Tin quốc tế ngày 29/6: G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ
G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ
Ngày 29/6, hãng tin Reuters (Anh) đưa tin: Trong một tuyên bố ngày 28/6, Mỹ và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã đạt đồng thuận ủng hộ một đề xuất miễn trừ các công ty Mỹ khỏi một số điều khoản trong thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu.
G7 cho hay hệ thống “đồng hành” được thiết lập nhằm đáp lại việc chính quyền Mỹ đồng ý gỡ bỏ Mục 899 - quy định cho phép áp thuế trả đũa với các nước đánh thuế doanh nghiệp Mỹ - khỏi dự luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Donald Trump. Canada, nước đang giữ chức Chủ tịch G7 luân phiên, nhấn mạnh kế hoạch này giúp mang lại sự ổn định cho hệ thống thuế quốc tế.
![]() |
| Một người đàn ông đi ngang qua dãy cờ G7 tại Manoir Richelieu, La Malbaie, Quebec (Canada), trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng G7 ngày 12/3/2025. (Ảnh: Reuters) |
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định việc loại bỏ Mục 899 là cơ sở để duy trì các kết quả đạt được trong khuôn khổ Khung bao trùm nhằm chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Anh cũng cho biết các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhờ sự chắc chắn và ổn định hơn.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tuyên bố: “Thỏa thuận hôm nay mang lại sự chắc chắn và ổn định rất cần thiết cho các doanh nghiệp sau khi họ nêu lên mối quan ngại của mình”, đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngăn chặn trốn và lách thuế.
Trước đó, vào tháng 01/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố Mỹ không áp dụng thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu, trên thực tế là rút khỏi thỏa thuận năm 2021 mà chính quyền Biden đã đàm phán với gần 140 quốc gia. Các quan chức G7 khẳng định mong muốn tiếp tục thảo luận để đạt được một giải pháp “có thể chấp nhận và thực thi được với tất cả các bên”.
Ukraine: Triều Tiên cử 20% lính tinh nhuệ đến Nga
Ngày 28/6, báo Kyiv Independent (Ukraine) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Triều Tiên đã điều khoảng 11.000 binh sĩ tinh nhuệ sang Nga, tương đương hơn 20% lực lượng “dự bị cá nhân” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, để tham chiến chống Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/6, ông Umerov khẳng định đây là những người lính được lựa chọn đặc biệt dựa trên các tiêu chí về thể chất, tâm lý và các tiêu chí khác. "Những đơn vị này đã phải chịu tổn thất đáng kể", Umerov nói.
Theo Umerov, đã có ít nhất bốn đợt luân chuyển lính Triều Tiên được ghi nhận và Bình Nhưỡng đang cân nhắc gửi thêm, dù điều này có thể làm cạn kiệt nguồn lực dự trữ chiến lược của nước này.
Kyiv Independent dẫn báo cáo ngày 15/6 của tình báo quốc phòng Anh cho biết Triều Tiên có thể đã chịu hơn 6.000 thương vong tại Nga kể từ khi quân đội được triển khai tới tỉnh Kursk vào mùa thu 2024, chủ yếu do các đợt tấn công ác liệt.
Ukraine và các đồng minh bày tỏ lo ngại về quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên, sau khi hai nước ký thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. Dù Bình Nhưỡng mô tả thỏa thuận mang tính “hòa bình và phòng thủ”, Ukraine cho rằng Triều Tiên đang gánh phần lớn gánh nặng quân sự mà Nga chưa thực hiện nghĩa vụ tương xứng.
Ông Umerov cho rằng việc Nga phụ thuộc vào lính Triều Tiên phản ánh rõ sự thiếu hụt lực lượng dự bị trong nước, đồng thời cho biết Ukraine đang phối hợp với các đối tác phương Tây để giám sát chặt chẽ hoạt động triển khai này.
Biểu tình tại Tel Aviv (Israel) đòi chấm dứt chiến tranh Gaza, trả tự do cho con tin
Ngày 29/6 (giờ Việt Nam), hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin: Hàng chục ngàn người đã tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv (Israel) vào ngày 28/6 để yêu cầu chấm dứt chiến tranh tại Gaza và trả tự do cho các con tin còn bị Hamas giam giữ. Hoạt động biểu tình được nối lại sau 2 tuần tạm dừng do cuộc chiến giữa Israel và Iran.
![]() |
| Người biểu tình tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv ngày 28/6/2025, kêu gọi trả tự do cho các con tin Israel bị Hamas bắt giữ tại Gaza. (Ảnh: Flash90) |
Diễn đàn Con tin và Gia đình mất tích ước tính có khoảng 30.000 người biểu tình. Nhiều người cầm biểu ngữ với dòng chữ “Hãy đưa họ về nhà ngay” - khẩu hiệu quen thuộc trong các cuộc tuần hành hàng tuần. Một số biểu ngữ kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp, với thông điệp: “Tổng thống Trump, hãy chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza! Nobel đang chờ đợi!”.
Nhiều người tin rằng Tổng thống Trump có thể gây sức ép với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để đẩy nhanh việc giải cứu con tin và chấm dứt chiến tranh. Ruby Chen, mẹ của Itay Chen, binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 07/10/2023 và thi thể vẫn bị Hamas giữ, kêu gọi: “Trả tự do cho tất cả con tin, ngay cả khi phải đánh đổi bằng việc chấm dứt chiến tranh”.
Hiện nay, các nhóm vũ trang ở Dải Gaza vẫn đang giữ 50 con tin. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ít nhất 28 người trong số này đã được xác nhận tử vong, 20 người khác được cho là vẫn còn sống và có những lo ngại nghiêm trọng về tình trạng của 2 con tin còn lại. Hamas cũng đang giữ thi thể của 1 binh sĩ IDF thiệt mạng ở Gaza từ năm 2014.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng
Các tin bài khác
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình
Liên hợp quốc khẩn trương điều phối cứu trợ sau động đất tại Venezuela
Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Đọc nhiều
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






