Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:00 | 26/06/2025 GMT+7

Tin quốc tế ngày 26/6: NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng; Bộ trưởng Quốc phòng Iran đến Trung Quốc

aa
NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng; loạn thông tin về thiệt hại của Iran; chuyến bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn diễn ra bình thường... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/6.
Tin quốc tế ngày 23/6: Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran đóng eo biển Hormuz
Tin quốc tế ngày 25/6: Căng thẳng Israel - Iran leo thang, Mỹ cáo buộc cả hai bên vi phạm lệnh ngừng bắn

NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, Trump tuyên bố “chiến thắng lớn”

Ngày 25/6, theo hãng tin Reuters (Anh), tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague (Hà Lan), các nhà lãnh đạo liên minh đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại họp báo, ông Trump tuyên bố “chúng tôi đã có một chiến thắng lớn ở đây” và bày tỏ hy vọng phần lớn khoản ngân sách tăng thêm sẽ dành cho trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ trừng phạt Tây Ban Nha sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố nước này có thể đáp ứng cam kết với NATO mà không cần đạt mức chi tiêu mới là 5% GDP.

“Tôi nghĩ điều đó thật tồi tệ... Nền kinh tế đó có thể bị phá hủy hoàn toàn khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với một thỏa thuận thương mại khó khăn hơn từ Mỹ so với các quốc gia EU khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ở giữa), cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ngày 25/6/2025. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (ở giữa) tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ngày 25/6/2025. (Ảnh: AP)

Tuyên bố của 32 thành viên NATO khẳng định lại cam kết vững chắc với Điều 5 của Hiệp ước Washington: một cuộc tấn công vào một nước là một cuộc tấn công vào tất cả.

Khi được hỏi về lập trường đối với Điều 5 sau những phát biểu không rõ ràng gần đây, ông Trump nói: “Tôi ủng hộ điều đó. Đó là lý do tại sao tôi ở đây”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ lo ngại rằng các mức thuế nhập khẩu cao do ông Trump đề xuất có thể gây thiệt hại cho thương mại xuyên Đại Tây Dương, cản trở nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng. “Chúng ta không thể nói rằng sẽ chi tiêu nhiều hơn, rồi ngay tại trung tâm NATO lại phát động một cuộc chiến tranh thương mại”, ông Macron nói và gọi đó là “một sự bất thường”.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, chủ trì hội nghị, cho biết liên minh sẽ trở nên “mạnh hơn, công bằng hơn và nguy hiểm hơn”, đồng thời nhận định ông Trump xứng đáng được khen ngợi vì đã thúc đẩy các thành viên tăng ngân sách quốc phòng.

Theo mục tiêu mới, các nước NATO sẽ dành 3,5% GDP cho quốc phòng cốt lõi (như quân đội, vũ khí) và 1,5% cho an ninh mở rộng (như an ninh mạng, hạ tầng phục vụ quân sự) trong 10 năm tới, cao hơn nhiều so với mức mục tiêu hiện tại là 2%.

Trong khi đó, Ukraine chỉ được mời dự tiệc tối trước hội nghị chứ không tham dự phiên họp chính, còn Nga cáo buộc NATO đang quân sự hóa tràn lan và miêu tả Nga là "ác quỷ địa ngục" để biện minh cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Loạn thông tin về thiệt hại của Iran

Vài ngày sau vụ tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân tại Iran, mức thiệt hại chính xác vẫn chưa được làm rõ khi các bên liên quan, ngay cả trong nội bộ chính quyền Mỹ, đưa ra những đánh giá mâu thuẫn với nhau.

Ngày 25/6, hãng tin CNN (Mỹ) đưa tin: Đánh giá tình báo ban đầu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho thấy các cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran cuối tuần qua không phá hủy các thành phần cốt lõi, mà chỉ có thể làm chậm chương trình hạt nhân vài tháng. Hai nguồn tin cho biết kho uranium làm giàu không bị phá hủy và nhiều máy ly tâm còn nguyên vẹn, trong khi một phần uranium có thể đã được di chuyển trước đòn tấn công.

