Tin quốc tế ngày 18/7: Mỹ đẩy nhanh cung cấp Patriot cho Ukraine theo kế hoạch của Tổng thống Trump
Mỹ đẩy nhanh cung cấp Patriot cho Ukraine theo kế hoạch của Tổng thống Trump
Ngày 17/7, báo Kyiv Independent (Ukraine) dẫn lời Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Washington “đang hành động vội vã” để trang bị vũ khí cho Ukraine theo sáng kiến NATO mới của Tổng thống Donald Trump.
Whitaker nói Mỹ đang cân nhắc bán hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của mình, đồng thời khẳng định: “Tất cả chúng tôi đang hành động nhanh chóng để tạo điều kiện thuận lợi và hoàn thành việc này, và tôi nghĩ mọi việc thực sự đang diễn ra rất nhanh chóng”.
Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không tự đặt mình vào “thế bất lợi về mặt chiến lược” nhưng thừa nhận nhu cầu “cấp thiết” của Ukraine trong việc bảo vệ các thành phố trước các cuộc tấn công.
![]() |
| Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. (Ảnh: Getty Images) |
Kế hoạch này được Tổng thống Trump công bố ngày 14/7, theo đó NATO và EU hậu thuẫn việc mua vũ khí Mỹ cho Ukraine; các phương án gồm Mỹ bán trực tiếp Patriot hoặc châu Âu chuyển hệ thống hiện có và được Mỹ thay thế.
Ngày 16/7, ông Trump tuyên bố tên lửa Patriot cho Ukraine đã “trên đường đến”, song Bộ Quốc phòng Đức cho biết chưa có thông tin về chuyến hàng nào. Hiện Mỹ đã cung cấp 3 khẩu đội Patriot cho Ukraine, Đức thêm 3 khẩu đội.
Trong khi đó, Kyiv Independent cho biết thêm, Ukraine cũng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng qua sáng kiến “Thử nghiệm tại Ukraine”, do nhóm Brave1 công bố cùng ngày 17/7 tại hội nghị LANDEURO ở Wiesbaden (Đức).
Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, viết trên Telegram: “Ukraine đang tạo ra những đổi mới nhanh chóng, quy mô lớn và hiệu quả… đó chính là hoạt động R&D trên chiến trường”.
Chương trình cho phép công ty, chính phủ nước ngoài thử nghiệm công nghệ như máy bay không người lái, đạn dược, hệ thống chống UAV, tác chiến điện tử… ngay trên chiến trường và nhận phản hồi trực tiếp.
Brave1 đã phát hành hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập khẩu phục vụ thử nghiệm, yêu cầu giấy phép đặc biệt cho thiết bị quân sự; các thiết bị hỏng trong thử nghiệm có thể được quyên góp hoặc gửi về nước.
Israel tấn công Nhà thờ Công giáo ở Gaza
Ngày 18/7, hãng Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 17/7, một cuộc không kích của Israel vào Nhà thờ Công giáo Holy Family - nhà thờ Công giáo duy nhất tại Gaza - đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
![]() |
| Một phụ nữ Cơ đốc giáo Palestine bị thương được đưa vào Bệnh viện Al-Ahli sau cuộc không kích Công giáo Holy Family, Gaza, ngày 17/7/2025. (Ảnh: Reuters) |
Thông tin trên được Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem, nơi giám sát giáo xứ trên cho biết. Tòa Thượng phụ lên án đây là “hành động nhắm vào thường dân vô tội và một địa điểm linh thiêng”, kêu gọi chấm dứt chiến sự, đồng thời cho biết các nạn nhân tìm đến nhà thờ để trú ẩn an toàn. Nhà thờ Holy Family xác nhận “một số người bị thương, một số trong tình trạng nguy kịch”, trong đó có cha xứ Gabriel Romanelli, người Argentina.
Theo Reuters, Đức Giáo hoàng Leo bày tỏ “vô cùng đau buồn” trong một bức điện gửi qua Hồng y Pietro Parolin, kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” và nhấn mạnh hy vọng về hòa bình lâu dài.
Quân đội Israel cho biết điều tra ban đầu xác định mảnh vỡ từ một quả đạn pháo trong hoạt động tác chiến đã bắn nhầm vào nhà thờ và khẳng định “không nhắm mục tiêu vào các địa điểm tôn giáo”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố “vô cùng hối tiếc” về vụ việc, khẳng định “mỗi sinh mạng vô tội bị mất đi đều là một thảm kịch” và cam kết bảo vệ dân thường cũng như địa điểm linh thiêng.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chỉ trích: “Những cuộc tấn công nhắm vào dân thường mà Israel đã thực hiện trong nhiều tháng qua là không thể chấp nhận được. Không hành động quân sự nào có thể biện minh cho thái độ như vậy.”
Trong khi đó, hãng tin CNN (Mỹ) dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu để bày tỏ sự thất vọng; Netanyahu thừa nhận vụ tấn công vào nhà thờ là “một sai lầm” và đồng ý ra tuyên bố.
Mỹ áp thuế chống bán phá giá 93,5% với than chì anode Trung Quốc
Ngày 18/7, hãng Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 17/7, Bộ Thương mại Mỹ thông báo áp thuế chống bán phá giá sơ bộ 93,5% đối với than chì cấp anode nhập khẩu từ Trung Quốc, sau khi kết luận vật liệu này, một thành phần quan trọng của pin xe điện, bị bán tại Mỹ thấp hơn giá trị thị trường hợp lý.
Theo tài liệu mà Reuters tiếp cận được được, mức thuế và tỷ lệ tiền gửi bằng tiền mặt 93,5% áp dụng cho tất cả nhà sản xuất Trung Quốc.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết sắc lệnh này ảnh hưởng đến lượng hàng nhập khẩu trị giá 347,1 triệu USD vào năm 2023. Mức thuế này áp dụng cho vật liệu than chì anode có hàm lượng carbon tối thiểu 90%, gồm than chì tổng hợp, tự nhiên hoặc hỗn hợp.
Song song đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng điều tra chống trợ cấp và đã áp mức thuế sơ bộ 6,55% cho hầu hết nhà sản xuất, nhưng lên tới 712,03% với Huzhou Kaijin New Energy Technology và 721,03% với Shanghai Shaosheng Knitted Sweat. Đây là doanh nghiệp của Trung Quốc nằm trong danh sách điều tra. Các mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cuối cùng dự kiến có hiệu lực từ ngày 05/12/2025.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 25/8: Tổng thống Putin công du Trung Quốc; Israel tấn công ngoại ô Gaza
Tin quốc tế ngày 17/8: Ông Putin và Trump lạc quan sau thượng đỉnh Alaska; ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste
Tin quốc tế ngày 05/7: Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 70% với một số quốc gia từ ngày 01/8
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







