Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hàng nghìn phụ nữ Quảng Ninh vươn lên thoát nghèo

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh chọn TX Quảng Yên để triển khai Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo (Hội LHPN Việt Nam). Quỹ đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn sản xuất, kinh doanh; trong đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.
aa
Bà Sharon Kane: hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên, bảo vệ an toàn cho trẻ em gái Bà Sharon Kane: hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên, bảo vệ an toàn cho trẻ em gái
Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy chương cao quý “Vì thế hệ trẻ Việt Nam" cho bà Sharon Kane - Giám đốc quốc gia tổ chức Plan International tại Việt Nam. Trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, bà đã tham gia sáng tạo mô hình Hội đồng Trẻ em, triển khai các chương trình về sức khỏe cho thanh niên và đào tạo nghề, bảo vệ an toàn cho trẻ em gái... Những hoạt động này của bà và Plan International đã mang đến thay đổi tích cực cho hàng triệu thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 27/4/2021, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị gặp mặt người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam.

Theo báo Quảng Ninh, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Chi nhánh Quảng Ninh đi vào hoạt động từ năm 2013. Đến nay, Quỹ đang hoạt động tại 9/19 xã, phường của thị xã, với 42 tổ vay vốn, hơn 1.000 thành viên. Hội viên, phụ nữ được ưu tiên vay vốn thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ yếu thế, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tìm kiếm các nguồn lực để phát triển kinh tế. Qua đó, hội viên, phụ nữ trên địa bàn có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế, từ đó giảm nghèo bền vững.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp hội phụ nữ và Ban Quản lý Quỹ, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các tổ trưởng tổ vay vốn, sự nghiêm túc chấp hành của các thành viên vay vốn, qua 8 năm hoạt động, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo đã giải ngân vốn cho hơn 2.000 lượt hội viên, phụ nữ để phát triển kinh tế. Quỹ hiện cho hơn 1.000 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn với dư nợ trên 13 tỷ đồng. Đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động tiết kiệm của Quỹ với hơn 4 tỷ đồng.

Để hoạt động Quỹ hiệu quả, Ban Quản lý Quỹ, Hội LHPN TX Quảng Yên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về quy định và hoạt động của Quỹ đến hội viên, phụ nữ; mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý tài chính cho hội viên tham gia vay vốn, tổ trưởng, cán bộ hội phụ nữ; rà soát nhu cầu vay vốn của hội viên phụ nữ, thẩm định đơn vay vốn...

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hàng nghìn phụ nữ Quảng Ninh vươn lên thoát nghèo
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Chi nhánh Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí xây "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn TX Quảng Yên. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hình thức vay tín chấp (không thế chấp tài sản) qua cấp hội phụ nữ, thủ tục đơn giản, nhanh gọn. Ban đầu, mỗi người được vay 10 triệu đồng, mức vay tăng dần qua các năm tham gia, tối đa là 30 triệu đồng; lãi suất vay 0,8%/tháng (hộ nghèo lãi suất 0,5%/tháng). Nguồn vốn này phù hợp với nhu cầu của hội viên, phụ nữ, nhất là kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi nhỏ, lẻ. Hình thức trả gốc, lãi, tiết kiệm dần theo tháng tạo cho chị em hình thức tiết kiệm có kỷ luật và có kế hoạch trong chi tiêu hằng ngày, tránh áp lực khi đến hạn trả.

Từ nguồn vốn vay, các hội viên, phụ nữ đã chủ động trong phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập cho gia đình, ổn định cuộc sống; từ đó có điều kiện mua sắm vật dụng gia đình, đầu tư cho con ăn học. Điển hình như các chị: Hoàng Thị Mai Anh (khu 6, phường Quảng Yên) với mô hình sản xuất bánh mật; Đặng Thị Chín (khu 3, phường Nam Hòa) với mô hình nuôi tôm; Lê Thị Kim Ánh (khu 3, phường Quảng Yên) với mô hình làm vàng mã; Trần Thị Lương (xã Tiền An) với mô hình trồng hoa; Đào Thị Việt Hòa (khu 3, phường Quảng Yên) với mô hình VAC...

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ vay vốn, Quỹ còn chú trọng công tác an sinh xã hội của địa phương. Quỹ đã hỗ trợ xây 2 "mái ấm tình thương" (30 triệu đồng/nhà) cho chị Đinh Thị Chuột (xã Hiệp Hòa) và chị Phạm Thị Thủy (xã Cộng Hòa). Hằng năm, Quỹ phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thành viên vay vốn thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ khó khăn trong các dịp lễ, Tết...

Vừa qua, tại nhà văn hóa thôn Quảng Mới, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp với Quỹ từ thiện Sen tổ chức tập huấn hướng dẫn ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh cho các hộ dân thôn Quảng Mới - đây là xã biên giới thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025", đồng thời trao 20 xuất quà cho gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã.

Hoạt động này không chỉ giúp hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã Quảng Sơn nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại nguồn nhằm góp phần giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt phải mang đi xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường sống trong cộng đồng dân cư, đồng thời thúc đẩy mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại địa phương.

Nâng cao kỹ năng tham vấn, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương cho cán bộ Hội LHPN 5, tỉnh thành phố Nâng cao kỹ năng tham vấn, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương cho cán bộ Hội LHPN 5, tỉnh thành phố
Từ ngày 22 đến 24/4, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), cán bộ Hội LHPN Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hậu Giang, Cần Thơ đã tham gia khóa tập huấn giảng viên nguồn để nâng cao kỹ năng tham vấn, hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương.
ĐSQ Việt Nam tại Séc đề xuất sớm mở chuyến bay thẳng tạo điều kiện cho bà con Việt kiều hồi hương ĐSQ Việt Nam tại Séc đề xuất sớm mở chuyến bay thẳng tạo điều kiện cho bà con Việt kiều hồi hương
Hội người Việt Nam tại CH Séc vừa tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết công tác hoạt động năm 2020, trao đổi thông tin, tình hình của bà con người Việt tại Séc. Đồng thời đề ra những định hướng, giải pháp chống dịch trong thời gian tới. Hội nghị online với thông điệp: “Yêu thương và sẻ chia của những người cùng chung dòng máu Lạc Hồng”.

Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài khác

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...