Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
aa
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Cuộc gặp được tổ chức ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tham dự cuộc gặp có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng cùng đại diện nhiều cơ quan trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam sau thành công của Đại hội lần thứ VII.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn sau thành công của Đại hội lần thứ VII. (Ảnh: Đinh Hòa)

Báo cáo kết quả Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nêu những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động tham mưu, lồng ghép các hoạt động đối ngoại nhân dân vào các hoạt động đối ngoại cấp cao, góp phần làm phong phú nội dung, tăng thêm chiều sâu cho hoạt động đối ngoại, củng cố vững chắc lòng tin chính trị, thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân các nước. Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức, từ “giao lưu thuần túy” sang “kiến tạo nội dung chính trị”. Mạng lưới bạn bè quốc tế được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai chủ động, có trọng tâm trọng điểm, gắn chặt với các mục tiêu phát triển của đất nước và các đợt vận động, các chương trình lớn do Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Công tác theo dõi tình hình, nghiên cứu, tham mưu có bước chuyển tích cực. Chất lượng các báo cáo đã phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng định hướng công tác đối ngoại nhân dân.

Tổ chức bộ máy của Liên hiệp, các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương được củng cố, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đặc biệt.

Đồng chí Phan Anh Sơn cũng nghiêm túc nhìn nhận những điểm yếu, hạn chế, thậm chí là những điểm nghẽn cần sớm khắc phục, đó là sự kết nối giữa đối ngoại nhân dân với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, khoa học – công nghệ chưa tạo ra được nhiều kết quả định lượng cụ thể, đóng góp rõ nét vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; Cơ cấu mạng lưới đối tác thiếu cân đối, phát triển không đồng đều giữa các khu vực và lĩnh vực; việc mở rộng quan hệ với trí thức, doanh nhân trẻ, những người có ảnh hưởng còn chậm; chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên ở cả Trung ương và địa phương chưa đồng đều, nhiều lúc còn thụ động, có tâm lý được nhắc việc hoặc giao việc, chờ việc; đặc biệt là nhận thức về vai trò của đối ngoại nhân dân còn chưa đồng đều ở các ngành, các cấp và địa phương.

Đồng chí Phan Anh Sơn báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 5 định hướng lớn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Thứ nhất, nỗ lực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, tham mưu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác để đối ngoại nhân dân thực sự trở thành một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động phi chính phủ nước ngoài, nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài, theo hướng chuyển mạnh hơn nữa trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được, phục vụ thiết thực cho các mục tiêu phát triển của đất nước và địa phương.

Thứ ba, chủ động xây dựng “mạng lưới đối tác thế hệ mới”, góp phần đưa đối ngoại nhân dân dần từng bước gắn chặt với lợi ích về kinh tế, an ninh, công nghệ… của đất nước; phát huy hơn nữa hiệu quả “ngoại giao tâm công” để thu hút những lực lượng, những người có ảnh hưởng đến chính trị, xã hội các nước; tập trung kết nối thế hệ trẻ toàn cầu thông qua các dự án, cơ chế hợp tác cụ thể. Mạng lưới đối tác này vừa góp phần giúp tiếp cận các nguồn lực, vừa làm tốt việc bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên các diễn đàn, hóa giải các vấn đề phức tạp từ sớm, từ xa.

Thứ tư, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động, đồng thời làm chủ kiến thức mới, công nghệ mới, ngoại ngữ, luật pháp quốc tế, kinh tế và văn hóa của đối tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thứ năm, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động, đồng thời làm chủ kiến thức mới, công nghệ mới, ngoại ngữ, luật pháp quốc tế, kinh tế và văn hóa của đối tác theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thứ, Chu tịch nước và Ban chấp hành Liên hiệp các tôe chức hữu nghị Việt Nam khoá VII cùng các đại biểut tham dự cuộc gặp mặt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khoá VII và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Sau khi nghe báo cáo kết quả Đại hội và những đề xuất, những phương hướng lớn trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quán triệt và khái quát hóa được tất cả những nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách rất đầy đủ, rất sâu sắc; đã suy nghĩ rất nghiêm túc, đúng đắn, nhìn vào những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn, kèm theo đánh giá bối cảnh tình hình mới cũng như những yêu cầu mới của đối ngoại nhân dân trong điều kiện đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, đóng góp những công sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước.

Điều quan trọng hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, là từ những gì đã làm được, những gì chưa làm được, các đồng chí đã rút ra được những bài học kinh nghiệm và xác định được những tầm nhìn, định hướng chiến lược và nội dung, phương pháp để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả hơn, để đóng góp thực chất hơn cho đất nước. Cách đặt vấn đề này là rất đúng, rất trúng, phù hợp với các yêu cầu mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng ta đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa lịch sử. Sau một chặng đường đổi mới thì chúng ta đã có những thành tựu to lớn, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh quốc tế biến động rất nhanh. Chúng ta không thể không hòa trong nhịp độ phát triển của thế giới. Chúng ta đứng lại hoặc chúng ta chậm là chúng ta lạc hậu; chúng ta nếu phát triển từ từ, từng bước một thì cũng tụt hậu so với sự phát triển của các nước rồi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định muốn hội nhập tốt thì đối ngoại phải dẫn dắt mở đường. Trong ba trụ cột ngoại giao thì đối ngoại nhân dân, nhất là lĩnh vực văn hoá còn đi trước ngoại giao nhà nước.

