Đà Nẵng và "công thức" 3 bước cho đối ngoại nhân dân bền vững
Thành phố của những kết nối
Từ khi thành lập (1997) đến nay, Liên hiệp Đà Nẵng đã chủ động xây dựng mạng lưới phối hợp tại 50 cơ quan, đơn vị, địa phương, gồm các cơ quan có chức năng thực hiện đối ngoại nhân dân của Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, các sở, ban, ngành, địa phương và trường học. Cùng với đó, Liên hiệp Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 cơ quan, tổ chức nước ngoài; triển khai hiệu quả mô hình “Vận động các cơ quan ngoại giao, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia phối hợp triển khai công tác đối ngoại nhân dân tại Đà Nẵng”.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình (thứ hai từ trái sang)) ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 3 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, ngày 22/10/2025. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng). |
Những năm qua, nhiều chương trình giao lưu của Liên hiệp Đà Nẵng đã trở thành dấu ấn đặc trưng của thành phố. Các mô hình “Ở nhà dân” (Homestay), “Người mẹ thứ hai” dành cho sinh viên Lào, “Kết nghĩa bố - con” giữa lưu học viên Campuchia và cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam, cùng các lễ hội quốc tế như Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Yoga quốc tế, Đi bộ vì hòa bình, Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc… đã góp phần lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, lòng nhân ái và sự gắn kết giữa con người với con người.
![]() |
| Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2024. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng). |
Song hành với hoạt động giao lưu, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2021 đến nay, Liên hiệp Đà Nẵng đã vận động được 110 chương trình, dự án và phi dự án từ 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trị giá hơn 80 tỷ đồng, tập trung vào y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường và hỗ trợ an sinh xã hội.
Những hoạt động thiết thực như trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ nạn nhân da cam, tài trợ thiết bị dạy học hay đưa tình nguyện viên quốc tế đến trung tâm xã hội... đã góp phần củng cố niềm tin và hình ảnh tốt đẹp của Đà Nẵng trong lòng bạn bè quốc tế.
Ba bài học từ thực tiễn Đà Nẵng
Từ nền tảng thực tiễn đó, Liên hiệp Đà Nẵng đúc rút ba bài học:
Thứ nhất, để huy động tốt nguồn lực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, phải phân định các nhóm cần huy động: (1) Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị mang tính chính trị, ngoại giao; (2) Hoạt động hội nghị, hội thảo, cuộc thi quốc tế mang tính chuyên môn cao phục vụ lợi ích chuyên môn, lợi ích kinh tế của tổ chức và phù hợp với xu hướng phát triển của thành phố; (3) Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; (4) Vận động người Việt Nam ở nước ngoài; (5) Phối hợp công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại.
![]() |
| Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng lần thứ 10 năm 2025. (Ảnh: cifa.com.vn). |
Với nhóm (1) và (5), điều quan trọng là phải làm tốt công tác tham mưu để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Chính vì vậy, Liên hiệp Đà Nẵng đã chủ động tham mưu để UBND thành phố ban hành Quyết định số 8828/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch đối ngoại nhân dân từng giai đoạn, hàng năm. Đây là cơ sở pháp lý để các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Liên hiệp một cách thống nhất.
Với các nhóm (2), (3), (4), Liên hiệp Đà Nẵng chọn cách tiếp cận “cùng có lợi”. Muốn vậy, phải làm rõ 3 bước: xây dựng dữ liệu đối tác tiềm năng; tìm hiểu kỹ năng lực, mong muốn, kỳ vọng của từng đối tác để biết họ cần gì và mình có thể đáp ứng đến đâu; xây dựng kế hoạch tiếp cận, vận động, thuyết phục phù hợp.
Kinh nghiệm của Liên hiệp Đà Nẵng là: để vận động thành công, trước hết chính tổ chức của mình phải có uy tín, phải báo cáo, quản lý nguồn lực công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc và phải chứng minh được năng lực tổ chức qua từng sự kiện. Khi làm được điều đó, “thương hiệu Liên hiệp hữu nghị Đà Nẵng” sẽ tự lan tỏa - đúng nghĩa “hữu xạ tự nhiên hương”.
Thứ hai, đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức và quy mô tổ chức sự kiện để thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia cả nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Để làm tốt mỗi sự kiện, phải chuẩn bị kỹ càng từng khâu: từ sáng tạo ý tưởng, dự thảo kế hoạch, dự toán ngân sách, xã hội hóa nguồn lực, phân công nhiệm vụ, đến truyền thông trước - trong - sự kiện… Toàn bộ được chuẩn hóa thành một quy trình: “Ý tưởng thực hiện - Kế hoạch thực hiện - Tổ chức thực hiện - Kiểm tra, giám sát - Đánh giá chất lượng - Bài học kinh nghiệm - Cải tiến chất lượng”.
Yếu tố then chốt vẫn là con người, là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu. Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân "ba chuyên": “Chuyên trách, chuyên tâm và chuyên nghiệp”.
Thứ ba, phải bám sát đường lối, chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính xác, nhanh chóng, kịp thời tới nhân dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế.
Kinh nghiệm của Liên hiệp Đà Nẵng là phải đa dạng hóa, hấp dẫn hóa cả nội dung và hình thức tuyên truyền; đa dạng hóa ngôn ngữ chuyển tải thông tin; ứng dụng truyền thông - chuyển đổi số; tăng cường xã hội hóa và phát huy hiệu quả phối hợp của mạng lưới cộng tác viên của các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương; đào tạo báo cáo viên có bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn và thông thạo ngoại ngữ...
Nhờ vậy, Liên hiệp Đà Nẵng được biết đến như một “đại sứ thương hiệu” của hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung thân thiện, tươi đẹp, môi trường đầu tư hấp dẫn.
Thời gian tới, Liên hiệp Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần Đại hội XIV của Đảng kết hợp với trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”; bám sát các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Liên hiệp sẽ duy trì, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện; đồng thời tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan chuyên trách về đối ngoại nhân dân của thành phố.
| Ngày 04/7, tại xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức phi chính phủ Samaritan’s Purse (Hoa Kỳ) trao quà cứu trợ cho 300 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 1 vừa qua. |
| Ngày 18/7, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân giữa hai địa phương. |
Tin cùng chủ đề: 75 năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Di sản và Khát vọng
Tin bài liên quan
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Đà Nẵng: SAP-VN trao tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Phú
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
Các tin bài khác
Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên huấn cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào
Đà Nẵng tìm giải pháp nhà ở an toàn cho người thu nhập thấp
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Hokkaido
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng
Việt Nam - Belarus thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







