Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Không chỉ là cầu nối đưa những giá trị văn hóa cội nguồn đến với bạn bè quốc tế, ngoại giao văn hóa đang được Phú Thọ kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác. Với định hướng xây dựng chuỗi hoạt động mang dấu ấn riêng, địa phương đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành lợi thế trong quá trình hội nhập.
aa

Khi văn hóa không chỉ để quảng bá

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế
Lễ rước kiệu của các xã, phường về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. (Ảnh: TTXVN)

Những năm gần đây, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa ngày càng được Phú Thọ xác định là một trong những kênh phát huy sức mạnh mềm của văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Đây cũng là hướng đi nhằm chuyển hóa các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ thành nguồn lực phục vụ phát triển. Định hướng này phù hợp với tinh thần Đại hội XIV của Đảng về phát triển văn hóa và con người là nền tảng của phát triển bền vững, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của nền đối ngoại toàn diện, hiện đại.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương cho biết, địa phương sở hữu hệ thống di sản văn hóa đồ sộ, trong đó nổi bật là hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh, gồm: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan. Sự đa dạng của các loại hình di sản là một trong những thế mạnh để Phú Thọ phát triển các hoạt động ngoại giao văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Để thực hiện hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa của Việt Nam đến năm 2030, tỉnh đã lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa trong các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước, đặc biệt là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm. Đồng thời, tỉnh Phú Thọ cũng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, Ngày Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và duy trì quan hệ với các địa phương kết nghĩa như Luông Nậm Thà, Luông Pha Băng (Lào), Nara (Nhật Bản), Sơn Tây (Trung Quốc), thành phố Hwaseong (Hàn Quốc)... Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trang phục truyền thống và các sản phẩm đặc trưng; quảng bá Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, bộ phim song ngữ 3D Đền Hùng - Linh thiêng nguồn cội, các ấn phẩm đối ngoại đa ngôn ngữ và giao lưu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo ông Dương Hoàng Hương, nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa thường niên đang từng bước trở thành “thương hiệu” của địa phương, góp phần đưa hình ảnh vùng Đất Tổ đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Trên nền tảng những kết quả đạt được, Phú Thọ đang tiếp tục đổi mới cách tiếp cận trong ngoại giao văn hóa bằng việc xây dựng Đề án tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, hướng tới hình thành chuỗi hoạt động có tính liên kết và mang bản sắc riêng.

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế
Sự tham gia của các thế hệ nghệ nhân trong cùng một tiết mục cho thấy quá trình kế thừa, truyền dạy Hát Xoan được duy trì liên tục trong cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng thương hiệu từ bản sắc Đất Tổ

Điểm mới của Đề án tổ chức "Ngày hội văn hóa Phú Thọ" tại nước ngoài và "Ngày hội văn hóa nước ngoài" tại Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 là chuyển từ các hoạt động quảng bá theo từng sự kiện sang xây dựng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa có tính nhận diện, được tổ chức thường xuyên. Theo đó, Phú Thọ sẽ xây dựng bộ nhận diện riêng cho "Ngày hội văn hóa Phú Thọ", tổ chức các hoạt động tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ hợp tác hoặc có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống; đồng thời đăng cai "Ngày hội văn hóa nước ngoài" tại Phú Thọ nhằm tăng cường giao lưu và mở rộng kết nối.

Bên cạnh đổi mới về hình thức, đề án cũng mở rộng nội dung quảng bá. Ngoài hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh, các chương trình sẽ giới thiệu văn hóa Mường, lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm OCOP, các điểm đến du lịch và môi trường đầu tư của địa phương. Qua đó, văn hóa được gắn với xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, hướng tới doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế
Các làn điệu hát hội được trình diễn với không khí rộn ràng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và sự gắn kết cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa truyền thống. Đội hình biểu diễn tại sân đình Hùng Lô luôn có sự kết hợp giữa các nghệ nhân gạo cội và những người kế cận, đảm bảo tính liên tục và sự trao truyền di sản không bị đứt gãy. (Ảnh: Phương Thảo/TTXVN)

Theo các chuyên gia văn hóa, giá trị của các hoạt động giao lưu không chỉ nằm ở việc giới thiệu hình ảnh địa phương mà còn góp phần xây dựng niềm tin, tăng cường kết nối giữa các cộng đồng, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác về kinh tế, du lịch, giáo dục và đầu tư. Trong bối cảnh sức mạnh mềm ngày càng giữ vai trò quan trọng, văn hóa trở thành một trong những lợi thế để các địa phương nâng cao sức hấp dẫn, tạo dựng thương hiệu và mở rộng quan hệ đối ngoại. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng những hoạt động ngoại giao văn hóa có tính liên tục, mang bản sắc riêng sẽ góp phần gia tăng khả năng kết nối với các đối tác quốc tế, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống theo cách bền vững và hiệu quả hơn.

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho rằng: Chiến lược Ngoại giao văn hóa đang được tỉnh triển khai hiệu quả, ngày càng gắn kết với đời sống kinh tế - xã hội và trở thành nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển, hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Đắc Thủy, việc duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa vùng Đất Tổ, đưa quan hệ với các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, giáo dục, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú thêm các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Với định hướng xây dựng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa mang dấu ấn riêng, Phú Thọ kỳ vọng đưa văn hóa trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, thu hút đầu tư, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo TTXVN
Nguồn: https://dantocmiennui.baotintuc.vn/ngoai-giao-van-hoa-mo-them-khong-gian-hop-tac-quoc-te-post365852.html

Tin bài khác

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị:
Vĩnh Long tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động ổn định

Vĩnh Long tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động ổn định

Ngày 7/10, tại Vĩnh Long, Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), tổ chức Công đoàn khu công nghiệp và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.
Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực và công nghệ cao

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực và công nghệ cao

Ngày 7/10 tại Hà Nội, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã làm việc với Đoàn đại biểu cán bộ, lãnh đạo Liên bang Nga, trao đổi về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...