Những “ngày hội se duyên”
| Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện |
Bệnh viện, trường học gặp đúng đối tác
Cuối tháng 9/2025, tại Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất ở Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị (Việt Nam) và Trung tâm Ung thư Napalkov (Liên bang Nga) ký thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu và điều trị. Hai đơn vị thống nhất tăng trao đổi chuyên môn, tổ chức hội nghị khoa học, hội chẩn các trường hợp bệnh nhân ung thư và trao đổi bác sĩ trẻ.
![]() |
| Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Hữu Nghị (Việt Nam) và Trung tâm Ung bướu Napalkov (Liên bang Nga) trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, tháng 9/2025. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Sau Diễn đàn, Bệnh viện Hữu Nghị đã tổ chức hai hội nghị khoa học quốc tế có sự tham gia của các chuyên gia Nga vào tháng 10/2025 và tháng 3/2026. Các chuyên gia Trung tâm Ung thư Napalkov tham gia hội chẩn, trao đổi trực tiếp với bác sĩ Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Ngày 27/3/2026, lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục làm việc về đào tạo nhân lực, phương pháp mới trong hóa trị, xạ trị, chia sẻ chuyên môn và khả năng chuyển giao công nghệ xạ trị.
![]() |
| Các chuyên gia Trung tâm Ung thư Napalkov làm việc với bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị về các ca bệnh cụ thể, tháng 10/2025. (Ảnh: Bệnh viện Hữu Nghị) |
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Liên bang Nga) và các đối tác tổ chức, với sự tham gia của bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp, giới nghiên cứu, địa phương và các tổ chức nhân dân hai nước. Một trong những mục tiêu được Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nêu tại Diễn đàn là thiết lập hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp, hội đoàn và thảo luận những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, với sự kết nối của đối ngoại nhân dân.
Tại Cần Thơ, ngày 26/6/2024, trong Hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, Tổ chức ASSIST/Philippines ký hợp tác thực hiện dự án “Trung tâm đào tạo xuất sắc” với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và ba cơ sở đào tạo: Trường Bách khoa - Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.
Dự án được triển khai với sự hỗ trợ của Schneider Electric tại Việt Nam thông qua ASSIST, hướng tới trang bị phòng thực hành điện xanh hoặc tự động hóa, đào tạo giảng viên và sinh viên về điện xanh, công nghiệp 4.0. Chương trình đã triển khai việc tiếp nhận, lắp đặt thiết bị tại các cơ sở đào tạo; riêng tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, đến tháng 2/2026, nhà trường và ASSIST tiếp tục làm việc về kế hoạch đấu thầu, bàn giao, tiếp nhận và lắp đặt thiết bị.
![]() |
| Đại diện các bên ký Bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án “Trung tâm đào tạo xuất sắc” tại Cần Thơ, ngày 26/6/2024. (Ảnh: Thời Đại) |
Học bổng, nước sạch, việc làm sau hội họp
Ngày 25/11/2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp Đà Nẵng) phối hợp Tổ chức Children of Vietnam (COV/Hoa Kỳ) và Ủy ban nhân dân xã Quế Sơn Trung trao 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí 200 triệu đồng do Liên hiệp Đà Nẵng vận động COV tài trợ.
Tháng 5/2026, nguồn hỗ trợ của COV tiếp tục đến với trường học. Liên hiệp Đà Nẵng và các đơn vị liên quan bàn giao, nghiệm thu, đưa vào sử dụng hệ thống lọc nước uống tinh khiết do COV tài trợ tại Trường THCS Võ Thị Sáu và Trường Mầm non Bình Minh (xã Tiên Phước). Hệ thống sử dụng công nghệ RO, công suất 180 lít/giờ, cung cấp nước uống cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhà trường.
![]() |
| Học sinh và đại diện các đơn vị bên hệ thống lọc nước uống tinh khiết do Tổ chức Children of Vietnam tài trợ tại xã Tiên Phước (Đà Nẵng), tháng 5/2026. (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Tiên Phước) |
Năm 2019, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc hỗ trợ kết nối tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) với quận Boeun, tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc). Hai địa phương sau đó thiết lập quan hệ hợp tác. Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và chính quyền quận Boeun ký thỏa thuận về việc cử lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Các cơ quan chuyên môn của Hà Giang sau đó tổ chức tuyển chọn, học tiếng, giáo dục định hướng và hoàn thiện hồ sơ cho người lao động. Trong năm 2023, 49 lao động của tỉnh đã được đưa sang Boeun làm việc thời vụ theo thỏa thuận.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) và các sở, ngành tặng quà cho người lao động trước khi sang quận Boeun (Hàn Quốc) làm việc thời vụ, tháng 5/2023. (Ảnh: Báo Tuyên Quang Online) |
Tại tọa đàm “Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam” vào tháng 3/2026, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề nghị phát huy vai trò cầu nối, mở rộng quan hệ với các viện nghiên cứu, giới học giả, hội, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp; gắn hoạt động hữu nghị với các mục tiêu hợp tác cụ thể để tranh thủ nguồn lực về vốn, tri thức và công nghệ.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đặt mục tiêu mỗi năm kết nối thành công ít nhất 2-3 cặp địa phương và 20-30 đối tác nước ngoài với các chủ thể trong nước.
Tin bài khác
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản








