Tin quốc tế ngày 25/6: Căng thẳng Israel - Iran leo thang, Mỹ cáo buộc cả hai bên vi phạm lệnh ngừng bắn
Mỹ cáo buộc Israel và Iran vi phạm lệnh ngừng bắn
Theo CNN, ngày 24/6, phát biểu trước khi lên đường tới Hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cả Israel và Iran đều đã vi phạm lệnh ngừng bắn vừa được công bố trước đó vài giờ. Ông Trump chỉ trích Israel vì đã nhanh chóng mở các cuộc không kích ngay sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Trump cho biết Israel “thả một lượng bom lớn chưa từng thấy” chỉ trong tiếng đầu tiên của thời hạn 12 giờ ngừng bắn. Trong khi đó, Israel cáo buộc Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào miền Bắc nước này vào chiều cùng ngày. Tehran phủ nhận, khẳng định chính Israel mới tiếp tục không kích sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 7h30 sáng.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP) |
Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục thể hiện thái độ giận dữ và yêu cầu Israel không tiến hành đợt không kích mới.
"Israel, đừng thả những quả bom đó. Nếu làm vậy, đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Hãy đưa các phi công của các anh về nhà, ngay bây giờ!", Tổng thống viết bằng chữ in hoa.
"Tất cả máy bay sẽ quay đầu trở về nhà và vẫy chào thân thiện Iran. Sẽ không có ai bị thương, lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực!", Tổng thống nhấn mạnh trong một bài đăng khác.
Tuy nhiên, vài phút sau khi ông Trump đăng bài viết, báo Mizan của Iran cho biết đã có hai tiếng nổ lớn ở thủ đô Tehran. Đài phát thanh quân đội Israel cho hay nước này đã tấn công một địa điểm đặt radar của Iran gần thủ đô.
Theo Axios, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump đã yêu cầu hủy bỏ nhiệm vụ ném bom. Tuy nhiên, ông Netanyahu được cho là chỉ đồng ý thu hẹp quy mô không kích.
Israel, Iran cùng tuyên bố chiến thắng
Theo Hãng tin Reuters, ngày 24/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã "loại bỏ mối đe dọa bị hủy diệt hạt nhân" trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran.
Ông Netanyahu khẳng định trong đoạn video được văn phòng của ông công bố: "Chúng tôi đã loại bỏ hai mối đe dọa hiện hữu tức thì đối với chúng tôi: mối đe dọa bị hủy diệt hạt nhân và mối đe dọa bị hủy diệt bởi 20.000 tên lửa đạn đạo. Nếu bất kỳ ai ở Iran cố gắng khôi phục dự án này, chúng tôi sẽ hành động với quyết tâm và sức mạnh tương tự để ngăn chặn. Tôi xin nhắc lại Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân".
Thủ tướng Israel ca ngợi đây là "chiến thắng lịch sử sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ", đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống lại Phong trào Hồi giáo Hamas và giải cứu những con tin Israel mà lực lượng này còn bắt giữ.
![]() |
| Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters) |
Cũng trong ngày 24/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố chiến thắng và bác bỏ những tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của mình đã bị tàn phá. Ông Pezeshkian khẳng định Israel, dù không nêu đích danh, đã phải chịu "một hình phạt nặng nề và lịch sử" trong cuộc chiến bắt đầu hôm 13/6.
Tổng thống Iran nhấn mạnh Tel Aviv "thất bại trong việc đạt các mục tiêu nham hiểm của mình: phá hủy cơ sở vật chất, xóa bỏ chuyên môn hạt nhân và kích động bất ổn xã hội".
Mỹ: Không kích Iran phù hợp Hiến chương Liên hợp quốc
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24/6, Đại sứ lâm thời của Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Dorothy Shea, tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran đã "thực hiện hiệu quả mục tiêu cụ thể: làm suy giảm năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran".
Theo bà Shea, những cuộc tấn công này phù hợp với quyền tự vệ tập thể vốn có và phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc. Chúng nhằm mục đích giảm thiểu mối đe dọa do Iran gây ra đối với Israel, khu vực và rộng hơn là hòa bình và an ninh quốc tế.
![]() |
| Đại sứ lâm thời của Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea phát biểu ngày 24/6. (Ảnh: Reuters) |
Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon chia sẻ với báo chí cùng ngày: "Tôi nghĩ còn quá sớm để đánh giá tất cả các cuộc tấn công. Chúng tôi biết chúng tôi đã có thể đẩy lùi chương trình hạt nhân của Iran. Chúng tôi đã có thể loại bỏ mối đe dọa sắp xảy ra mà chúng tôi phải đối mặt".
Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cũng phát biểu trước Hội đồng Bảo an: "Iran bước ra khỏi tội ác gây hấn này với niềm kiêu hãnh và sự kiên định. Điều này chứng tỏ một sự thật đơn giản rõ ràng hơn bao giờ hết: ngoại giao và đối thoại là con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng không cần thiết về chương trình hòa bình của Iran".
| Israel tuyên bố sẵn sàng tấn công Iran mà không chờ phản ứng từ Mỹ; Houthi cảnh báo nối lại tấn công nếu Mỹ can dự vào xung đột Israel - Iran; Thủ tướng Thái Lan sẽ không từ chức... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 22/6. |
| Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran đóng eo biển Hormuz; Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn; Campuchia dừng toàn bộ nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 23/6. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 1/7: Iran sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với Mỹ, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất tại Venezuela
Tin quốc tế ngày 27/6: Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất, Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala
Tin quốc tế ngày 23/6: Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar, Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục
Các tin bài khác
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Câu chuyện thanh niên Tây Tạng khởi nghiệp bằng “bánh phân bò”
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thêm 7 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela
Venezuela để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân động đất
Đọc nhiều
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







