Người trẻ Venezuela tìm hiểu Việt Nam
| “Thư tình” gửi Việt Nam Cuộc đời… “rất Việt Nam” trên đất Thái |
![]() |
| Tiến sĩ Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà hữu nghị Venezuela - Việt Nam. (Ảnh: Thu Hà) |
Ông kể:
Khi bàn về việc tổ chức các khóa học tiếng Việt, chúng tôi từng băn khoăn liệu có đủ người quan tâm hay không. Chúng tôi cũng chưa có giáo viên và địa điểm phù hợp.
Để thử xem nhu cầu thực tế thế nào, chúng tôi thông tin về khóa học. Thật bất ngờ, hơn 100 người đăng ký. Chúng tôi tổ chức hai lớp, mỗi lớp 25 học viên, trong khi danh sách chờ có hơn 100 người. Sau đó, Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ giáo viên và những khóa học tiếng Việt đầu tiên tại Venezuela được mở vào năm 2022.
Người dân Venezuela cũng rất quan tâm đến văn hóa Việt Nam, trước hết là học tiếng Việt, múa truyền thống, ẩm thực...
![]() |
| Khóa học tiếng Việt đầu tiên do Nhà hữu nghị Venezuela - Việt Nam tổ chức vào tháng 3/2022. (Ảnh: CAVV) |
Học múa… vì yêu thương nhau
Tôi sẽ bắt đầu với nhóm múa.
Tháng 11/2020, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela khi đó là ông Lê Viết Duyên đề nghị chúng tôi chuẩn bị một số tiết mục múa Việt Nam cho dịp Tết Việt Nam vào tháng 1.
Không ai trong chúng tôi có kinh nghiệm về múa Việt Nam. Theo lẽ thông thường, chúng tôi có thể trả lời rằng mình không biết và không thể làm được.
Nhưng với một dân tộc anh em và một người Đại sứ thân thiết, chúng tôi không thể trả lời là “Không”.
Vì vậy, chúng tôi cố gắng học các điệu múa qua video rồi biểu diễn. Chắc chắn còn có những điểm chưa hoàn thiện, nhưng ý chí và tình cảm thủy chung với nhân dân Việt Nam cũng như với người bạn Đại sứ đã giúp chúng tôi tiếp tục. Cuối cùng, nhóm phát triển lên 28 bạn trẻ, cả nam và nữ.
![]() |
| Nhóm múa truyền thống Việt Nam của Nhà hữu nghị Venezuela - Việt Nam. (Ảnh: CAVV) |
Chúng tôi muốn học hỏi một cách biện chứng từ những cuộc đấu tranh và thành công của nhân dân Việt Nam, nhưng không sao chép. Như José Carlos Mariátegui, người sáng lập Đảng Cộng sản Peru, từng nói: “Không rập khuôn, không sao chép, mà bằng sự sáng tạo anh hùng”.
CAVV có một đội ngũ đa ngành, hoạt động theo các nguyên tắc kỷ luật, chủ động, đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Chúng tôi hướng hoạt động tới đông đảo người dân, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ và lực lượng Dân quân Bolivar.
Chúng tôi đã triển khai hoạt động tại hai trường đại học. Ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi thành lập Đội Sinh viên Hồ Chí Minh. Sắp tới sẽ thành lập Đội Phụ nữ. Hàng năm, ngày hội văn hóa - thể thao Hồ Chí Minh được tổ chức tại Caracas.
CAVV được thành lập năm 2020, trong đó Đại sứ Lê Viết Duyên đóng vai trò quyết định. Kể từ đó, lan tỏa truyền thống thủy chung và hữu nghị với Việt Nam trở thành một trong những nhiệm vụ chính của chúng tôi.
Những người “kể chuyện Việt Nam”
Nhân dân Venezuela rất trân trọng những chiến công của nhân dân Việt Nam - một dân tộc trong thế kỷ trước đã chiến thắng nhiều thế lực thực dân và đế quốc, trở thành tấm gương cho các dân tộc đấu tranh vì chủ quyền và độc lập.
