Đại sứ Italy tại Việt Nam: Văn hóa đưa nhân dân hai nước đến gần nhau
| Thượng viện Italy thông qua luật phê chuẩn các hiệp ước hợp tác tư pháp với Việt Nam Italy và Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác chiến lược |
![]() |
| Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta. (Ảnh: Thu Phượng) |
- Thưa Đại sứ, Ngài kỳ vọng Tuần phim Italy tại Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những góc nhìn nào về đất nước và con người Italy?
- Với mong muốn tăng cường sự hiểu biết của người dân Việt Nam về đất nước và văn hóa Italy, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam đã duy trì tổ chức Tuần phim Italy trong nhiều năm qua tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Italy vốn được biết đến với bề dày lịch sử và di sản văn hóa phong phú. Bên cạnh việc tiếp tục quảng bá những giá trị đó, chúng tôi cũng mong muốn giới thiệu đến công chúng Việt Nam hình ảnh một đất nước Italy đương đại.
Do khoảng cách địa lý giữa Italy và Việt Nam khá xa, người dân hai nước vẫn còn nhiều điều để khám phá và tìm hiểu về nhau. Văn hóa Italy bao trùm nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, ẩm thực đến khoa học, công nghệ và thời trang, trong đó không thể thiếu các loại hình nghệ thuật đặc trưng. Điện ảnh là một trong những phương thức quan trọng mà chúng tôi lựa chọn để giới thiệu văn hóa Italy đến công chúng Việt Nam.
- Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân Việt Nam - Italy, thưa Đại sứ?
- Tôi cho rằng văn hóa là một trong những phương thức tốt nhất để thúc đẩy ngoại giao nhân dân, bởi văn hóa được tạo ra bởi con người và dành cho con người. Văn hóa không phải do các chính phủ tạo ra, mà được hình thành từ các nghệ sĩ, những người sáng tạo và nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Đối tượng mà văn hóa hướng đến chính là người dân. Vì vậy, giao lưu văn hóa cũng thể hiện rõ bản chất của ngoại giao nhân dân.
Trong đó, điện ảnh là một loại hình nghệ thuật có khả năng kết nối công chúng đặc biệt hiệu quả. Điện ảnh có tính đại chúng cao, bất kỳ ai cũng có thể đến rạp và thưởng thức một bộ phim. Với đặc trưng là nghệ thuật thị giác, điện ảnh có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Người xem không cần có kiến thức chuyên sâu hay thông thạo ngôn ngữ của bộ phim vẫn có thể dễ dàng cảm nhận, thấu hiểu tác phẩm. Nhờ vậy, điện ảnh có khả năng tiếp cận công chúng trực tiếp và tạo ra hiệu quả gần như tức thì.
Chính vì thế, tôi tin rằng điện ảnh là một trong những phương thức giao lưu nhân dân hiệu quả và thành công nhất đối với bất kỳ quốc gia nào, trong đó có Italy.
- Đại sứ quán Italy tại Việt Nam có những kế hoạch nào nhằm thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới?
- Đại sứ quán Italy tại Việt Nam duy trì nhiều hoạt động giao lưu văn hóa thường niên, tiêu biểu như Tuần phim Italy, các sự kiện về thiết kế, nghệ thuật đương đại, khoa học và công nghệ... Tuần lễ ẩm thực Italy, thường được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, cũng là một hoạt động giao lưu nhân dân có ý nghĩa, bởi ẩm thực gắn bó mật thiết với đời sống và văn hóa của mỗi quốc gia.
Giáo dục cũng là một lĩnh vực được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Đại sứ quán đang tích cực thúc đẩy cơ hội học tập tại Italy cho sinh viên Việt Nam. Trong tháng 10 năm nay, 18 trường đại học Italy sẽ có mặt tại Hà Nội để giới thiệu các chương trình đào tạo và cơ hội học tập dành cho sinh viên Việt Nam.
![]() |
| Đại sứ Marco Della Seta (giữa) giao lưu cùng các giảng viên, sinh viên khoa Ngôn ngữ Italy tại một triển lãm ảnh vào tháng 6/2026. (Ảnh: Đại sứ quán Italy tại Việt Nam) |
Chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn đến Italy học tập. Đây là một hình thức giao lưu nhân dân rất có ý nghĩa, bởi các bạn trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn trực tiếp trải nghiệm một lối sống, môi trường và nền văn hóa khác biệt. Khi trở về Việt Nam, chính những sinh viên ấy sẽ trở thành những “đại sứ” của Italy, chia sẻ trải nghiệm và hiểu biết của mình về đất nước chúng tôi.
Bên cạnh các hoạt động thường niên, chúng tôi luôn cố gắng làm phong phú chương trình giao lưu bằng những sự kiện mới. Những năm qua, Đại sứ quán đã tổ chức các chương trình múa ballet, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật xiếc cùng nhiều chương trình hòa nhạc.
Các hoạt động của Đại sứ quán Italy tại Việt Nam đặc biệt chú trọng đến thế hệ trẻ, bởi theo quan điểm của chúng tôi, ngoại giao nhân dân cần hướng tới các thế hệ tương lai. Vì vậy, Đại sứ quán thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn với nghệ thuật và âm nhạc đương đại. Ngay trong tháng tới, chúng tôi dự kiến tổ chức một sự kiện âm nhạc đương đại với sự tham gia của các nghệ sĩ Italy và Việt Nam, tạo cơ hội để nghệ sĩ hai nước trực tiếp giao lưu, tương tác. Nhìn chung, các hoạt động của chúng tôi được triển khai thường xuyên, không chỉ tại Đại sứ quán mà còn ở nhiều địa điểm khác.
Một trong những dự án quan trọng mà chúng tôi đang thúc đẩy là thành lập Trung tâm Văn hóa Italy tại Hà Nội. Tôi tin rằng sự ra đời của trung tâm sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước. Thay vì triển khai các hoạt động văn hóa thông qua Đại sứ quán như hiện nay, chúng tôi sẽ có một cơ quan chuyên trách với đội ngũ nhân sự và ngân sách riêng, qua đó tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Italy và Việt Nam.
- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Ngày 8/5, khoá họp Uỷ ban hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam – Italy lần thứ 8 diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy, ở thủ đô Rome, dưới sự chủ trì của bà Vũ Thị Tú Quyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và ông Giuseppe Pastorelli, Phó Vụ trưởng Vụ Xúc tiến kinh tế và Đổi mới sáng tạo, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy. |
Đó là nhận xét của bà Alessandra Priante, Giám đốc Cơ quan du lịch quốc gia Italy (ENIT) tại chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức, ngày 27/6, tại thành phố Milan (Italy). |
Tin bài khác
Miễn thị thực cho khách Trung Quốc theo tour đến Khánh Hòa
Đưa văn hóa Việt đến gần hơn với du khách quốc tế






