Cà Mau tổ chức Festival Tôm lần thứ II năm 2026, quảng bá bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển
| Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer trong dịp lễ Sene Dolta 2026 20 ý tưởng khởi nghiệp tranh tài tại Cà Mau, quyết tâm giành vé vào chung kết |
Chiều 20/10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo định kỳ quý III/2026, thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.
![]() |
| Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: HV) |
Đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn tầm thế giới
Theo thông tin tại họp báo, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Sự kiện dự kiến thu hút 500–700 đại biểu tham dự khai mạc, khoảng 8.000–10.000 lượt khách dự và tham quan chương trình khai mạc, với khoảng 350 gian hàng trưng bày sản phẩm.
Các hoạt động chính gồm không gian triển lãm, thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực và tư vấn việc làm; Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026; Hội nghị kết nối cung cầu, giao thương và các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý, tỉnh tổ chức các đoàn đại biểu, doanh nghiệp và đối tác tham quan, khảo sát vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh; vùng sản xuất tôm giống; mô hình tôm – cua sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế, hữu cơ; các cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến thủy sản.
Thông qua hoạt động này, các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ, mô hình nuôi tôm xanh, bền vững; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kết nối hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển chuỗi giá trị ngành tôm.
Festival còn có hoạt động quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau; cuộc thi “Thiết kế, trang trí gian hàng – Sản phẩm tôm và OCOP Cà Mau”; cùng các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí.
Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 cũng được tổ chức nhằm cung cấp thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề, việc làm trong và ngoài tỉnh, cơ hội làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng, kết nối đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động và giúp người lao động tiếp cận việc làm phù hợp.
Với chủ đề “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới”, Festival hướng đến tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nuôi tôm, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác trong nước, quốc tế; thúc đẩy mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị thương hiệu tôm Cà Mau.
Bừng sáng bản sắc văn hóa vùng đất cực Nam
Song hành với Festival Tôm, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 mang chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa – Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và các địa điểm liên quan.
![]() |
| Ông Lê Văn Sử- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: HV) |
Theo ông Lý Vĩ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Festival Tôm dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11.
Các hoạt động văn hóa tiêu biểu gồm chương trình nghệ thuật “Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau” với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau”; diễu hành 69 xe, trong đó có 5 xe tuyên truyền của Ban Tổ chức và 64 xe của các xã, phường. Các xe được trang trí theo chủ đề văn hóa dân tộc, giới thiệu nghệ thuật truyền thống, trang phục, lễ hội và sản phẩm đặc trưng.
Tỉnh cũng tổ chức Không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ II năm 2026; Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer, gắn với Lễ hội Ok Om Bok. Theo kế hoạch được thông tin tại họp báo, hoạt động bắn pháo hoa nổ tầm thấp dự kiến diễn ra ngày 22/11 tại khu vực sân đối diện Chùa Xiêm Cán.
Bên cạnh đó, Giải Đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ IV năm 2026 dự kiến thu hút các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác được tổ chức như Giải Marathon – Cà Mau 2026 Cúp PETROVIETNAM, hội chợ thương mại gắn với Ngày hội Bánh dân gian, Liên hoan Lân – Sư – Rồng, Cuộc thi Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I và Cuộc thi Người đẹp Đất Mũi qua ảnh lần thứ I năm 2026.
Hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch với thông điệp “Về Cà Mau – Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ” được triển khai trong tháng 10 và tháng 11/2026, góp phần kết nối sự kiện với các điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; quảng bá nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề và những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và giới thiệu hình ảnh Cà Mau giàu bản sắc, năng động, nghĩa tình.
Kinh tế Cà Mau duy trì đà tăng trưởng
Tại họp báo, đại diện Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, kinh tế địa phương tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý III/2026 ước đạt 9,14%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 7,37% so với cùng kỳ, dù vẫn thấp hơn kịch bản đề ra.
Khu vực công nghiệp và xây dựng trong quý III tăng 17,55%; trong đó, công nghiệp tăng 15,34%, xây dựng tăng 22,21%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,7%, với sản lượng tôm chế biến đạt khoảng 305.288 tấn, tăng 16,8%.
Trong lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng 9 tháng đạt 971.130 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 424.185 ha, trong đó diện tích nuôi tôm là 417.800 ha. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.091,8 triệu USD, tăng 10,6%; riêng xuất khẩu thủy sản đạt 1.805 triệu USD.
Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 122.964 tỷ đồng, tăng 19,4%. Trong 9 tháng, tỉnh thu hút 42 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký 40.633,6 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 10.130 doanh nghiệp.
Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Cà Mau đón hơn 7,2 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,4% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 12%. Đây là cơ sở để địa phương đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, đặc biệt thông qua các sự kiện văn hóa, du lịch gắn với Festival Tôm năm 2026.
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Trong 9 tháng, tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 47.000 người, đưa 1.461 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 46,1% kế hoạch; hoàn thành xây dựng 1.069 căn nhà cho các đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ.
Với chuỗi hoạt động đa dạng, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm chủ lực mà còn mở ra cơ hội kết nối thương mại, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch. Việc kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa được kỳ vọng tạo động lực để Cà Mau khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao giá trị thương hiệu tôm và hướng đến phát triển nhanh, xanh, bền vững.
Tin bài khác
Khán giả Hà Nội được xem miễn phí 6 bộ phim Italy
Miễn thị thực cho khách Trung Quốc theo tour đến Khánh Hòa