CNN dẫn các nguồn tin cho biết, các cuộc không kích chủ yếu gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng mặt đất tại Fordow, Natanz và Isfahan, trong khi các cơ sở ngầm và uranium làm giàu cao không bị tổn thất lớn.

Đánh giá này trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã “bị xóa sổ hoàn toàn”, và của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng “tham vọng hạt nhân của Iran đã bị tiêu diệt”. Nhà Trắng bác bỏ báo cáo, cho rằng đó là “thông tin tuyệt mật bị rò rỉ nhằm hạ uy tín Tổng thống”.

Phẫn nộ về thông tin trên, ông Trump đăng bài viết lên mạng xã hội cáo buộc CNN và báo The New York Times "cấu kết nhằm hạ thấp một trong những cuộc tấn công quân sự thành công nhất trong lịch sử".

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan 25/6, ông Trump tự tin rằng cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân và khẳng định đánh giá của giới tình báo là chưa đầy đủ. Ông nhấn mạnh tham vọng hạt nhân của Iran đã bị đẩy lùi hàng chục năm và cảnh báo nếu nước này tái xây dựng chương trình, Mỹ "chắc chắn" sẽ tấn công lần nữa.

Trước đó, ông Trump nói Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard "sai lầm" khi điều trần tại quốc hội rằng Iran đang không chế tạo vũ khí hạt nhân. Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nghi ngờ động cơ chính trị của việc rò rỉ bản đánh giá tối mật nhưng có độ tin cậy thấp của DIA. Vị bộ trưởng cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang xác định người rò rỉ thông tin.

Cùng ngày, CNN dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich bác bỏ các đánh giá ban đầu của quân đội Mỹ mà CNN đăng tải. Phát biểu với Đài phát thanh Kan (Israel), ông Smotrich cho rằng hành động quân sự của Israel và Mỹ đã khiến chương trình hạt nhân của Iran “lùi lại nhiều năm”, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi đã phá hủy các nhà khoa học, kho lưu trữ và năng lực của họ”.

Ông cho biết Israel đang tiếp tục đánh giá thiệt hại sau cuộc không kích chưa từng có ngày 13/6 - được gọi là Chiến dịch Sư tử trỗi dậy - và nhấn mạnh mục tiêu dài hạn là “lật đổ chế độ Iran”.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran thăm Trung Quốc

Ngày 26/6 (giờ Việt Nam), hãng tin CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ hãng truyền thông nhà nước Iran IRIB cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh đã đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày.

Theo IRIB, ông Nasirzadeh đến Trung Quốc để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và đã được các quan chức phía Trung Quốc đón tiếp trọng thị.

SCO là tổ chức hợp tác an ninh khu vực do Trung Quốc và Nga dẫn dắt, gồm các thành viên: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan và Belarus.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 25/6 đưa tin: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã có các cuộc gặp riêng với những người đồng cấp từ Belarus, Iran, Pakistan, Kyrgyzstan và Nga tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Chuyến thăm của ông Nasirzadeh diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel.

Chuyến bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn diễn ra bình thường

Ngày 26/6, báo Khmer Times (Campuchia) dẫn lời một quan chức cấp cao của Cục Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) cho biết các chuyến bay giữa Phnom Penh - Bangkok và Siem Reap - Bangkok vẫn diễn ra bình thường, không có trường hợp hủy chuyến nào.

SSCA cho biết hoạt động bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn không bị gián đoạn tính đến ngày 25/6. (Ảnh: Khmer Times)
SSCA cho biết hoạt động bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn không bị gián đoạn tính đến ngày 25/6. (Ảnh: Khmer Times)

Theo ông Sinn Chanserey Vutha, người phát ngôn SSCA, bất chấp quyết định đơn phương của Thái Lan đóng một số cửa khẩu biên giới đất liền với Campuchia, hoạt động hàng không giữa hai nước không bị ảnh hưởng.

“Lịch trình bay không thay đổi và số lượng hành khách đã tăng so với tuần trước”, ông Vutha nói, đồng thời nhấn mạnh rằng SSCA vẫn đang theo dõi sát tình hình.

Dữ liệu từ SSCA cho thấy hiện có 78 chuyến bay hàng tuần giữa Phnom Penh và Bangkok, do 9 hãng hàng không khai thác; trong khi tuyến Siem Reap - Bangkok có 38 chuyến mỗi tuần.

SSCA cho biết Thai Airways dự kiến mở lại đường bay Bangkok - Siem Reap vào tháng 10 tới.

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới, truyền thông Thái Lan ngày 24/6 đưa tin quân đội Thái Lan đã đóng các cửa khẩu tại 7 tỉnh, hạn chế đáng kể việc đi lại qua biên giới, bao gồm cả khách du lịch và thương nhân.

Tin quốc tế ngày 20/6: Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran Tin quốc tế ngày 20/6: Ông Trump để ngỏ đàm phán trước khi quyết định can dự xung đột Israel - Iran
Tin quốc tế ngày 22/6: Israel tuyên bố sẵn sàng hành động đơn phương để ngăn chương trình hạt nhân Iran Tin quốc tế ngày 22/6: Israel tuyên bố sẵn sàng hành động đơn phương để ngăn chương trình hạt nhân Iran

Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Iran từ chối để thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở hạt nhân

Iran từ chối để thanh sát viên IAEA tiếp cận cơ sở hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 26/9 cho biết, Iran đã không tôn trọng đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đạt được cách đây 2 tuần, rằng cho phép các thanh sát viên nước này lắp đặt các thiết bị giám sát.
Hình ảnh vệ tinh làm lộ cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo mới của Iran?

Hình ảnh vệ tinh làm lộ cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo mới của Iran?

Địa điểm này được cho là cách Trung tâm thành phố Isfahan ở miền trung Iran 28 km về phía tây bắc.

Các tin bài khác

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực

Ngày 7/8, thông tin từ phóng viên TTXVN tại Washington cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang mở rộng yêu cầu kiểm tra mạng xã hội đối với nhiều diện xin thị thực, trong đó những đương đơn thuộc phạm vi áp dụng phải chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ công khai để phục vụ quá trình xét duyệt hồ sơ.
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao

WHO cảnh báo dịch Ebola tại CHDC Congo lây lan với tốc độ “khác thường”; Phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao; Ai Cập thúc đẩy cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2/8.
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29/7/2026, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7, tập trung thảo luận về những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17 ngày 22/7 tại Manila (Philippines), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng, tập trung vào 5 lĩnh vực từ kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng đến chuyển đổi số, quản lý tài nguyên nước và an ninh mạng

Đọc nhiều

Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026

Sôi động Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026

Ngày 14/8/2026, tại Nhà thi đấu Tokorozawa (TP. Saitama, Nhật Bản), Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối”

Ngày 13/8 tại Tuyên Quang diễn ra gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026). Tại đây, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành đề xuất gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối” về chuỗi cung ứng, doanh nghiệp - địa phương và phát triển bền vững; đồng thời gợi mở hợp tác với Thái Lan trong những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của tỉnh.
Kể câu chuyện hòa bình bằng góc nhìn người trẻ

Kể câu chuyện hòa bình bằng góc nhìn người trẻ

Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 của UNESCO, nhóm sinh viên Khoa Truyền thông, Trường Đại học FPT Hà Nội đã giới thiệu dự án “Planet My Homeland - Địa cầu quê tôi Gen 2” với chủ đề “Muôn vàn bối cảnh, một khát vọng chung”, lan tỏa thông điệp về hòa bình, đối thoại, tôn trọng và kết nối từ những câu chuyện gần gũi với người trẻ.
Bộ phim “Chào mừng đến Nhà hàng Rồng” gây sốt ở Trung Quốc

Bộ phim “Chào mừng đến Nhà hàng Rồng” gây sốt ở Trung Quốc

Ra mắt trong mùa hè năm nay, bộ phim “Chào mừng đến Nhà hàng Rồng” nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả Trung Quốc. Thông qua câu chuyện một đầu bếp Trung Quốc tham gia cuộc giải cứu giữa vùng Trung Đông nhiều biến động, bộ phim khai thác những mất mát do xung đột gây ra và gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình đối với mỗi người dân trên thế giới.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động