Đối ngoại của một quốc gia không chỉ được tiến hành bằng những cuộc tiếp xúc chính thức giữa các Nhà nước và các đảng chính trị, mà đằng sau các mối quan hệ quốc tế là con người, là nền tảng xã hội và lòng tin. “Đó là lợi thế độc quyền, là không gian riêng của đối ngoại nhân dân”; Sức mạnh nhân dân là vô địch và chúng ta phải chủ động khai thác, tích cực phát huy sức mạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh với vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về công tác đối ngoại nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã xác định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực hiện, phải đạt được những kết quả cụ thể, đạt được yêu cầu rất lớn mà chúng ta đã quán triệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trên cơ sở báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khoá VII giải 5 “bài toán” lớn:

Thứ nhất, về nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Đảng và Nhà nước đã xác định đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại. Nhưng để vai trò ấy thực sự được các cấp, các ngành và toàn xã hội ghi nhận, thì sự chuyển biến nhận thức phải bắt đầu từ chính Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Nhận thức không chỉ dừng lại ở Ban Chấp hành, mà phải đi sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên.

Thứ hai, phải nâng tầm năng lực nghiên cứu, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ giữa các nước. Muốn đối thoại được hiệu quả, nếu gặp vấn đề lớn hoặc hoạch định chính sách quốc tế, phải có thông tin, lập luận vững chắc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần phát huy những lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích để nhận diện thực chất xu hướng, hiểu đúng thái độ của đối tác, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định “sự gắn kết giữa giới tinh hoa và quần chúng” để xây dựng “thế trận lòng dân” quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng việc kiến tạo mạng lưới đối tác thế hệ mới, trong đó có giới tinh hoa, nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế là hướng đi đột phá, rất cần thiết trong kỷ nguyên số. Nhưng cội nguồn sức mạnh của đối ngoại nhân dân vẫn là “nhân dân”; phải nuôi dưỡng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ… Bên cạnh đó, hơn 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc Việt Nam. Bà con là cầu nối giữa “khối đại đoàn kết toàn dân tộc” với “tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới”. Việc thu hút trí thức, doanh nhân kiều bào không chỉ vì mục tiêu kinh tế, mà là để củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để bà con trở thành những “đại sứ thiện chí” tự nhiên của đất nước. Đó là sự kết nối giữa giới tinh hoa kiều bào với bạn bè quốc tế để tạo nên một nền tảng vững chắc trong đối ngoại nhân dân.

Thứ tư, về phát huy vai trò điều phối sức mạnh tổng hợp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định muốn kết nối tri thức, công nghệ, muốn mở rộng quan hệ quốc tế cho các cơ quan, địa phương để góp phần phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam thì Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam không thể làm một mình. Nguồn lực lớn nhất là khả năng tập hợp và sự phối hợp của cả hệ thống. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy tụ các cơ quan đối ngoại của các tổ chức chính trị – xã hội như Cựu chiến binh, Văn nghệ sĩ, Trí thức, Tôn giáo, Dân tộc, Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn...

Thứ năm, về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương phối hợp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế về đối ngoại nhân dân. Cần tháo gỡ vướng mắc trong chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có cơ chế tài chính linh hoạt, tăng cường xã hội hóa; đồng thời tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia những cơ chế điều phối quốc gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm đến yếu tố quyết định là bộ máy và con người. Cán bộ đối ngoại nhân dân thế hệ mới phải là những người vững về bản lĩnh chính trị, sâu sắc về văn hóa, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và nhạy bén với thời cuộc, không ngừng đổi mới mình, đặc biệt là phải có những cán bộ trẻ, phải đào tạo làm sao kế cận để tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sớm cụ thể hóa những yêu cầu này thành chương trình hành động ngay sau Đại hội và phải tập trung làm ngay mỗi nhiệm vụ quan trọng, xác định rõ sản phẩm, kết quả, trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng việc, và phải tổng kết lại thành những bài học kinh nghiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sau 5 năm nữa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải trả lời các câu hỏi cụ thể: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kiến tạo được những dự án thực chất nào? Mạng lưới đối tác nhân dân quốc tế đã bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa hiệu quả ra sao? Đối ngoại nhân dân đã đóng góp như thế nào vào vị thế của tổng thể nền ngoại giao Việt Nam?

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn bày tỏ sự quyết tâm của Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khoá VII và cam kết sẽ trong việc tiếp thu, quán triệt những định hướng, chỉ đạo, trao gửi tin tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời sẽ xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tích cực những chỉ đạo vừa tiếp nhận.

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Lê Sơn
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...