Tư duy mới trong không gian mới
![]() |
| Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân tới 30 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố, ngày 30/3/2026. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Không gian mới
5 năm tới, toàn cầu hóa, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, an ninh con người và vai trò ngày càng lớn của các chủ thể phi nhà nước sẽ mở ra không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân.
![]() |
| Tuần hành của phong trào Fridays for Future trong Ngày hành động khí hậu toàn cầu tại Berlin (Đức), ngày 20/9/2025. (Ảnh: Leonhard Lenz/Wikimedia Commons) |
Các phong trào nhân dân, phong trào xã hội thế giới gia tăng hoạt động trên không gian số, theo mô hình mạng lưới mở, với sự tham gia nhiều hơn của giới trẻ và các cộng đồng trực tuyến.
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, phân cực, suy giảm nguồn viện trợ quốc tế và những thách thức trên không gian mạng được dự báo tiếp tục đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại nhân dân.
![]() |
| Trao xe lăn do tổ chức phi chính phủ Giving It Back To Kids và Free Wheelchair Mission (Hoa Kỳ) tài trợ cho người khuyết tật tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, tháng 5/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng) |
Trong nước, quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngày càng rộng mở, vai trò, vị thế và uy tín quốc tế vững chắc hơn. Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phối hợp thống nhất từ Trung ương tới địa phương.
Tư duy mới
Nhiệm kỳ 2026-2031 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với lợi ích quốc gia - dân tộc và mục tiêu phát triển đất nước. Trọng tâm được chuyển từ giao lưu, trao đổi đơn thuần sang chủ động thiết kế, triển khai các chương trình, sáng kiến hợp tác cụ thể, hình thành những quan hệ hợp tác bền vững, đan xen lợi ích giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế.
![]() |
| Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thế giới và các đối tác Việt Nam tại Hà Nội, ngày 25/8/2026. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tích cực mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tăng cường kết nối với các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Hội thảo “Khoa học, công nghệ, y tế: động lực mới cho hợp tác” trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, tại Hà Nội, ngày 30/9/2025. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Công tác phối hợp với địa phương tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực, sự phối hợp thống nhất và vai trò của hệ thống đối ngoại nhân dân từ Trung ương tới địa phương.
![]() |
| Ký giao ước thi đua tại Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân Cụm số 1, Quảng Ninh, ngày 18/1/2026. (Ảnh: Lê Trường) |
Phạm vi hoạt động rộng hơn cũng đặt ra những yêu cầu cần tiếp tục nâng lên từ bên trong. Mạng lưới đối tác vẫn chưa cân đối, việc mở rộng quan hệ với trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ còn chậm; nghiên cứu, dự báo, tham mưu có thời điểm chưa theo kịp diễn biến nhanh của tình hình quốc tế. Chất lượng đội ngũ cán bộ và cơ chế phối hợp cũng cần đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ mới.
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam được dự báo tiếp tục nâng cao; trong khi yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế đặt ra đòi hỏi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động.
Tin bài khác
“Vì lợi ích quốc gia, dân tộc” trong đối ngoại nhân dân là gì?
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân









