eMAGAZINE

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

kết nối hợp tác thiết thực
Mở rộng đối tác,
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.

Mở rộng mạng lưới đối tác ngoài các hội hữu nghị song phương

Phương thức hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga luôn được đổi mới, không chỉ giới hạn ở các cuộc giao lưu, họp mặt nhân các ngày kỷ niệm mà ngày càng hướng vào những dự án thiết thực, có tác động đến xã hội và mang lại lợi ích cụ thể cho các chủ thể tham gia, như doanh nghiệp, trường học và các địa phương trong cả nước.

Những năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tích cực mở rộng mạng lưới đối tác tại Liên bang Nga, như xây dựng cơ chế hợp tác với chính quyền thành phố Saint Petersburg, ký Thỏa thuận hợp tác với Đại học Sư phạm quốc gia Nga mang tên Herzen tại Saint Petersburg nhằm quảng bá tiếng Nga, văn hóa Nga tại Việt Nam và quảng bá tiếng Việt, văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga. Hội cũng thực hiện nhiều chương trình hợp tác cụ thể với các địa phương khác ở Liên bang Nga như vùng Siberi, vùng Viễn Đông.

Từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, Hội đề nghị bên cạnh các hội hữu nghị song phương của các nước với Việt Nam, cần nghiên cứu mở rộng mạng lưới với các đối tác khác, bao gồm các cơ quan, đơn vị Nhà nước, viện nghiên cứu, các cơ sở giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và các tổ chức xã hội khác của nước bạn. Hội đồng thời đề nghị, trong quá trình hoạt động nếu xuất hiện những nội dung mới, phần lớn do phía bạn đề xuất mà ta thấy cần thiết và đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, cần có cơ chế giải quyết nhanh các thủ tục để tổ chức triển khai thực hiện.

Ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. (Ảnh: Đinh Hòa)
Khai trương Trung tâm Văn hóa Nga - Việt tại Trường Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, ngày 28/7/2025. (Ảnh: TTXVN)
Khai trương Trung tâm Văn hóa Nga - Việt tại Trường Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, ngày 28/7/2025. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Trịnh Quốc Khánh tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov ngày 10/4/2024. (Ảnh: Đinh Hòa)
Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Trịnh Quốc Khánh tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov ngày 10/4/2024. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt - Nga với Trường Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, ngày 21/5/2024. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt - Nga với Trường Đại học Sư phạm quốc gia Herzen, ngày 21/5/2024. (Ảnh: TTXVN)
Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)
Cuộc họp Ban Chỉ đạo chung Chính phủ Việt Nam - Liên hợp quốc về chương trình hợp tác (JSC), ngày 26/5/2026. (Ảnh: tapchikinhtetaichinh.vn)

Từ hỗ trợ phát triển đến đồng kiến tạo

Trong bối cảnh nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trên toàn cầu đã suy giảm đáng kể, chính quan hệ đối tác đã trở thành nguồn lực quý giá nhất của chúng ta. Triết lý cốt lõi của Khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2027-2031 rất rõ ràng: đẩy nhanh phát triển bền vững đòi hỏi phải vượt ra khỏi cách tiếp cận hỗ trợ phát triển truyền thống.

Trong năm thập kỷ qua, quan hệ giữa Liên hợp quốc và Việt Nam đã chuyển từ một quan hệ tập trung vào hỗ trợ phát triển truyền thống sang một liên minh bình đẳng, sâu sắc, dựa trên đối thoại chính sách chiến lược, trao đổi tri thức tiên tiến và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với những lợi ích chung của khu vực và toàn cầu. 

Trong kỷ nguyên mới này, đối ngoại nhân dân không chỉ đơn thuần là một công cụ ngoại giao; đó còn là động lực thực tiễn giúp chuyển hóa sự đoàn kết toàn cầu thành những tác động cụ thể, bền vững tại từng địa phương. Nhờ sức mạnh tập hợp, kết nối, hiểu biết sâu sắc về thể chế, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân và vận động nguồn lực, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho những hành động tập thể cần thiết để giải quyết những điểm nghẽn mang tính hệ thống về kinh tế và khí hậu. 

Cùng nhau, chúng ta đang mở ra những mô hình hợp tác mới, chuyển từ quan hệ cho - nhận viện trợ sang đồng kiến tạo thực chất.

Thiết lập cơ chế phối hợp giữa đối ngoại nhân dân và đối ngoại Quốc hội

Đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân có nhiều điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau. Nếu đối ngoại Quốc hội có lợi thế về vị thế chính trị, tính đại diện kết nối giữa các cơ quan lập pháp, chính giới, thì đối ngoại nhân dân có thế mạnh trong tạo dựng tình cảm, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và là nền tảng xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam với nhân dân các nước. 

Trước yêu cầu mới, sự phối hợp giữa đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân cần được nâng cao hơn nữa, từ phối hợp theo từng hoạt động lên phối hợp thường xuyên, có tính chiến lược, thực chất và có chiều sâu. 

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, trao đổi định kỳ, chia sẻ dữ liệu về các đối tác quốc tế, tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhân sĩ, trí thức, học giả và những cá nhân có tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm xử lý các vấn đề quốc tế mới nổi; qua đó, chủ động nhận diện cơ hội, đối tác tiềm năng trong hoạt động đối ngoại. 

Tăng cường phối hợp trong các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, đặc biệt là trong khuôn khổ các chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối nghị sĩ, trí thức, doanh nghiệp, thanh niên và các tổ chức xã hội với hình thức và địa bàn phù hợp; gắn giao lưu nhân dân với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo thêm cơ hội hợp tác thiết thực. 

Đẩy mạnh phối hợp về thông tin đối ngoại trên môi trường số; phối hợp xây dựng, lan tỏa hình ảnh, thông tin về đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, hội nhập và phát triển thông qua các ngôn ngữ, hình thức truyền thông trên các nền tảng số phù hợp. 

Phát huy mạnh mẽ nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tổng hợp tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của Cộng đồng, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến kiều bào như quốc tịch, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư…; qua đó tạo điều kiện để bà con yên tâm sinh sống, lao động, học tập, hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước. 

Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Tổng Thư ký Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, ngày 9/9/2026. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Đinh Hòa)
Hội nghị phối hợp công tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Ngoại giao năm 2025, diễn ra ngày 8/7/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa)

6 đề xuất tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tăng cường phối hợp từ sớm trong xây dựng và triển khai các chương trình đối ngoại quan trọng. Hai bên chủ động trao đổi từ sớm về mục tiêu, đối tác và nội dung hoạt động, nhất là đối với các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các địa bàn có ý nghĩa chiến lược; tăng cường phối hợp sau mỗi hoạt động để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác. 

Phối hợp củng cố và phát triển lực lượng bạn bè quốc tế, bảo đảm tính kế thừa trong quan hệ. Hai bên phối hợp xây dựng, cập nhật các đối tác theo địa bàn, lĩnh vực, mức độ ưu tiên; chia sẻ thông tin để duy trì quan hệ và nâng cao hiệu quả vận động. Cùng với gìn giữ quan hệ bạn bè truyền thống, cần quan tâm mở rộng quan hệ với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng lực lượng kế thừa trong các tổ chức hữu nghị. 

Đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, dự báo và tham mưu về những vấn đề đối ngoại cùng quan tâm. Hai bên tăng cường trao đổi chuyên đề, xây dựng báo cáo và đề xuất về phong trào nhân dân thế giới, những vấn đề chính trị - xã hội mới nổi, sự vận động của dư luận quốc tế và các mạng lưới mới; qua đó chủ động hơn trong nhận diện cơ hội và lựa chọn cách tiếp cận, giải quyết phù hợp. 

Phối hợp phát huy các quan hệ hữu nghị thành những kết nối hợp tác thiết thực phục vụ phát triển và đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Hai bên cùng kết nối nhu cầu của địa phương, người dân và doanh nghiệp với thế mạnh của từng đối tác quốc tế, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thúc đẩy các chương trình, dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. 

Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, cùng rà soát, nắm bắt và đề xuất hoàn thiện cơ chế, tạo thuận lợi cho các tổ chức hoạt động đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an ninh quốc gia. 

Tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm công tác. Hai bên phát huy các cơ sở đào tạo và đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm để tổ chức những chương trình bồi dưỡng sát với yêu cầu công tác; chú trọng năng lực nghiên cứu, vận động quốc tế, xử lý các vấn đề đối ngoại; tạo điều kiện để cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, tham gia hoạt động thực tiễn, rèn luyện kỹ năng công tác. 

Nội dung: Thành Luân

Thiết kế: Mai Anh