Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện
Với 24 tham luận đa dạng chủ đề từ khoa học, giáo dục, y tế đến giao lưu văn hóa, thương mại, Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất tại Hà Nội đã để lại dấu ấn bằng loạt kiến nghị cụ thể, tạo động lực chuẩn bị cho lần tổ chức thứ hai tại Saint Petersburg (Liên bang Nga) vào năm 2026.
Tham dự sự kiện có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga; Ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg; cùng đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, giới trí thức, học giả, doanh nghiệp và tổ chức nhân dân hai nước.
Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, thành viên Ban Tổ chức, đánh giá Diễn đàn thành công nhờ sự hiện diện của những nhà quản lý, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, bác sĩ và đông đảo bạn bè Việt Nam. Không khí cởi mở, gắn kết giữa các đại biểu cùng sự hưởng ứng của người dân Thủ đô đã góp phần làm nên sắc thái riêng cho Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.
![]() |
| Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” phát biểu tổng kết. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Hùng điểm lại kết quả nổi bật từ bốn hội thảo chuyên đề của Diễn đàn, ghi nhận nhiều sáng kiến và đề xuất hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, kinh tế, thương mại, pháp luật, giáo dục và văn hóa. Một số kiến nghị đáng chú ý gồm: thiết lập đường bay thẳng từ Saint Petersburg tới các địa phương Việt Nam; phía Nga xem xét chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam; đẩy mạnh trao đổi sinh viên ngắn hạn giữa các trường đại học hai nước; hỗ trợ thành lập “Ngôi nhà Việt Nam” tại Saint Petersburg như một điểm hội tụ văn hóa, giáo dục và hợp tác nhân dân.
Đặc biệt, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Hữu nghị (Việt Nam) và Trung tâm Ung bướu Napalkov (Liên bang Nga) được ký kết tại Diễn đàn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong điều trị ung thư và đào tạo nhân lực y tế.
Theo ông Hùng, Diễn đàn thành công trên ba phương diện: hiện thực hóa tư tưởng “ngoại giao tâm công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa thành quả từ các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước; và áp dụng cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại, tạo động lực mới cho quan hệ nhân dân Việt - Nga.
Đồng quan điểm, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga nhận định: Diễn đàn đã thể hiện đúng tinh thần của một diễn đàn nhân dân: đa dạng góc nhìn, song hội tụ ở tình cảm gắn bó và mong muốn đóng góp cho quan hệ hai nước.
![]() |
| Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Thông tin tại phiên bế mạc, ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg cho biết, thành phố sẽ đăng cai Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ hai vào tháng 10/2026. Ông cũng bày tỏ quan tâm đến hai đề xuất lớn: dựng đài tưởng niệm các chuyên gia Liên Xô và Việt Nam tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh; và đặt tên một con phố ở Việt Nam theo tên thành phố Leningrad, tương tự sự kiện tại Điện Biên hồi tháng 3 năm nay. Ông cho rằng Diễn đàn cần tạo ra những kết quả cụ thể, phục vụ trực tiếp lợi ích của nhân dân hai nước.
![]() |
| Ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu bế mạc, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, Diễn đàn đã hoàn thành mục tiêu đề ra, trở thành kinh nghiệm quý báu để chuẩn bị tốt hơn cho lần tổ chức thứ hai.
Ông nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là quan hệ đặc biệt, được xây dựng suốt 75 năm trên nền tảng tình cảm sâu nặng giữa nhân dân hai nước. Ngay cả nhiều người Việt Nam chưa từng đặt chân tới Nga vẫn yêu mến đất nước, văn hóa, âm nhạc và con người Nga - đó là nền tảng cần được duy trì, phát huy.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, ông Sơn cho rằng hợp tác nhân dân Việt - Nga cần vừa phát huy truyền thống, vừa thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn, phù hợp với định hướng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cũng như chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hiện kim ngạch thương mại song phương mới đạt khoảng 4,6 tỷ USD (năm 2024), còn khiêm tốn so với tiềm năng, cần khai thác hơn nữa qua hợp tác doanh nghiệp, kết nối địa phương, giao lưu văn hóa.
Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, nghệ thuật, cũng như hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước cần được chú trọng, đặc biệt thông qua sự tham gia tích cực của các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ quan liên quan.
Ông Sơn cho biết, phía Việt Nam sẽ chú trọng đa dạng hóa thành phần đoàn tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ hai tại Nga. Ban tổ chức sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế để Diễn đàn tới được tổ chức hiệu quả, chất lượng và có tác động mạnh mẽ hơn.
| Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày (30/9-01/10), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Nga - Việt và Quỹ Thúc đẩy Phát triển Hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức. |
Tin bài liên quan
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Tân Kỳ
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
Các tin bài khác
TP.HCM chung tay cùng bạn bè quốc tế xây dựng "Vườn cây Hữu nghị"
Đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới: Từ chủ trương của Đảng đến giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả thực tiễn
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Hà Nội và TP.HCM
Đọc nhiều
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng, thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân
Lan tỏa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh tại Nhật Bản
Lan toả văn hoá đọc qua Ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Trung
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