Khi giới thiệu Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các nhà lãnh đạo lịch sử, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
![]() |
| Tiến sĩ Carolus Wimmer (bên trái) phát biểu tại lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại lộ Bolívar, thủ đô Caracas (Venezuela) nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Venezuela (18/12/1989-18/12/2024). (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela) |
Ở Venezuela, người ta vẫn nhớ chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Hugo Chávez, khi ông trao tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thanh kiếm của nhà giải phóng Simón Bolívar.
Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi cũng là một nhân vật không thể thiếu khi chúng tôi giới thiệu về Việt Nam. CAVV thường nhắc lại Chiến dịch Văn Trỗi vào tháng 10/1964, do Lực lượng Vũ trang Giải phóng Dân tộc Venezuela (FALN) tiến hành. Thông qua việc bắt giữ một sĩ quan quân đội Mỹ yêu cầu Mỹ trả tự do cho Nguyễn Văn Trỗi. Với chúng tôi, sự kiện ấy đã trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của tinh thần đoàn kết quốc tế trong thế kỷ XX.
Tình cảm thủy chung giữa nhân dân hai nước còn được hun đúc qua những mối liên hệ từ nhiều thập kỷ trước. Chúng tôi nhắc đến việc hai đồng chí Hồ Chí Minh và Gustavo Machado của Venezuela gặp nhau năm 1920 với tư cách là những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó, tại Đại hội VII Quốc tế Cộng sản năm 1935, Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản Venezuela được công nhận là các phân bộ của Quốc tế Cộng sản.
Chúng tôi cũng nhắc đến các cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Eduardo Gallegos Mancera, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Venezuela.
Khi giới thiệu Việt Nam hôm nay, chúng tôi nói về vai trò và những thành công về chính trị, ngoại giao, kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh những đóng góp của các đồng chí Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tô Lâm đối với công cuộc Đổi mới.
Những hoạt động ấy không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi. Trong 5 năm qua, Venezuela đã trải qua dịch COVID-19, nhiều biến động chính trị, kinh tế và các biện pháp trừng phạt mà theo quan điểm của chúng tôi đã tác động đến người dân Venezuela.
Năm 2026, CAVV đã lên kế hoạch cho một đợt hoạt động chính trị - văn hóa mới, trong đó có việc mở trụ sở của CAVV và Trường Cán bộ Quốc gia Hồ Chí Minh tại khu phức hợp Parque Central (thủ đô Caracas, Venezuela). Những kế hoạch này phải tạm dừng sau các diễn biến đầu năm 2026 và hai trận động đất khiến những địa điểm dự kiến hiện chưa thể sử dụng.
Trong cả những bước tiến lẫn lúc gặp trở ngại, tấm gương đấu tranh và tinh thần sáng tạo của nhân dân Việt Nam luôn giúp ích cho chúng tôi.
Chúng tôi mong muốn duy trì liên hệ, trao đổi với Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có việc nhận được những ý kiến góp ý, định hướng đối với hoạt động của chúng tôi.
Về phương tiện phục vụ công việc, một số lượng vừa phải máy tính xách tay và điện thoại thông minh sẽ giúp ích cho CAVV.
Đối với Trường Cán bộ Quốc gia Hồ Chí Minh, các tài liệu nghiên cứu về chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tài liệu giảng dạy cập nhật, các nghị quyết Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam là rất cần thiết.
Chúng tôi cũng mong có thêm các tài liệu, vật phẩm giới thiệu về Việt Nam như huy hiệu Hồ Chí Minh, các mẫu huy hiệu khác, mũ, cờ... để phục vụ hoạt động với thanh niên và công chúng.
Tin bài khác
Tôi không phải là vị khách quá cảnh tới Việt Nam
Nội lực quan trọng của Việt Nam là con người








