Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:42 | 19/02/2021 GMT+7

Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc

aa
Trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Giọt Hồng Blouse trắng Đất Tổ 2021” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chương trình đã thu hút 490 cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình tham gia hiến máu; đã tiếp nhận 470 đơn vị máu.
Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo
Năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và các cấp ủy Đảng; toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo…
Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất
Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt; song nhờ những hướng đi đúng và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh bài bản, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã ổn định kinh doanh, sản xuất 811.264 tấn phân bón các loại, doanh thu 2.384 tỷ đồng, nộp ngân sách 20 tỷ đồng.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/2/2021 nhằm tôn vinh phẩm chất cao quý “Lương y như từ mẫu” của cán bộ viên chức ngành Y tế tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh; giáo dục nâng cao nhận thức về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu nhân đạo; xây dựng thói quen và trách nhiệm sống vì cộng đồng thông qua những việc làm cao đẹp của mỗi người.

Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc

BSCKII Hoàng Xuân Đoài – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ (Thứ nhất bên trái) và TTUT.TS.BS. Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở y tế tỉnh Phú Thọ (thứ hai từ trái sang) cùng các cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tham gia hiến máu tình nguyên ngày 05/02/2021.

Tiếp tục chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” được phát động từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 19/02/2021, Sở y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu “Giọt Hồng Blouse trắng đất Tổ năm 2021” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại Chương trình đã tiếp nhận 220 đơn vị máu từ 240 đoàn viên, thanh niên từ các cơ sở y tế trực thuộc Sở y tế; cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện và thành phố Việt Trì.

Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc

Trong buổi sáng ngày 19/02 chương trình đã tiếp nhận 220 đơn vị máu từ 240 đoàn viên, thanh niên từ các cơ sở y tế trực thuộc Sở y tế; cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện và thành phố Việt Trì.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng Đơn vị Truyền máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: “Tình trạng khan hiến máu vẫn thường diễn ra trong dịp trước và sau Tết. Đặc biệt, thời gian gần đây, do tâm lý lo ngại về dịch bệnh Covid-19 nên người dân tham gia hiến máu giảm đáng kể.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu, phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện, ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi cũng đã trang bị thêm khẩu trang và nước sát khuẩn tay nhanh cho người dân tham gia hiến máu.

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày 05/02/2021, Sở y tế Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu “Giọt Hồng Blouse trắng đất Tổ năm 2021” kêu gọi tình nguyện viên là các cán bộ y tế hành động thiết thực song song với hoạt động chuyên môn tặng những giọt máu quý giá của mình cho những người bệnh đang cần đến để tiếp tục duy trì sự sống và sức khỏe của mình; chương trình đã tiếp nhận 250 đơn vị máu từ 250 tình nguyện viên đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc
Ngày 05/02, chương trình đã tiếp nhận 250 đơn vị máu từ 250 tình nguyện viên đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo TTUT.TS.BS. Nguyễn Huy Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Máu là một phần không thể thiếu trong công tác cấp cứu và điều trị bệnh, đặc biệt trong thời gian gần đây nhu cầu về máu là rất cao. Hiện nay lượng máu được cung cấp chỉ đáp ứng khoảng 54%, còn nhiều trường hợp người bệnh chưa được tiếp cận máu và các chế phẩm về máu.

Tại tỉnh Phú Thọ, nhu cầu sử dụng mỗi năm khoảng hơn 20.000 đơn vị máu. Những năm gần đây, với sự đồng hành cùng hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và sự vào cuộc của các ngành nên lượng máu cung cấp tương đối đầy đủ.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng người hiến máu giảm, trong khi nhu cầu cấp cứu và điều trị trước, trong và sau Tết rất cao. Sở y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình hiến máu của ngành Y tế thành nhiều đợt để tăng lượng máu dự trữ; theo đó, đã tổ chức chương trình hiến máu “Giọt Hồng Blouse trắng đất Tổ năm 2021” vào ngày 05/02 và 19/02 đã thu hút 490 cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình tham gia hiến máu; đã tiếp nhận 470 đơn vị máu.

Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc

Chương trình hiến máu “Giọt Hồng Blouse trắng đất Tổ năm 2021” tổ chức ngày 05/02 và 19/02 thu hút tổng 490 cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình tham gia hiến máu; đã tiếp nhận tổng 470 đơn vị máu.

Đây là nghĩa cử cao đẹp và đặc biệt ý nghĩa hơn nữa là trong giai đoạn này, lực lượng y tế đang rất vất vả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn dành những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh.

Để đảm bảo nguồn máu đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện “Giọt Hồng Blouse trắng đất Tổ” đầu xuân năm 2021 kêu gọi tình nguyện viên là các cán bộ y tế hành động thiết thực song song với hoạt động chuyên môn tặng những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh.

Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành cách ly Covid-19 đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về.
Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo
Năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và các cấp ủy Đảng; toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo…
Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất Phú Thọ: Supe Lâm Thao đổi mới phương thức quản lý và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất
Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt; song nhờ những hướng đi đúng và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh bài bản, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã ổn định kinh doanh, sản xuất 811.264 tấn phân bón các loại, doanh thu 2.384 tỷ đồng, nộp ngân sách 20 tỷ đồng.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
3 người Việt hiến máu hiếm cứu bệnh nhân Anh

3 người Việt hiến máu hiếm cứu bệnh nhân Anh

Ngày 25/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 3 người Việt Nam vừa hiến máu hiếm cứu kịp thời một bệnh nhân 64 tuổi, quốc tịch Anh.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động