Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:09 | 13/12/2022 GMT+7

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trong lĩnh vực hành chính công

aa
Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức diễn đàn “Hành chính công Hàn Quốc-Việt Nam” tại Hà Nội vào ngày 14/12.
Đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam Đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Cùng nhau hướng tới tương lai

Diễn đàn lần này cho thấy nỗ lực của Hàn Quốc trong việc mở rộng hợp tác thực chất trong lĩnh vực hành chính công với Việt Nam, một đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN - Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông cáo báo chí của Bộ Hành chính và An ninh ngày 13/12 cho biết Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ song phương lên mức quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện” tại hội nghị cấp cao được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 5/12 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thông qua đó, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác và tăng cường trao đổi thông tin chiến lược trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ tiên tiến, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Nhân cơ hội này, Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc tiếp nối các động thái đẩy mạnh hơn nữa các hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hành chính công, mở rộng lĩnh vực hợp tác và cụ thể hóa các phương án hợp tác.

Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc đã và đang hợp tác với Việt Nam bằng việc ký kết 6 biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực chính phủ số, an toàn phòng chống thiên tai, giáo dục và đào tạo công chức, khoa học pháp y. Đặc biệt, phía Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc cũng giải thích bối cảnh của việc đồng tổ chức diễn đàn hợp tác lần này là do Bộ Nội vụ Việt Nam đã chính thức đề nghị phía Hàn Quốc hợp tác trong các vấn đề như nâng cao năng lực của chính quyền địa phương, chuyển đổi kỹ thuật số hành chính, cải cách hành chính, đào tạo cán bộ công chức.

Trong diễn đàn lần này, cùng với Bộ Hành chính và An ninh, dự kiến Cục Đổi mới nhân sự, thành phố Sejong, Cục Lưu trữ quốc gia Hàn Quốc và Viện Phát triển nguồn nhân lực địa phương sẽ cùng tham gia để tìm ra những cách thức hợp tác cụ thể với Việt Nam trong từng lĩnh vực.

Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc đã xem xét tổng hợp nhu cầu hợp tác của Việt Nam, tình hình xúc tiến các dự án hợp tác trong thời gian qua, khả năng mở rộng hợp tác và sau đó tiến hành xây dựng chương trình thảo luận hợp tác thông qua diễn đàn lần này. Trong diễn đàn sẽ khai mạc ngày 14/12, hai bên sẽ tập trung vào các chính sách và kinh nghiệm thực tế của hai nước trong các lĩnh vực phát triển cân bằng quốc gia; cụ thể hóa thông tin khu vực; tăng cường năng lực công chức; quản lý hồ sơ quốc gia; chế độ đăng ký thường trú sẽ được chia sẻ và thảo luận để tìm ra phương án hợp tác.

Cùng với đó, các nhóm công tác sẽ tổ chức những cuộc họp cấp chuyên viên riêng để thảo luận về kế hoạch hợp tác và các biện pháp hợp tác để quản lý hồ sơ quốc gia, nâng cao năng lực cho các quan chức nhà nước và hợp tác giữa các chính quyền địa phương. Việc quản lý biên bản ghi chép sẽ được tiến hành giữa Viện Lưu trữ quốc gia Hàn Quốc và Cục Lưu trữ quốc gia Việt Nam, lĩnh vực quản lý nhân sự sẽ được tiến hành giữa Cục Đổi mới nhân sự và Cục Công chức Việt Nam, lĩnh vực nâng cao năng lực công chức địa phương được tiến hành giữa Viện Phát triển nhân lực địa phương và Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam, lĩnh vực hợp tác giữa chính quyền địa phương được tiến hành giữa thành phố Sejong (Hàn Quốc) và tỉnh Hòa Bình.

Trưởng phòng Kế hoạch và Điều phối của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc Ha Byung-pil cho biết trong bối cảnh quan hệ hợp tác Hàn - Việt được nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác thực chất bằng cách cụ thể hóa nhiều biện pháp hợp tác trong lĩnh vực hành chính công, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Kim chi và Đặc sản Hàn Quốc 2022 Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội Kim chi và Đặc sản Hàn Quốc 2022
Trong hai ngày 10 -11/12, tại trường Đại học Hà Nội, Trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn tổ chức lễ hội Kim chi và Đặc sản Hàn Quốc 2022 với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.
Nghệ An và Gwangju (Hàn Quốc) giao lưu nghệ thuật Nghệ An và Gwangju (Hàn Quốc) giao lưu nghệ thuật
Mới đây, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An vừa tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống giữa Gwangju - Nghệ An nhằmgóp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Gwangju (Hàn Quốc).
Theo baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động