Tin quốc tế ngày 17/8: Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska; ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste
Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska về giải pháp cho Ukraine
Theo Đài RT (Nga), ngày 16/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng hội nghị thượng đỉnh Alaska đã “đưa chúng ta đến gần hơn” với việc giải quyết xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh Moscow và Washington cùng quan điểm cần chấm dứt thù địch càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là bằng biện pháp hòa bình. Cuộc gặp tại Anchorage kéo dài gần ba giờ, là lần đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát tháng 2/2022.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo sau cuộc gặp về Ukraine ở Anchorage, Alaska, ngày 15/8/2025. (Ảnh: Reuters) |
Tổng thống Putin cho biết cuộc trò chuyện “thẳng thắn, thực chất” và giúp “tiến gần hơn đến các giải pháp cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ phải là nền tảng của mọi giải pháp. Ông cho hay phái đoàn Nga đã có cơ hội truyền đạt chi tiết lập trường và quan điểm về nguyên nhân cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cuộc gặp với Putin là “ấm áp” và khẳng định hai bên “đồng ý về nhiều vấn đề”. Ông cho rằng Washington và Moscow đã “gần như đi đến hồi kết” cho cuộc xung đột, dù vẫn còn “một hoặc hai điểm khá quan trọng” và lưu ý “Ukraine phải đồng ý” với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Theo hãng tin Reuters (Anh), Tổng thống Trump cũng nói Ukraine nên đạt được thỏa thuận vì “Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không”. Một nguồn tin cho biết tại Alaska, ông đã chuyển tới Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất của Putin về việc đóng băng tiền tuyến nếu Kyiv nhượng lại toàn bộ Donetsk, nhưng Zelenskiy đã bác bỏ.
Trên Truth Social, Trump viết: “Cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng giữa Nga và Ukraine là hiệp định hòa bình, chứ không phải chỉ là một hiệp định ngừng bắn đơn thuần”.
Israel chuẩn bị di dời dân khỏi thành phố Gaza trước kế hoạch tấn công mới
Theo hãng tin Reuters (Anh), Quân đội Israel cho biết sẽ bắt đầu cung cấp lều trại và thiết bị trú ẩn cho người dân Gaza từ ngày 17/8, trước khi di dời họ khỏi khu vực chiến sự về phía nam để “bảo đảm an toàn”. Kế hoạch diễn ra vài ngày sau khi Israel tuyên bố ý định mở cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất vùng đất này.
![]() |
| Người dân Palestine quan sát hàng viện trợ được thả từ máy bay xuống Thành phố Gaza, ngày 8/8/2025. (Ảnh: Reuters) |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10/8 tuyên bố, trước khi phát động cuộc tấn công, dân thường sẽ được sơ tán khỏi thành phố Gaza, tại nơi ông gọi là thành trì cuối cùng của Hamas, đến “khu vực an toàn”. Quân đội cho biết các thiết bị trú ẩn sẽ được Liên hợp quốc và tổ chức cứu trợ đưa qua cửa khẩu Kerem Shalom sau khi kiểm tra an ninh.
Người phát ngôn Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại việc di dời chỉ làm gia tăng đau khổ, song cũng hoan nghênh việc Israel thừa nhận nhu cầu cấp thiết về nơi trú ẩn. Liên hợp quốc cảnh báo hàng nghìn gia đình vốn đang trong điều kiện tồi tệ có thể bị đẩy đến bờ vực nếu kế hoạch ở thành phố Gaza được triển khai, đồng thời nhấn mạnh không nơi nào tại Gaza, kể cả phía nam, là an toàn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 16/8 nói kế hoạch tấn công vẫn đang được xây dựng. Nhóm Jihad Hồi giáo lên án động thái này là “sự chế nhạo trắng trợn các công ước quốc tế”.
Theo chính quyền Israel, cuộc chiến bắt đầu từ vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 khiến 1.200 người Israel thiệt mạng, 251 con tin bị bắt giữ, hiện còn 20 con tin sống sót. Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel từ đó đến nay đã giết hơn 61.000 người Palestine, gây ra khủng hoảng nhân đạo và di dời nội bộ diện rộng. Trong khi đó, các cuộc đàm phán do Mỹ, Ai Cập và Qatar làm trung gian về lệnh ngừng bắn 60 ngày cùng việc thả con tin vẫn rơi vào bế tắc.
ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste làm thành viên thứ 11 vào tháng 10/2025
Theo hãng tin Bernama (Malaysia), Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 10 tới sẽ chính thức kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của khối, khép lại hành trình gần 14 năm kể từ khi quốc gia này nộp đơn gia nhập năm 2011.
![]() |
| Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan. (Ảnh: Bernama) |
Tại họp báo ngày 16/8, Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan khẳng định Timor Leste đã gần như hoàn tất mọi thủ tục và hồ sơ cần thiết. Dù còn một số khâu cuối cùng, ASEAN đã thể hiện sự đồng thuận cao trong quyết định kết nạp và cam kết tiếp tục hỗ trợ Timor Leste hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ.
Timor Leste, quốc gia trẻ nhất Đông Nam Á, tuyên bố độc lập ngày 20/5/2002 và nộp đơn gia nhập ASEAN năm 2011. Trong Thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 ngày 09/7, các nước khẳng định sẽ hỗ trợ Timor Leste tham gia sớm các thỏa thuận kinh tế trọng yếu của khối.
“Chúng tôi mong muốn Timor Leste hoàn thành vai trò và nghĩa vụ với tư cách thành viên mới, đồng thời cam kết duy trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN”, Thông cáo chung nêu rõ.
Việc mở rộng thành viên được đánh giá sẽ củng cố vị thế, tầm ảnh hưởng của ASEAN, đồng thời tạo cơ hội hợp tác kinh tế mới và thúc đẩy quá trình hội nhập của Timor Leste vào dòng chảy phát triển chung của khu vực.
Hơn 300 người thiệt mạng do mưa lũ ở tây bắc Pakistan
Theo Reuters (Anh), ngày 16/8, giới chức Pakistan cho biết hơn 300 người đã thiệt mạng sau hai ngày mưa lớn và lũ quét tại vùng núi Khyber Pakhtunkhwa, trận thiên tai được coi là khốc liệt nhất năm nay. Cơ quan Quản lý thảm họa tỉnh Khyber Pakhtunkhwa xác nhận 307 người tử vong, nhiều người khác mất tích, trong khi hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi.
![]() |
| Người dân đi ngang qua những ngôi nhà bị hư hại sau mưa lũ tại quận Buner, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 16/8/2025. (Ảnh: Reuters) |
Huyện Buner, phía bắc thủ đô Islamabad của Pakistan, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 184 người chết. Người dân địa phương mô tả “mọi nơi đều bị phá hủy”, nhiều gia đình bị chôn vùi dưới đống đổ nát; số nạn nhân dự kiến còn tăng. Tại quận Bajaur, một cư dân kể đã mất vợ và năm người con sau khi mái nhà sập vì sét đánh.
Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các lực lượng dân sự và quân đội đang triển khai cứu hộ, cứu trợ; chính quyền lập trại y tế, cung cấp lương thực cho người mất nhà cửa. Một trực thăng cứu hộ bị rơi do thời tiết xấu khiến năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Nhà khí tượng Zaheer Babar nhận định biến đổi khí hậu cùng tình trạng xây dựng bên sông suối, thu hẹp dòng chảy đã làm gia tăng sức tàn phá của mưa lũ, khiến người dân ở vùng trũng không kịp ứng phó trước lũ quét bất ngờ. Một số khu vực ở hai nước láng giềng là Ấn Độ và Nepal cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, lũ lụt và các sự cố liên quan trong tuần qua.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 25/8: Tổng thống Putin công du Trung Quốc; Israel tấn công ngoại ô Gaza
Tin quốc tế ngày 18/7: Mỹ đẩy nhanh cung cấp Patriot cho Ukraine theo kế hoạch của Tổng thống Trump
Tin quốc tế ngày 05/7: Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 70% với một số quốc gia từ ngày 01/8
Các tin bài khác
Cầu Hữu nghị Lào - Thái Lan số 5: Động lực mới cho trục kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Đọc nhiều
Hải Phòng: Tết sẻ chia đến với các gia đình khó khăn ở xã Trần Phú
Robot Bumi xuất hiện tại hậu trường buổi tổng duyệt Gala Mừng Xuân của CMG
Ông Quản Minh Cường: Quảng Ninh sẽ là hình mẫu về sự phát triển hài hòa
Việt Nam bàn giao 250 tấn gạo cho Cuba
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Đảo Trường Sa trao quà Tết cho ngư dân tàu cá Gia Lai
Multimedia
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất










