2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc dẫn đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%. Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt, chiếm 17,3%.
![]() |
| Du khách nước ngoài thăm Việt Nam. (Ảnh: KT) |
Nga vươn lên vị trí thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt, đồng thời trở thành thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. So với cùng kỳ, lượng khách Nga tăng 160,6%.
Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 55% so với cùng kỳ. Nhiều thị trường tăng trưởng hai con số: Ba Lan tăng 49%, Cộng hòa Séc tăng 26,6%, Thụy Sỹ tăng 25,7%, Thụy Điển tăng 23,6%...
Châu Á vẫn là khu vực quan trọng nhất, chiếm 74,5% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ tăng chỉ đạt 7,6% do một số thị trường lớn ở Đông Bắc Á phục hồi chậm.
![]() |
| Khách Nga check-in cùng nón lá Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. (Ảnh: KT) |
Kết quả của du lịch Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế chịu tác động từ bất ổn địa chính trị, khó khăn kinh tế, chi phí vận tải và năng lượng, cùng sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến.
Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch quốc tế toàn cầu chỉ tăng 0,4% trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh đó, mức tăng 14,5% của Việt Nam trong 9 tháng cho thấy đà phục hồi và mở rộng thị trường vẫn được duy trì.
Năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam cũng được cải thiện. Theo báo cáo ngày 25/9 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024. Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí 52 thế giới.
Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026 ở Maldives, Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục “Điểm đến hàng đầu châu Á” và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á”.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, ngành Du lịch đang từng bước chuyển sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng và tính bền vững. Mục tiêu không chỉ là gia tăng số lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, nâng chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng từ du lịch.
|
Ngày 22/9, tại Hà Nội diễn ra Chương trình Kết nối B2B Du lịch & Giao lưu Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và gần 20 doanh nghiệp du lịch đến từ Pakistan cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và hàng không hai nước. |
|
Hơn 370 du khách từ thành phố Krasnoyarsk (Liên bang Nga) đã đến Phú Quốc trên chuyến bay thẳng đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Doanh nghiệp lữ hành đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Đảo Ngọc mỗi tháng trong mùa này. |
Tin bài khác
Phú Quốc đón gần 400 khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mùa đông 2026-2027
7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á






