Australia muốn trao quyền chọn dòng tin cho người dùng mạng xã hội
| EU nhấn mạnh vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình mở mã nguồn các mô hình AI |
Theo Reuters, đề xuất này là bước tiếp theo trong nỗ lực của Chính phủ Australia nhằm tăng cường an toàn trực tuyến, sau quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi có tài khoản mạng xã hội. Trọng tâm của dự thảo không phải là cấm thuật toán, mà là yêu cầu các nền tảng đưa ra lựa chọn rõ ràng hơn cho người dùng đối với bảng tin mặc định.
Sáng kiến được Chính phủ Australia gọi là “My Feed, My Way”, tạm dịch “Dòng tin của tôi, theo cách của tôi”. Đây là một phần trong dự thảo luật về “nghĩa vụ chăm sóc số” (Digital Duty of Care), đặt trách nhiệm lên các nhà cung cấp dịch vụ số trong việc tạo môi trường trực tuyến an toàn hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu đối với những tính năng, công cụ họ sử dụng.
![]() |
| Đề xuất của Australia tập trung vào quyền lựa chọn của người dùng đối với nội dung được nền tảng mạng xã hội đề xuất. (Ảnh minh họa: Wikimedia Commons) |
Theo thông cáo của Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells, người dùng trên 16 tuổi sẽ có thể lựa chọn bật hoặc tắt thuật toán một cách dễ dàng. Các nền tảng phải cho người dùng lựa chọn loại bảng tin họ nhìn thấy khi mở ứng dụng và tôn trọng lựa chọn đó.
Nếu chọn không nhận nội dung đề xuất cá nhân hóa, người dùng sẽ xem bài đăng từ bạn bè và nhà sáng tạo mà họ chủ động theo dõi, thay vì các nội dung được nền tảng đề xuất cho riêng họ. Điểm thay đổi nằm ở bảng tin mặc định, nơi người dùng thường tiếp nhận nội dung mỗi khi mở ứng dụng.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói sáng kiến này “không nhằm trao quyền kiểm soát cho chính phủ, mà trao quyền kiểm soát cho người dân”. Ông cho rằng đây là biện pháp hợp lý, thực tế để tăng tính minh bạch và trách nhiệm của các nền tảng công nghệ.
Dự thảo luật cũng đưa ra cơ chế thực thi. Theo Reuters, các nền tảng không đáp ứng nghĩa vụ chăm sóc số có thể đối mặt mức phạt lên tới 109,2 triệu AUD, tương đương khoảng 79 triệu USD. Cơ quan eSafety Commissioner của Australia sẽ chịu trách nhiệm giám sát và thực thi.
Tuy nhiên, đề xuất này vẫn còn gây tranh luận. Reuters cho biết các tổ chức ủng hộ tự do ngôn luận cảnh báo dự thảo có thể dẫn tới nguy cơ kiểm duyệt. The Guardian cũng lưu ý hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cách các nền tảng triển khai lựa chọn này: nếu thao tác tắt thuật toán khó tìm, phức tạp hoặc làm trải nghiệm kém thuận tiện, quyền lựa chọn của người dùng có thể bị hạn chế trên thực tế.
Dù còn phải qua quá trình tham vấn và trình Quốc hội, đề xuất của Australia cho thấy các nhà quản lý đang chú ý nhiều hơn đến cách nền tảng thiết kế bảng tin và đề xuất nội dung. Với người dùng mạng xã hội, vấn đề không chỉ là họ xem nội dung gì, mà còn là họ có được quyền lựa chọn cách dòng tin xuất hiện hay không.
Tin bài khác
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm




