Hà Nội, Quảng Tây và Bắc Kinh thúc đẩy liên kết du lịch, giao lưu văn hóa
| Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất và kết nối chiến lượcXây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc |
Chương trình diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, trong khuôn khổ Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức hữu nghị và doanh nghiệp du lịch hai nước.
![]() |
| Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc tại chương trình. (Ảnh: BTC) |
Phát biểu tại chương trình, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, cho biết Trung Quốc đã kéo dài thời gian lưu trú theo chính sách quá cảnh miễn thị thực lên 240 giờ (10 ngày), áp dụng tại 24 địa phương cấp tỉnh. Về phía Việt Nam, chính sách thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa cho phép lưu trú tối đa 30 ngày.
Theo ông Trương Đức Sơn, việc kết hợp quảng bá Bắc Kinh và Quảng Tây tại Hà Nội nhằm giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, du lịch của hai địa phương, đồng thời hướng tới xây dựng cơ chế hợp tác thường xuyên giữa Hà Nội, Quảng Tây và Bắc Kinh, phát triển các tuyến du lịch xuyên biên giới và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.
Tại chương trình, Bắc Kinh giới thiệu 10 tuyến du lịch nhập cảnh theo chủ đề “Những khám phá mới ở Bắc Kinh”, cùng các sản phẩm du lịch gắn với Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, Thiên Đàn, Di Hòa Viên và những không gian văn hóa sáng tạo, trải nghiệm công nghệ.
Quảng Tây quảng bá các điểm đến như Quế Lâm, ruộng bậc thang Long Tích, làng dân tộc Đồng Trình Dương; đồng thời giới thiệu chuỗi hoạt động “Hàng vạn du khách Việt Nam khám phá Quảng Tây - Du lịch xuyên biên giới cuối tuần”. Phía Trung Quốc cũng đề xuất kết nối hành trình Bắc Kinh - Quảng Tây, kết hợp tham quan di sản, trải nghiệm văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
Bên cạnh hoạt động quảng bá du lịch, khách tham dự được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống Trung Quốc như thưởng trà, tô màu tượng Thỏ Gia, làm hoa nhung mang phong cách Kinh kịch, chế tác dấu trang bằng thổ cẩm Choang. Chương trình còn có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc, tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu văn hóa của nhau.
![]() |
| Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BTC) |
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá chương trình tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, phát triển sản phẩm và mở rộng trao đổi khách. Theo thông tin được chia sẻ tại sự kiện, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 4 triệu lượt khách Trung Quốc, trong khi lượng khách Việt Nam đi Trung Quốc hằng năm ước đạt 7-8 triệu lượt.
Thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có kế hoạch xúc tiến du lịch tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thẩm Quyến, tiếp tục mở rộng hợp tác và phát huy vai trò của du lịch trong kết nối nhân dân hai nước.
Tin bài khác
Việt Nam đón hơn 17,7 triệu khách quốc tế trong 9 tháng
Đà Nẵng muốn đề cử Ngũ Hành Sơn là Di sản thế giới hỗn hợp






