Tin quốc tế ngày 02/7: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của ông Trump
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của ông Trump
Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 01/7 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ sít sao 51-50. Phó Tổng thống JD Vance là người phá vỡ thế bế tắc, trong bối cảnh ba Thượng nghị sĩ Cộng hòa và toàn bộ đảng Dân chủ bỏ phiếu chống.
![]() |
| Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune (ở giữa) phát biểu với báo chí sau khi Thượng viện thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của Tổng thống Donald Trump, tại Điện Capitol, Washington, D.C., ngày 01/7/2025. (Ảnh: Getty) |
Dự luật này kéo dài các điều khoản cắt giảm thuế từ năm 2017, tăng chi tiêu cho quân đội và thực thi luật nhập cư, đồng thời cắt giảm khoảng 930 tỷ USD từ chương trình Medicaid và trợ cấp thực phẩm cho người Mỹ có thu nhập thấp, bãi bỏ nhiều ưu đãi về năng lượng xanh. Văn bản cũng đề xuất nâng mức trần nợ quốc gia thêm 5.000 tỷ USD, trong khi nợ liên bang hiện đã lên tới 36.200 tỷ USD.
Để giành được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski (Alaska), Thượng viện đã bổ sung điều khoản viện trợ lương thực cho Alaska và 50 tỷ USD hỗ trợ bệnh viện nông thôn. Dù bỏ phiếu thuận, bà Murkowski gọi đây là "quá trình khủng khiếp", chỉ trích việc đẩy nhanh thủ tục để kịp thời hạn 04/7.
Dự luật hiện được chuyển xuống Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa nắm thế đa số với cách biệt nhỏ (220-212) và vẫn còn chia rẽ. Một số đảng viên Cộng hòa phản đối việc cắt giảm Medicaid sâu, trong khi nhóm bảo thủ Freedom Caucus chỉ trích mức chi của Thượng viện. Ngược lại, ông Trump tuyên bố đây là "một dự luật tuyệt vời" và sẽ "diễn ra tốt đẹp tại Hạ viện".
Các phân tích độc lập cho biết luật này sẽ mang lại lợi ích lớn cho nhóm 1% thu nhập cao nhất nước Mỹ, đồng thời khiến gần 12 triệu người mất bảo hiểm y tế. Đảng Dân chủ gọi đây là “cuộc tấn công lớn nhất vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trong lịch sử”.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích: “Cuộc bỏ phiếu này khiến cả Thượng viện chìm trong sự xấu hổ”. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa John Thune khẳng định dự luật sẽ “gia hạn giảm thuế cho người lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.
Ông Trump tuyên bố Israel đồng ý điều kiện ngừng bắn 60 ngày tại Gaza
Theo hãng tin CNN (Mỹ), ngày 01/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel đã “đồng ý với các điều kiện cần thiết” để hoàn tất lệnh ngừng bắn 60 ngày tại Gaza, dù chưa rõ Hamas có chấp thuận hay không. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết Qatar và Ai Cập sẽ đảm nhận việc thực hiện thỏa thuận.
![]() |
| Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị bao vây, ngày 01/7/2025. (Ảnh: Getty) |
Ông viết: “Israel đã đồng ý với các điều kiện cần thiết để hoàn tất lệnh ngừng bắn 60 ngày (...) Tôi hy vọng, vì lợi ích của Trung Đông, Hamas sẽ chấp nhận, vì nó sẽ không trở nên tốt hơn - chỉ trở nên tệ hơn”.
Một nguồn tin của CNN cho biết đề xuất ngừng bắn mới, do đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Trump thúc đẩy trong nhiều tháng, đã được Qatar đệ trình tới cả Hamas và Israel cùng ngày Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer tới Washington. Đề xuất này đã tính đến mối quan ngại của Hamas, bao gồm phương án trao đổi tù nhân và con tin trong thời gian ngừng bắn.
Tổng thống Trump dự kiến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 07/7 tại Nhà Trắng. Ông nói sẽ “rất kiên quyết” trong các cuộc thảo luận và tin tưởng Netanyahu muốn chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, Israel tuyên bố vẫn chưa hoàn thành các mục tiêu quân sự tại Gaza, còn Hamas tiếp tục yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và giữ quyền kiểm soát, điều mà phía Israel không chấp nhận.
Dù còn nhiều khác biệt, nguồn tin cho biết đã có dấu hiệu Hamas có thể nới lỏng lập trường, tạo cơ hội cho tiến trình thương lượng.
Hai nhà lãnh đạo Nga - Pháp nối lại điện đàm sau 3 năm
Đài RT (Nga) dẫn thông báo của Điện Kremlin ngày 01/7 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022. Cuộc trò chuyện tập trung vào tình hình Trung Đông và xung đột Ukraine.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS) |
Về Ukraine, ông Putin khẳng định nguyên nhân sâu xa là do các nước phương Tây “phớt lờ lợi ích an ninh của Nga” và biến Ukraine thành “bàn đạp chống Nga”. Ông nhấn mạnh mọi giải pháp cần toàn diện, lâu dài và “dựa trên thực tế lãnh thổ mới”.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về căng thẳng gần đây giữa Israel và Iran, nhất trí rằng giải pháp ngoại giao là cần thiết và cam kết duy trì liên lạc để có thể phối hợp lập trường.
Theo Điện Kremlin, Nga và Pháp cùng chia sẻ “trách nhiệm đặc biệt” trong việc duy trì hòa bình, an ninh toàn cầu và bảo vệ chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Pháp là một trong những nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với cam kết hơn 3,7 tỷ euro kể từ năm 2022. Dù từng nhiều lần đề cập khả năng điều quân, Tổng thống Macron gần đây thừa nhận Pháp “đã làm tối đa những gì có thể” và kêu gọi châu Âu nên tính đến việc nối lại đối thoại với Nga để hướng tới một thỏa thuận an ninh lâu dài cho khu vực.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 25/8: Tổng thống Putin công du Trung Quốc; Israel tấn công ngoại ô Gaza
Tin quốc tế ngày 17/8: Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska; ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste
Tin quốc tế ngày 18/7: Mỹ đẩy nhanh cung cấp Patriot cho Ukraine theo kế hoạch của Tổng thống Trump
Các tin bài khác
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Đọc nhiều
Ông Nguyễn Đức Tâm: Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là “vốn xã hội” đặc biệt quan trọng
CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: Triển khai các hoạt động thực chất trên nhiều lĩnh vực
Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela: Củng cố nền tảng hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Đảo Trường Sa trao quà Tết cho ngư dân tàu cá Gia Lai
Multimedia
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









